Hình ảnh từ bên trong tâm dịch COVID-19 ở Bắc Ninh

Hà Phương |

Bắc Ninh đã tiến hành cách ly xã hội đối với toàn bộ các huyện Thuận Thành, Yên Phong, Quế Võ và TP.Bắc Ninh. Các điểm cách ly y tế, cách ly khu dân cư đều được lực lượng chức năng chốt trực nghiêm ngặt giúp người dân yên tâm chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch COVID-19.

Tính trưa 21.5, toàn tỉnh Bắc Ninh nghi nhận 382 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 11 ca mắc mới. Riêng Thị xã Từ Sơn từ ngày 4.5 đến nay không phát sinh ca nhiễm mới. Đã rà soát được 3.586 trường hợp F1, 28.483 trường hợp F2. Ảnh: Nghiêm Linh
Tại Thuận Thành (Bắc Ninh) đã ghi nhận 314 ca mắc COVID-19 - đây cũng là địa phương có số ca mắc lớn nhất cả tỉnh. Ảnh: Viết Thanh
Hơn hai tuần nay, những người dân xã Mão Điền (Thuận Thành, Bắc Ninh) sẵn sàng gác lại công việc của gia đình để giúp đỡ, hỗ trợ những gia đình khó khăn, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Ảnh: Viết Thanh
Nhu yếu phẩm, thực phẩm sẽ được đội tình nguyện chia từng vào túi nhỏ rồi phân phát đến từng cổng nhà. Để hạn chế việc tiếp xúc, hộ dân nhận thực phẩm được để ở ngoài cửa sau khi đội tình nguyện đã di chuyển đến nhà khác. Ảnh: Viết Thanh
Tính đến hết ngày 20.5, Bắc Ninh đã xét nghiệm cho 266.356 mẫu. Ảnh: Viết Thanh
Chỉ tính riêng trong ngày và đêm 20.5 lấy tổng số 54.137 mẫu, trong đó 1.655 mẫu làm test nhanh và 52.482 mẫu làm PCR. Hình ảnh lấy mẫu xét nghiệm cho người dân xã Mão Điền (Thuận Thành, Bắc Ninh). Ảnh: Viết Thanh
Ngoài công tác lấy mẫu xét nghiệm, truy vết khoanh vùng, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới đối với các huyện Thuận Thành, Yên Phong, Quế Võ và thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Anh Dũng
Từ 14h ngày 19.5, toàn bộ huyện Yên Phong, gồm 14 xã, thị trấn, 76 khu/thôn/cụm dân cư, tổng số 66.133 hộ gia đình với 204.511 nhân khẩu thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31.3.2020 và trước mắt thực hiện đến 24h ngày 21.5.2021. Công tác này để phục vụ việc tập trung rà soát, truy vết, xét nghiệm, khoanh vùng các trường hợp có nguy cơ cao đến từ vùng có dịch; tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh sẽ quyết định thời gian kéo dài cụ thể. Hình ảnh ghi nhận tại điểm chốt chặn dịch COVID-19 tại Cầu Tó giữa 2 huyện Yên Phong và Từ Sơn. Ảnh: Nghiêm Linh
Tại chợ dân sinh, lực lượng liên ngành lập chốt, kiểm soát người ra vào chợ. Ảnh: Nghiêm Linh
Hàng loạt cửa hàng đóng cửa tạm thời trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.
Từ ngày 6.5, tất cả học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nghỉ học đế phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Nghiêm Linh
Đường phố vắng vẻ lạ thường. Ảnh: Nghiêm Linh
Được biết, trên địa bàn toàn tỉnh đã và đang duy trì hoạt động 8 chốt cấp tỉnh, 26 chốt cấp huyện, 338 chốt cấp xã tại các khu vực thiết lập vùng cách ly y tế, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào phục vụ công tác phòng chống dịch. Ảnh: Nghiêm Linh
Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên Đại học Y Hà Nội "xếp bút nghiên" lên đường chi viện cho Bắc Ninh

HẢI NGUYỄN - ĐỨC VĂN |

Sáng 20.5, 50 sinh viên và cán bộ của Trường Đại học Y Hà Nội chính thức xuất quân, lên đường chi viện cho tỉnh Bắc Ninh lấy mẫu xét nghiệm nhằm kịp thời truy vết COVID-19.

Toàn cảnh dịch COVID-19 ở điểm nóng Thuận Thành, Bắc Ninh

Văn Thắng - Hà Phương |

Tính từ ngày 5.5 đến nay, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh ghi nhận 37/46 ca dương tính với SARS-CoV-2 trên toàn tỉnh. Tỉnh xác định 957 trường hợp F1, 6.026 trường hợp F2 và 5.670 trường hợp F3.

Dịch COVID-19 phức tạp ở Bắc Ninh: Bộ Y tế chỉ đạo những điểm cần lưu ý

Văn Thắng - Hà Phương |

Ngày 8.5, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã đánh giá, phân tích tình hình của địa phương, đề xuất những hướng xử lý, những điểm cần lưu ý trong công tác chống, dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sinh viên Đại học Y Hà Nội "xếp bút nghiên" lên đường chi viện cho Bắc Ninh

HẢI NGUYỄN - ĐỨC VĂN |

Sáng 20.5, 50 sinh viên và cán bộ của Trường Đại học Y Hà Nội chính thức xuất quân, lên đường chi viện cho tỉnh Bắc Ninh lấy mẫu xét nghiệm nhằm kịp thời truy vết COVID-19.

Toàn cảnh dịch COVID-19 ở điểm nóng Thuận Thành, Bắc Ninh

Văn Thắng - Hà Phương |

Tính từ ngày 5.5 đến nay, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh ghi nhận 37/46 ca dương tính với SARS-CoV-2 trên toàn tỉnh. Tỉnh xác định 957 trường hợp F1, 6.026 trường hợp F2 và 5.670 trường hợp F3.

Dịch COVID-19 phức tạp ở Bắc Ninh: Bộ Y tế chỉ đạo những điểm cần lưu ý

Văn Thắng - Hà Phương |

Ngày 8.5, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã đánh giá, phân tích tình hình của địa phương, đề xuất những hướng xử lý, những điểm cần lưu ý trong công tác chống, dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.