Hỗ trợ nông dân trồng bưởi da xanh, sau 4 năm thành... bưởi dại

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sau hơn 4 năm dày công chăm sóc, 150 cây bưởi da xanh được hỗ trợ theo mô hình liên kết của gia đình ông Lò Văn Tình đã biến thành... bưởi dại!

Tháng 7.2017, gia đình ông Lò Văn Tình
Tháng 7.2017, gia đình ông Lò Văn Tình ở bản Huổi Hỏm, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng (Điện Biên) được hỗ trợ trồng 330 cây cam Vinh, 120 cây xoài Đài Loan và 150 cây bưởi da xanh theo mô hình liên kết với số vốn đối ứng phải bỏ ra 50% là 12 triệu đồng.
Sau hơn 4 năm
Sau hơn 4 năm dày công đầu tư, chăm sóc, thế nhưng đến nay 150 cây bưởi da xanh được hỗ trợ hỗ trợ đã biến thành bưởi dại. Bán không ai mua, cho không ai lấy.
Đây là một trong số những cây bưởi khi mới được trồng, PV đã có dịp ghi lại vào năm 2018.
Đây là một trong số những cây bưởi khi mới được trồng tại gia đình ông Tình mà PV đã có dịp ghi lại vào tháng 9.2017.
Điều đáng nói là mô hình liên kết, hỗ trợ nông dân tại khu vườn này của gia đình ông Lò Văn Tình (vợ là Cà Thị Nghĩa) vốn được coi là “điển hình“, hứa hẹn đem lại hiệu quả kinh tế và đã được chính quyền từ huyện đến xã đưa rất nhiều đoàn khách đến tham quan.
Điều đáng nói là mô hình liên kết, hỗ trợ nông dân tại khu vườn này của gia đình ông Lò Văn Tình (vợ là Cà Thị Nghĩa) vốn được coi là “điển hình“, hứa hẹn đem lại hiệu quả kinh tế và đã được chính quyền địa phương đưa rất nhiều đoàn khách đến tham quan, học tập.
Tuy nhiên, khi những cây bưởi da xanh này biết thành bưởi dại thì lại không ai chịu trách nhiệm. Ngày 13.12, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Hoàng Mạnh Hùng - Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Mường Ảng thì cho rằng đơn vị triển khai mô hình này là Phòng NNPTNN huyện. Thế nhưng ông Kiều Xuân Hoàng - Trưởng phòng NNPTNT huyện Mường Ảng lại khẳng định Phòng NNPTNT huyện không phải chủ đầu tư.
Tuy nhiên, khi những cây bưởi da xanh này biến thành bưởi dại thì lại không có ai đứng ra chịu trách nhiệm.
Ngày 13.12, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Hoàng Mạnh Hùng - Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Mường Ảng cho rằng đơn vị triển khai mô hình này là Phòng NNPTNN huyện. Thế nhưng ông Kiều Xuân Hoàng - Trưởng phòng NNPTNT huyện Mường Ảng lại khẳng định Phòng NNPTNT huyện không phải chủ đầu tư.
Ngày 13.12, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Hoàng Mạnh Hùng - Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Mường Ảng cho rằng đơn vị triển khai mô hình này là Phòng NNPTNN huyện. Thế nhưng ông Kiều Xuân Hoàng - Trưởng phòng NNPTNT huyện Mường Ảng lại khẳng định Phòng NNPTNT huyện không phải chủ đầu tư.
Những cây bưởi được chăm sóc đúng kỹ thuật, sau hơn 4 năm đã có đường kính gốc khoảng 15cm và chu vi vành thân khoảng gần 40cm.
Những cây bưởi được chăm sóc đúng kỹ thuật, sau hơn 4 năm đã có đường kính gốc khoảng 15cm và chu vi vành thân khoảng gần 40cm.
Thế nhưng, gia đình ông Lò Văn Tình đã phải chặt đi và bắt đầu trồng ngô xen kẽ trên diện tích này.
Thế nhưng, gia đình ông Lò Văn Tình đã phải chặt đi và bắt đầu trồng ngô xen kẽ trên diện tích này.
Trao đổi với PV, ông Tình cho biết: “Anh Hùng ở Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp bảo cứ chặt đi rồi đến tháng 1, tháng 2 sẽ cho người lên ghép cành cho“.
Trao đổi với PV, ông Tình cho biết: “Anh Hùng ở Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp bảo cứ chặt đi rồi đến tháng 1, tháng 2 sẽ cử người lên ghép cành cho".
Tuy nhiên, do không có người hướng dẫn kỹ thuật, chặt như thế nào, chặt đến đâu nên ông Lò Văn Tình đã chặt theo cảm tính cả hơn 100 cây bưởi đang xanh tốt.
Tuy nhiên, do không có người hướng dẫn kỹ thuật, chặt như thế nào, chặt đến đâu nên ông Lò Văn Tình đã chặt theo cảm tính cả hơn 100 cây bưởi đang xanh tốt.
Giải thích về việc “bưởi da xanh biến thành bưởi dại”
Giải thích về hiện tượng “bưởi da xanh biến thành bưởi dại”, ông Kiều Xuân Hoàng - Trưởng phòng NNPTNT huyện Mường Ảng cho rằng: "Có thể đó là cây bưởi ghép, trong quá trình chăm sóc người dân không được hướng dẫn kỹ thuật nên đã vặt mất những mắt ghép đi".
PV đã đặt lịch làm việc với ông Nguyễn Hữu Hiệp - Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng về vấn đề này, tuy nhiên ông Hiệp nói sẽ cho các đơn vị chức năng xác minh thông tin rồi sẽ cung cấp, trả lời PV. “Không thể ông nọ đổ cho ông kia thế được, tôi sẽ cho xác minh rồi trả lời cụ thể chứ hiện giờ chưa thể trả lời ngay được“.
PV đã đặt lịch làm việc với ông Nguyễn Hữu Hiệp - Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên về vấn đề này, tuy nhiên ông Hiệp nói sẽ cho các đơn vị chức năng xác minh thông tin rồi sẽ cung cấp, trả lời PV. “Không thể ông nọ đổ cho ông kia thế được, tôi sẽ cho xác minh rồi trả lời cụ thể chứ hiện giờ chưa thể trả lời ngay được" - ông Hiệp nói.
Còn ông Lò Văn Tình thì hằng ngày vẫn thất thần nhìn những gốc bưởi da xanh nằm chờ ghép mắt.
Còn ông Lò Văn Tình thì hằng ngày vẫn thất thần nhìn những gốc bưởi da xanh nằm chờ... ghép mắt. Thông tin mà PV có được thì giống “bưởi da xanh biến thành bưởi dại” được trồng theo mô hình liên kết này không chỉ có ở vườn nhà ông Tình, bà Nghĩa...
VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Con gái bị khởi tố vì trộm cắp tài sản của mẹ

THANH BÌNH |

Điện Biên - Cơ quan CSĐT Công an huyện Điện Biên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 1 phụ nữ về hành vi trộm cắp tài sản.

Điện Biên dự kiến mở lại nhiều lễ hội sau 2 năm bất khả vì COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau gần 2 năm vắng bóng các hoạt động văn hóa du lịch do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tỉnh Điện Biên đã có kế hoạch tổ chức nhiều sự kiện lớn trong năm 2022.

Bình Định: Đổi đời nhờ bưởi da xanh

NGUYỄN TRI |

Nhận thấy khí hậu, thổ nhưỡng ở huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) phù hợp với cây bưởi da xanh, nhiều nông dân ở huyện đã chuyển đổi cây trồng và đổi đời nhờ giống bưởi này. Hiện, UBND huyện Hoài Ân đang ưu tiên phát triển diện tích, hỗ trợ kỹ thuật... đối với nông dân trồng bưởi da xanh để tạo tiền đề xây dựng thương hiệu “Bưởi da xanh Hoài Ân”.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Con gái bị khởi tố vì trộm cắp tài sản của mẹ

THANH BÌNH |

Điện Biên - Cơ quan CSĐT Công an huyện Điện Biên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 1 phụ nữ về hành vi trộm cắp tài sản.

Điện Biên dự kiến mở lại nhiều lễ hội sau 2 năm bất khả vì COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau gần 2 năm vắng bóng các hoạt động văn hóa du lịch do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tỉnh Điện Biên đã có kế hoạch tổ chức nhiều sự kiện lớn trong năm 2022.

Bình Định: Đổi đời nhờ bưởi da xanh

NGUYỄN TRI |

Nhận thấy khí hậu, thổ nhưỡng ở huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) phù hợp với cây bưởi da xanh, nhiều nông dân ở huyện đã chuyển đổi cây trồng và đổi đời nhờ giống bưởi này. Hiện, UBND huyện Hoài Ân đang ưu tiên phát triển diện tích, hỗ trợ kỹ thuật... đối với nông dân trồng bưởi da xanh để tạo tiền đề xây dựng thương hiệu “Bưởi da xanh Hoài Ân”.