Hình ảnh vắng lặng tại bến xe lâu đời nhất Hải Phòng trước giờ "khai tử"

Mai Dung |

Từ 7.10, TP.Hải Phòng chính thức ngừng khai thác các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ôtô tại bến xe khách Niệm Nghĩa - khép lại hành trình gần nửa thế kỉ của bến xe này gắn với kỉ niệm của nhiều thế hệ người Hải Phòng.

 
Bến xe Niệm Nghĩa (273 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng) thành lập năm 1976 với tổng diện tích 8280,9 m2, trong đó sân bãi đỗ xe 7.530 m2, nhà ga xây dựng 2 tầng với tổng diện tích sử dụng 1.400 m2. Đến nay, Bến xe Niệm Nghĩa là bến xe có tuổi đời lớn nhất ở TP.Hải Phòng. Ảnh Mai Dung
 
Từ 0h ngày 7.10, TP.Hải Phòng sẽ chính thức ngừng khai thác các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ôtô tại bến xe khách Niệm Nghĩa, TP.Hải Phòng để thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 8.12.2017 của HĐND TP.Hải Phòng về việc Quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe, bãi xe thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ảnh Mai Dung
 
Việc thực hiện sắp xếp, điều chuyển hoạt động các tuyến vận tải khách tại Bến xe Niệm Nghĩa đến các Bến xe khách khác trên địa bàn thành phố sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông, mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Ảnh Mai Dung
 
Ngày cuối cùng trước khi khép lại hành trình gần nửa thế kỷ hoạt động, bến xe Niệm Nghĩa vắng lặng. Quầy bán vé đìu hiu, không còn cảnh nhộn nhịp như trước. Ảnh Mai Dung
 
Khu vực ăn uống, giải khát vắng vẻ đìu hiu. Ảnh Mai Dung
 
 
Những hành khách cuối cùng tại Bến xe Niệm Nghĩa trước giờ "khai tử". Ảnh Mai Dung
 
Ngày cuối cùng phục vụ tại Bến xe Niệm Nghĩa, bà Huyền (sinh năm 1968) cũng như hàng chục cán bộ, nhân viên, người lao động Bến xe đều không giấu được bâng khuâng, lưu luyến. Qua tâm sự, bà Huyền về làm việc tại Bến xe Niệm Nghĩa khi mới ngoài 20 tuổi. Mong muốn được gắn bó đến khi về hưu của bà nay không thực hiện được do bến xe "đóng cửa". "Hơn 30 năm làm việc, gắn bó, cống hiến, bến xe như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Nay phải "nghỉ hưu" sớm, tôi cảm thấy rất buồn, hụt hẫng" - bà Huyền xúc động. Theo lãnh đạo Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hải Phòng, Bến xe Niệm Nghĩa hiện có 46 lao động, sau khi bến xe dừng hoạt động, chỉ 16 trong số lao động trên được bố trí, sắp xếp công việc khác. Trong đó có 10 cán bộ lãnh đạo, 6 nhân viên. Ảnh MD
 
Những người xe ôm, lao động tự do, bốc vác ở bến xe tranh thủ thưởng thức cốc trà đá, tâm sự về kế hoạch tới đây khi mà bến xe đóng cửa, phải mưu sinh ở nơi khác. Ảnh Mai Dung
 
Lái xe xích lô tranh thủ "cuốc" hàng cuối tại bến xe Niệm Nghĩa. Ảnh Mai Dung
 
Những chuyến xe cuối cùng xuất bến Niệm Nghĩa ngày 5.10. Ảnh Mai Dung
 
Hình ảnh xe ra, vào bến tấp nập sẽ chỉ còn là ký ức của ông Nguyễn Văn Hoằng (nhân viên bảo vệ, điều độ Bến xe Niệm Nghĩa). Những ngày làm việc cuối cùng, ông Hoằng nhớ lại quãng thời gian gắn bó với bến xe với biết bao kỷ niệm buồn, vui. Chẳng kể nắng, mưa, ngày, đêm, ông Hoằng cũng như đồng nghiệp điều hộ xe xuất bến, vào bến, thân quen với từng lái xe, phụ xe, khách hàng. "Công việc tuy vất vả nhưng rất vui. Nay mai về hưu sớm, tôi không biết mình sẽ làm gì" - ông Hoằng nói.
 
Theo Sở Giao thông vận tải, tại Bến xe Niệm Nghĩa hiện có 38 tuyến vận tải cố định đang hoạt động, trong đó có 36 tuyến liên tỉnh và 2 tuyến nội tỉnh; số doanh nghiệp vận tải đang khai thác hoạt động là 43 đơn vị; tổng số phương tiện đăng ký khai thác tại bến là 189 xe. Những chuyến xe khách đường dài điểm đến/đi Bến xe Niệm Nghĩa sẽ chỉ còn là hoài niệm của nhiều thế hệ người dân Hải Phòng. Ảnh Mai Dung
 
Trước đó ngày 19.7.2021, UBND TP.Hải Phòng đã có Văn bản 4773/UBND-GT yêu cầu Công ty Cổ phần Bến xe Hải Phòng chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Giao thông vận tải trong việc sắp xếp, điều chuyển hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định tại Bến xe Niệm Nghĩa đảm bảo hoàn thành trong Quý III.2021. Đồng thời, khẩn trương chuyển đổi mô hình hoạt động kinh doanh theo đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.
 
Trước khi có quyết định chính thức dừng hoạt động Bến xe Niệm Nghĩa, khu dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy đã dừng hoạt động từ lâu. Ảnh Mai Dung
 
Nhân viên các doanh nghiệp vận tải hành khách có văn phòng tại Bến xe Niệm Nghĩa hối hả tháo đồ đạc, chuyển đi nơi khác trước ngày Bến xe chính thức đóng cửa. Ảnh Mai Dung
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng dừng hoạt động vận tải hành khách tại bến xe Niệm Nghĩa từ 7.10

Mai Dung |

Sở Giao thông vận tải TP.Hải Phòng vừa có Quyết định ngừng khai thác các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ôtô tại bến xe khách Niệm Nghĩa.

Hải Phòng đề nghị chưa khai thác đường bay đi/đến thành phố

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa có công văn hoả tốc số 7259/UBND-VX về việc khai thác đường bay nội địa tại Hải Phòng.

Hải Phòng sẽ kiểm tra, xử phạt khách du lịch vi phạm quy định phòng dịch

Đặng Luân |

Sau nhiều tháng “đóng băng” để phòng dịch, các địa phương như quận Đồ Sơn, huyện Cát Hải (Hải Phòng) sẵn sàng các điều kiện đón khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, chú trọng yếu tố phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hải Phòng dừng hoạt động vận tải hành khách tại bến xe Niệm Nghĩa từ 7.10

Mai Dung |

Sở Giao thông vận tải TP.Hải Phòng vừa có Quyết định ngừng khai thác các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ôtô tại bến xe khách Niệm Nghĩa.

Hải Phòng đề nghị chưa khai thác đường bay đi/đến thành phố

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa có công văn hoả tốc số 7259/UBND-VX về việc khai thác đường bay nội địa tại Hải Phòng.

Hải Phòng sẽ kiểm tra, xử phạt khách du lịch vi phạm quy định phòng dịch

Đặng Luân |

Sau nhiều tháng “đóng băng” để phòng dịch, các địa phương như quận Đồ Sơn, huyện Cát Hải (Hải Phòng) sẵn sàng các điều kiện đón khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, chú trọng yếu tố phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng.