Hình ảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Vương Trần |

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022- 2027) có sự tham dự của 959 đại biểu chính thức và 200 đại biểu khách mời họp phiên trù bị vào sáng nay (9.3).

Sáng nay (9.3), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 tiến hành phiên họp trù bị.
Sáng nay (9.3), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 tiến hành phiên họp trù bị.
Tại phiên trù, các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với các nội dung làm việc quan trọng, hoàn tất công tác chuẩn bị cần thiết cho phiên khai mạc sẽ được tổ chức trọng thể vào sáng 10.3.
Tại phiên trù, các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với các nội dung làm việc quan trọng, hoàn tất công tác chuẩn bị cần thiết cho phiên khai mạc sẽ được tổ chức trọng thể vào sáng 10.3.
Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022- 2027) có sự tham dự của 959 đại biểu chính thức và 200 đại biểu khách mời.
Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022- 2027) có sự tham dự của 959 đại biểu chính thức và 200 đại biểu khách mời.
Phát biểu tại phiên trù bị, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cho biết: Tại phiên họp này, Đại hội sẽ bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, Đoàn Thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội, Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, trình bày Báo cáo tổng hợp, tiếp thu giải trình ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung) cũng như một số công tác hậu cần khác.
Phát biểu tại phiên trù bị, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cho biết: Tại phiên họp này, Đại hội sẽ bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, Đoàn Thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội, Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, trình bày Báo cáo tổng hợp, tiếp thu giải trình ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung) cũng như một số công tác hậu cần khác.
Các đại biểu đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 26 thành viên, Đoàn thư ký gồm 3 thành viên, Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 9 thành viên.
Các đại biểu đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 26 thành viên, Đoàn thư ký gồm 3 thành viên, Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 9 thành viên.
Đây là nhiệm kỳ đầu tiên Trung ương Hội LHPN Việt Nam thực hiện Chiến lược phát triển Hội LHPN Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Với chủ đề “Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước”, đại hội sẽ đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động hội 5 năm qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.
Đây là nhiệm kỳ đầu tiên Trung ương Hội LHPN Việt Nam thực hiện Chiến lược phát triển Hội LHPN Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Với chủ đề “Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước”, đại hội sẽ đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động hội 5 năm qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.
Đại diện Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho biết, công tác chuẩn bị cho đại hội đã được tiến hành nghiêm túc, khoa học, sát thực tiễn và đúng quy trình. Trong đó, dự thảo các văn kiện trình đại hội có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp, được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu vận dụng chủ trương, định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Đại diện Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho biết, công tác chuẩn bị cho đại hội đã được tiến hành nghiêm túc, khoa học, sát thực tiễn và đúng quy trình. Trong đó, dự thảo các văn kiện trình đại hội có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp, được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu vận dụng chủ trương, định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
 
Cũng tại phiên trù bị, TƯ Hội LHPN Việt Nam đã công bố, trao bằng khen cho 13 công trình, phần việc vượt khó, sáng tạo, hiêu quả chào mừng Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.
Cũng tại phiên trù bị, TƯ Hội LHPN Việt Nam đã công bố, trao bằng khen cho 13 công trình, phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc triển lãm Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Viết tiếp những ước mơ

Vương Trần |

Triển lãm "Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam - Viết tiếp những ước mơ" đã khắc họa lại những lát cắt, những khoảnh khắc và dấu ấn tiêu biểu trong hoạt động của Hội qua những con số, hình ảnh tư liệu lịch sử, để cùng nhìn lại chặng đường dài gần một thế kỷ mà Hội đã đi qua.

Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3: Nữ đại biểu Quốc hội - minh chứng sinh động về bình đẳng giới

VƯƠNG TRẦN |

Trong số 499 người trúng cử ĐBQH khoá XV có 151 đại biểu là nữ, chiếm tỉ lệ 30,26%. Đây cũng lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Quốc hội, tỉ lệ đại biểu Quốc hội là phụ nữ đạt trên 30%, cao nhất từ trước đến nay. 

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII: Xác định 5 định hướng lớn

Vương Trần |

1.000 phụ nữ tiêu biểu sẽ về dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022- 2027) được tổ chức từ ngày 9 đến 11.3.2022, tại Hà Nội. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc sẽ xác định 5 định hướng lớn trong nhiệm kỳ mới.

Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh nói về việc trả tự do 4 tiếp viên hàng không

ĐÌNH TRƯỜNG |

Liên quan vụ vận chuyển ma tuý qua đường hàng không, ngày 22.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không vì chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Sở Y tế, Sở TTTT Hà Nội đứng cuối bảng về chỉ số cải cách hành chính 2022

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Năm 2022, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và quận Hoàn Kiếm dẫn đầu thành phố về chỉ số cải cách hành chính 2022. Trong khi đó, 2 đơn vị thấp điểm nhất là Sở Y tế và Sở Thông tin và Truyền thông.

Lời kể của học sinh bị ngộ độc sau khi chơi bóng bay của người lạ cho

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Một học sinh đang điều trị tại bệnh viện thuật lại quá trình bị ngộ độc sau khi chơi bóng bay của người lạ phát cho. Không chỉ có em này, hơn chục học sinh khác khi chơi bóng cũng xuất hiện triệu chứng nhức đầu, buồn nôn và nhập viện không lâu sau đó.

Tổng cục Thuế livestream công bố các điểm mới trong quyết toán thuế TNCN

Thái Mạnh |

Sáng ngày 23.3, Tổng cục Thuế đã tổ chức phát trực tiếp trên trang facebook nhằm giải đáp những thắc mắc liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Đặc biệt, ông Nguyễn Quý Trung - Phó Vụ trưởng Vụ quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ, cá nhân đã công bố những điểm mới trong việc quyết toán thuế năm nay.

Nga xúc tiến siêu thỏa thuận khí đốt thay thế hoàn toàn Nord Stream

Khánh Minh |

Nga và Trung Quốc xúc tiến siêu dự án đường ống dẫn khí Power of Siberia 2 với công suất dự kiến sẽ “thay thế hoàn toàn Nord Stream”.

Khai mạc triển lãm Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Viết tiếp những ước mơ

Vương Trần |

Triển lãm "Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam - Viết tiếp những ước mơ" đã khắc họa lại những lát cắt, những khoảnh khắc và dấu ấn tiêu biểu trong hoạt động của Hội qua những con số, hình ảnh tư liệu lịch sử, để cùng nhìn lại chặng đường dài gần một thế kỷ mà Hội đã đi qua.

Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3: Nữ đại biểu Quốc hội - minh chứng sinh động về bình đẳng giới

VƯƠNG TRẦN |

Trong số 499 người trúng cử ĐBQH khoá XV có 151 đại biểu là nữ, chiếm tỉ lệ 30,26%. Đây cũng lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Quốc hội, tỉ lệ đại biểu Quốc hội là phụ nữ đạt trên 30%, cao nhất từ trước đến nay. 

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII: Xác định 5 định hướng lớn

Vương Trần |

1.000 phụ nữ tiêu biểu sẽ về dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022- 2027) được tổ chức từ ngày 9 đến 11.3.2022, tại Hà Nội. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc sẽ xác định 5 định hướng lớn trong nhiệm kỳ mới.