Hố lạ bủa vây, nhiều cây sấu mới trồng chết khô dọc đường Trường Chinh

Tùng Giang |

Thời gian gần đây, dọc hai bên đường Trường Chinh (Hà Nội) xuất hiện các hố lạ sâu hoắm cùng nhiều cây sấu dù mới được trồng nhưng đã tróc vỏ, chết khô.
 
Theo ghi nhận của phóng viên ngày 11.3, dọc hai bên đường Trường Chinh được trồng hàng trăm cây sấu. Tuy nhiên, hàng sấu đang trong tình trạng sống èo uột, thoi thóp. Nhiều cây tróc vỏ, héo khô, thậm chí đã chết hẳn.
Người dân sống trên tuyến đường này cho biết, những cây sấu được trồng từ khoảng cuối tháng tháng 12.2019 và được trồng thành nhiều đợt, mỗi đợt trồng vài chục cây.
Người dân sống trên tuyến đường này cho biết, những cây sấu được trồng từ cuối tháng 12.2019 và được trồng thành nhiều đợt, mỗi đợt trồng vài chục cây.
 
Theo nhiều người dân, thời gian đầu khi mới trồng xong, hàng sấu còn được chăm sóc, tưới nước thường xuyên. Nhưng cũng khá lâu rồi, hàng sấu bị để trơ trọi và gần như không được tưới nước nên có dấu hiệu chết đồng loạt.
Theo người dân, thời gian đầu khi mới trồng, hàng sấu còn được chăm sóc, tưới nước thường xuyên. Nhưng đã khá lâu, hàng sấu bị để trơ trọi và gần như không được chăm sóc nên có dấu hiệu tróc vỏ, nhiều cây chết khô.
 
 
Mới trồng khoảng 3 tháng nhưng thân cây đã héo khô, mối mọt, không còn sự sống.
 
Hàng cây sấu héo hon, thiếu sức sống.
 
cây còn trong tình trạng đổ gục gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
Có cây còn trong tình trạng đổ gục phải dùng trụ đỡ sơ sài, gây nguy hiểm cho người dân sống quanh khu vực.
Những hố trồng cây vừa được đào lên từ 1 - 2 ngày trước.
Những hố xuất hiện nham nhở trên vỉa hè thực chất là những hố trồng các cây chết vừa mới được đào lên, ngập ngụa rác thải.
Không có rào chắn, không biển cảnh báo, các hố sâu hóa “bẫy” người đi bộ.
Không có rào chắn, không biển cảnh báo, các hố sâu như muốn “bẫy” người đi bộ.
Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

"Những ngày cách ly là những ngày vui, cảm ơn các anh đã ân cần chăm sóc"

Nhóm PV |

248 công dân trở về từ Hàn Quốc - sau khi được cách ly phòng, chống virus SARS-CoV-2 theo quy định 14 ngày tại Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tiến hành làm thủ tục cuối cùng để về với gia đình.

Chùm ảnh thế giới chung tay ngăn chặn lây lan virus SARS-CoV-2

Phương Linh |

Các nước trên khắp thế giới đang ráo riết tiến hành khử trùng trường học, văn phòng, nơi công cộng, đường phố... trong nỗ lực ngăn chặn con đường lây lan chính của virus SARS-CoV-2 qua các bề mặt tiếp xúc.

Hàng loạt khu di tích ở Hà Nội tạm dừng hoạt động, phun thuốc khử trùng

Thế Anh |

Những khu di tích như nhà tù Hỏa Lò, đền Ngọc Sơn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám... sẽ tạm dừng hoạt động và tiến hành khử trùng từ ngày 10.3.2020 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thành phố Hà Nội về phòng dịch COVID-19.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Giới trẻ “cuồng” ăn thô để giảm cân và những hệ luỵ khó lường

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều người chia sẻ về chế độ ăn thô với mục đích tự chữa lành hoặc giảm cân nhanh chóng. Theo các bác sĩ, nếu ăn thô không đúng cách rất dễ gây mất cân bằng dinh dưỡng, ngộ độc, ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ.

Hà Nội: Loạn số nhà, người dân khó tìm đúng địa chỉ

HỮU CHÁNH |

Nhiều tuyến phố Hà Nội hiện còn tình trạng loạn số nhà khi việc đánh số không tuân thủ theo quy tắc nào. Điều này khiến nhiều người phải loay hoay tìm đường, thậm chí mất vài chục phút mới đến được địa chỉ chính xác.

"Những ngày cách ly là những ngày vui, cảm ơn các anh đã ân cần chăm sóc"

Nhóm PV |

248 công dân trở về từ Hàn Quốc - sau khi được cách ly phòng, chống virus SARS-CoV-2 theo quy định 14 ngày tại Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tiến hành làm thủ tục cuối cùng để về với gia đình.

Chùm ảnh thế giới chung tay ngăn chặn lây lan virus SARS-CoV-2

Phương Linh |

Các nước trên khắp thế giới đang ráo riết tiến hành khử trùng trường học, văn phòng, nơi công cộng, đường phố... trong nỗ lực ngăn chặn con đường lây lan chính của virus SARS-CoV-2 qua các bề mặt tiếp xúc.

Hàng loạt khu di tích ở Hà Nội tạm dừng hoạt động, phun thuốc khử trùng

Thế Anh |

Những khu di tích như nhà tù Hỏa Lò, đền Ngọc Sơn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám... sẽ tạm dừng hoạt động và tiến hành khử trùng từ ngày 10.3.2020 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thành phố Hà Nội về phòng dịch COVID-19.