Hình ảnh tuyến phố sẽ trở thành phố đêm Chợ Lớn

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đề án phố đêm Chợ Lớn của UBND Quận 6 dự kiến tổ chức trên các tuyến đường xung quanh chợ Bình Tây và đón hàng nghìn lượt khách mỗi đêm.

 
Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan trước khi trình UBND thành phố về đề án phố đêm Chợ Lớn với phát triển du lịch tại Quận 6. Khu phố dự kiến tổ chức trên vỉa hè 4 đường quanh chợ Bình Tây (Phường 2), gồm: Nguyễn Hữu Thận, Tháp Mười, Lê Tấn Kế, Trần Bình với tổng diện tích hơn 1.500 m2.
 
Dự kiến phố đêm hoạt động từ 18h hàng ngày, kết hợp với các giá trị văn hóa – xã hội khu vực Chợ Lớn (Quận 5, Quận 6, Quận 8) làm phong phú và đa dạng các sản phẩm du lịch.
 
Đề án có điểm nhấn là chợ Bình Tây, đây là công trình di tích kiến trúc, điểm du lịch của TP Hồ Chí Minh.
 
Phố đêm Chợ Lớn được nghiên cứu có 6 phân khu cùng khu vệ sinh và nhà của ban quản lý.
 
Trong đó, có 2 khu phục vụ ẩm thực với 23 xe bán hàng (9 xe thiết kế theo đặc trưng Chợ Lớn xưa, phục vụ ẩm thực Trung Hoa).
 
Các khu khác bán văn hóa phẩm, đồ lưu niệm và khu vực sân khấu phục vụ sự kiện văn hóa.
 
Ước tính lượng khách khoảng 2.000 lượt/đêm, UBND Quận 6 đặt ra nhu cầu gửi khoảng 300 xe máy, xe đạp và 20 xe ô tô tại 6 vị trí xung quanh chợ Bình Tây. Lộ trình thực hiện theo dự kiến là trong năm 2023 và 5 năm tiếp theo, tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động định kỳ hàng năm để có sự điều chỉnh phù hợp.
 
Hiện TP Hồ Chí Minh đã có một số tuyến phố ẩm thực như Vĩnh Khánh (Quận 4), Hậu Giang (Quận 6), Kỳ Đài Quang Trung, Hồ Thị Kỷ (Quận 10), Nguyễn Thượng Hiền (Quận 3). Mới đây, quận Phú Nhuận cũng đề xuất mở phố ẩm thực ở đường Phan Xích Long.
THANH CHÂN - NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Chợ tự phát ngang nhiên buôn bán sau tối hậu thư của TP Hồ Chí Minh

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

TPHCM - UBND TP Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo về việc xử lý, giải quyết dứt điểm tình trạng các điểm mua bán tự phát xung quanh các chợ đầu mối. Tuy nhiên, thực tế tình trạng này vẫn còn diễn ra và chưa được giải quyết triệt để.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Sự hồi sinh của những khu chợ lớn ở TPHCM

NGỌC LÊ |

Sau một năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, lượng khách đến mua sắm tại các khu chợ truyền thống của TPHCM như chợ Bến Thành, chợ An Đông... tăng mạnh. Nhiều đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan, mua sắm tại chợ đã giúp tình hình kinh doanh trở nên khởi sắc hơn.

Tranh cãi việc Liên đoàn điền kinh thế giới cấm vận động viên chuyển giới

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) Sebastian Coe cho biết, không vận động viên chuyển giới nữ nào đã trải qua tuổi dậy thì là nam sẽ được phép thi đấu trong các cuộc thi xếp hạng thế giới dành cho nữ kể từ ngày 31.3

Lai Châu: Nhà máy chè "hoạt động chui cả năm" được cấp chủ trương đầu tư

|

Thay vì nghiêm khắc xử lý những sai phạm như phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Lai Châu lại "chữa cháy" bằng cách chính thức cấp chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp.

Trình phương án xử lý dứt điểm dự án nhà máy bột giấy Phương Nam trước 15.4

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 26.3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương đã khảo sát hiện trường và làm việc với Bộ Công Thương, Tổng Công ty giấy, UBND tỉnh Long An và các bộ ngành, cơ quan liên quan về phương án xử lý dự án nhà máy bột giấy Phương Nam.

Lấn chiếm nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội: "Sáng chạy công an 4 lần rồi"

Tô Thế |

Hà Nội - Mặc dù biết việc lấn chiếm vỉa hè, khu vực dưới gầm cầu thang nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội là sai, tuy nhiên nhiều người vẫn cố tình vi phạm.

Tạm giữ 2 người liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy

Anh Tú |

Chiều 26.3, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM, phối hợp với các đơn vị liên quan đang tạm giữ, lấy lời khai hai người liên quan đến clip bé trai nghi bị “cha dượng” bạo hành, ép hút ma túy đá gây xôn xao dư luận.

Chợ tự phát ngang nhiên buôn bán sau tối hậu thư của TP Hồ Chí Minh

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

TPHCM - UBND TP Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo về việc xử lý, giải quyết dứt điểm tình trạng các điểm mua bán tự phát xung quanh các chợ đầu mối. Tuy nhiên, thực tế tình trạng này vẫn còn diễn ra và chưa được giải quyết triệt để.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Sự hồi sinh của những khu chợ lớn ở TPHCM

NGỌC LÊ |

Sau một năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, lượng khách đến mua sắm tại các khu chợ truyền thống của TPHCM như chợ Bến Thành, chợ An Đông... tăng mạnh. Nhiều đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan, mua sắm tại chợ đã giúp tình hình kinh doanh trở nên khởi sắc hơn.