Hình ảnh TPHCM trong ngày lễ Quốc Khánh 2.9 đặc biệt

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Lễ Quốc Khánh (2.9) năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở TPHCM. Tại thời điểm này, TPHCM cũng đang thực hiện nhiều biện pháp siết chặt phòng chống dịch, người dân thực hiện "ai ở đâu, ở yên đấy".

 
Khác với mọi năm, lễ Quốc Khánh (2.9) năm nay ở TPHCM diễn ra trong bối cảnh toàn thành phố đang thực hiện siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
 
Người dân TPHCM thực hiện "ai ở đâu, ở yên đấy".
 
Theo ghi nhận của Báo Lao Động, nhiều tuyến đường trong ngày hôm nay khá vắng vẻ.
 
Người dân đón ngày 2.9 một cách đặc biệt với hy vọng cuộc sống sớm trở lại bình thường.
 
 
Ghi nhận tại tuyến đường Nguyễn Văn Thủ (Quận 1), nhiều người dân vẫn thực hiện treo cờ trang nghiêm trong ngày lễ Quốc Khánh.
 
Tại hẻm tự quản "bảo vệ vùng xanh" ở phường Đa Kao (Quận 1) nổi bật với sắc đỏ của lá cờ Việt Nam.
 
Hình ảnh ghi nhận tại một hẻm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quận 1).
Trong thời gian nghỉ lễ 2.9, TPHCM tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm, triệt để, dứt khoát việc giãn cách xã hội theo tinh thần “ ai ở đâu, ở yên đấy”.
Trong thời gian nghỉ lễ 2.9, TPHCM tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm, triệt để, dứt khoát việc giãn cách xã hội theo tinh thần “ ai ở đâu, ở yên đấy”.

NGỌC LÊ - THANH CHÂN
TIN LIÊN QUAN

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 với công chức, người lao động ở TP.HCM

Minh Hương |

Ủy ban nhân dân TP.HCM vừa ban hành Thông báo 134/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc và lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm nay.

Vĩnh Phúc: Không tiệc tùng, ăn uống dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

QUỲNH CHI |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa có thông báo khẩn kiên quyết phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 theo quy định mới

ANH THƯ |

Theo quy định mới tại Bộ luật Lao động 2019, từ năm 2021, người lao động chính thức có 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (ngày 2.9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 với công chức, người lao động ở TP.HCM

Minh Hương |

Ủy ban nhân dân TP.HCM vừa ban hành Thông báo 134/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc và lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm nay.

Vĩnh Phúc: Không tiệc tùng, ăn uống dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

QUỲNH CHI |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa có thông báo khẩn kiên quyết phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 theo quy định mới

ANH THƯ |

Theo quy định mới tại Bộ luật Lao động 2019, từ năm 2021, người lao động chính thức có 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (ngày 2.9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau).