Hình ảnh nhà dân trơ trọi sau khi thuỷ điện Đắk Mi 4 bất ngờ xả lũ

Tường Minh - Mai Hương |

Lúc 16 giờ ngày 28.10, khi người dân trong thôn còn đang đi tránh trú bão số 9 thì thuỷ điện Đắk Mi 4 bất ngờ xả lũ khiến nước dâng rất nhanh, tràn qua quốc lộ 14D khiến lực lượng chức năng địa phương không kịp hỗ trợ di dời tài sản của người dân.

Khi bão suy yếu, mưa to, người dân sơ tán tránh bão chưa về nhà thì chập choạng tối - 28.10 thủy điện ĐắK Mi 4 bất ngờ xả lũ, nước dâng đột ngột, tràn qua quốc lộ 14D trung tâm hành chính huyện, vào sân của trụ sở Công an huyện Nam Giang. Ảnh: Tường Minh
Khi bão suy yếu, mưa to, người dân sơ tán tránh bão chưa về nhà thì chập choạng tối - 28.10 thủy điện ĐắK Mi 4 bất ngờ xả lũ, nước dâng đột ngột, tràn qua quốc lộ 14D trung tâm hành chính huyện, vào sân của trụ sở Công an huyện Nam Giang. Ảnh: Tường Minh
Hàng trăm hộ dân ở xã Cà Dy và thị trấn Thạnh Mỹ (Nam Giang) bị trôi hết tài sản, nhà cửa bị hư hại nặng chỉ sau khi thủy điện Đắc Mi xả lũ vài tiếng đồng hồ. Ảnh: Tường Minh
Hàng trăm hộ dân ở xã Cà Dy và thị trấn Thạnh Mỹ (Nam Giang) bị trôi hết tài sản, nhà cửa bị hư hại nặng chỉ sau khi thủy điện Đắc Mi xả lũ vài tiếng đồng hồ. Ảnh: Tường Minh
Rất may không xảy ra thiệt hại về người, bởi mọi người vẫn đang đi tránh trú bão số 9 theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Ảnh: Tường Minh
Rất may không xảy ra thiệt hại về người, bởi mọi người vẫn đang đi tránh trú bão số 9 theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Ảnh: Tường Minh
Gần như cả chính quyền và nhân dân không nhận được thông báo xả lũ với lưu lượng khủng khiếp và đột ngột như vậy ngay sau cơn bão quét qua. Ảnh: Tường Minh
Gần như cả chính quyền và nhân dân không nhận được thông báo xả lũ với lưu lượng khủng khiếp và đột ngột như vậy ngay sau cơn bão quét qua. Ảnh: Tường Minh
Đoạn quốc lộ 14D qua trung tâm hành chính huyện Nam Giang (cũ) vẫn còn ngập trong bùn non. Những vạt cây bên ta luy dương  nhuộm đầy bùn non. Các loại rác, củi mục vương mắc khắp nơi. Ảnh: Tường Minh
Đoạn quốc lộ 14D qua trung tâm hành chính huyện Nam Giang (cũ) vẫn còn ngập trong bùn non. Những vạt cây bên ta luy dương nhuộm đầy bùn non. Các loại rác, củi mục vương mắc khắp nơi. Ảnh: Tường Minh
Thời điểm xả lũ vào chiều tối, lại không nhận được thông báo, nên chính quyền và người dân địa phương trở tay không kịp. Ảnh: Tường Minh
Thời điểm xả lũ vào chiều tối, lại không nhận được thông báo, nên chính quyền và người dân địa phương trở tay không kịp. Ảnh: Tường Minh
Nhiều nhà bị tốc mái, xiêu vẹo, hư hỏng nặng. Có căn dấu tích còn lại chỉ vài viên gạch móng vương vãi, vài tấm ván còn sót được người dân chất thành đống. Ảnh: Tường Minh
Nhiều nhà bị tốc mái, xiêu vẹo, hư hỏng nặng. Có căn dấu tích còn lại chỉ vài viên gạch móng vương vãi, vài tấm ván còn sót được người dân chất thành đống. Ảnh: Tường Minh
Anh Lê Tấn Đạt, người dân thôn Pà Dá, xã Cà Dy, huyện Nam Giang cho biết, nước lên rất nhanh, khiến gia đình anh không kịp trở tay, gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Ảnh: Tường Minh
Anh Lê Tấn Đạt, người dân thôn Pà Dá, xã Cà Dy, huyện Nam Giang cho biết, nước lên rất nhanh, khiến gia đình anh không kịp trở tay, gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Ảnh: Tường Minh
Tường Minh - Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Sạt lở ở Phước Sơn: Công nhân thuỷ điện Đắk Mi 2 đu dây tìm đường ra ngoài

Tường Minh - Mai Hương |

Sau vụ sạt lở đất nghiêm trọng ở Phước Sơn, Quảng Nam, nhiều công nhân của thuỷ điện Đắk Mi 2 tự cắt rừng, đu dây, vượt thoát ra ngoài, tìm đường về.

217 công nhân thuỷ điện Đắk Mi 2 an toàn, nhưng vẫn còn bị cô lập

Mai Hương |

Sáng 30.10, song song với việc tiếp cận hiện trường sạt lở núi làm 11 người mất tích ở xã Phước Lộc, đoàn công tác do ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng ban nội chính tỉnh ủy Quảng Nam dẫn đầu cũng tìm cách tiếp cận, đưa 217 công nhân thủy điện Đắk Mi2 đang bị mắc kẹt ở xã Phước Thành, nhưng bất thành...

26km - 4 thuỷ điện: Những con sông đang oằn mình "gánh" thuỷ điện

Cường Ngô |

Theo thống kê, cùng với công trình thuỷ nông, hồ chứa; hệ thống sông ngòi lớn của Việt Nam đang phải oằn mình gánh trên 500 công trình thủy điện lớn nhỏ.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Sạt lở ở Phước Sơn: Công nhân thuỷ điện Đắk Mi 2 đu dây tìm đường ra ngoài

Tường Minh - Mai Hương |

Sau vụ sạt lở đất nghiêm trọng ở Phước Sơn, Quảng Nam, nhiều công nhân của thuỷ điện Đắk Mi 2 tự cắt rừng, đu dây, vượt thoát ra ngoài, tìm đường về.

217 công nhân thuỷ điện Đắk Mi 2 an toàn, nhưng vẫn còn bị cô lập

Mai Hương |

Sáng 30.10, song song với việc tiếp cận hiện trường sạt lở núi làm 11 người mất tích ở xã Phước Lộc, đoàn công tác do ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng ban nội chính tỉnh ủy Quảng Nam dẫn đầu cũng tìm cách tiếp cận, đưa 217 công nhân thủy điện Đắk Mi2 đang bị mắc kẹt ở xã Phước Thành, nhưng bất thành...

26km - 4 thuỷ điện: Những con sông đang oằn mình "gánh" thuỷ điện

Cường Ngô |

Theo thống kê, cùng với công trình thuỷ nông, hồ chứa; hệ thống sông ngòi lớn của Việt Nam đang phải oằn mình gánh trên 500 công trình thủy điện lớn nhỏ.