Hình ảnh người dân đưa hàng trăm đàn ong về vườn nhãn Hưng Yên lấy mật

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hưng Yên - Tháng 4, mùa hoa nhãn nở rộ, người nuôi ong từ khắp nơi đưa hàng trăm đàn ong tìm đến bãi đất trống (tỉnh lộ 379 qua xã Tân Dân, huyện Khoái Châu) cạnh vườn nhãn lấy mật.
 
Sau khi kết thúc vụ mật hoa vải ở Bắc Giang, đầu tháng 4, nhiều hộ nuôi ong chuyển hàng trăm thùng ong về xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, Hưng Yên đúng lúc hoa nhãn bung nở. Những lán tạm được dựng lên để thuận tiện trông nom và thu hoạch mật.
Tỉnh Hưng Yên hiện có hơn 3.000 ha trồng nhãn, với hơn 10.000 đàn ong lấy mật, chủ yếu ở TP.Hưng Yên, các huyện Khoái Châu, Kim Động, Tiên Lữ...
Tỉnh Hưng Yên hiện có hơn 3.000 ha trồng nhãn, với hơn 10.000 đàn ong lấy mật, chủ yếu ở TP.Hưng Yên, các huyện Khoái Châu, Kim Động, Tiên Lữ...
Những con ong nội (ong bản địa) tìm mật hoa nhãn trong ngày thời tiết mưa, ẩm. Hiện nay, người nuôi ong ở Hưng Yên chủ yếu nuôi hai giống là ong nội và ong Ý. Giống ong Ý to, khỏe, nhưng mật màu đục; ong nội mật thơm và trong.
Những con ong nội (ong bản địa) tìm mật hoa nhãn trong ngày thời tiết im mát. Người nuôi ong ở Hưng Yên chủ yếu nuôi hai giống là ong nội và ong Ý. Giống ong Ý to, khỏe, nhưng mật màu đục; ong nội mật thơm và trong.
Con ong chúa được người nuôi kiểm tra trước khi gỡ thùng thu mật.
Con ong chúa được người nuôi kiểm tra trước khi gỡ thùng thu mật. Mỗi năm, ong chúa già đi, khả năng đẻ trứng kém,... nên phải cấy lại con ong chúa mới.
Khi lấy mật, gia đình chị Mai phải thuê nhân công từ Lục Ngạn (Bắc Giang). Nhóm thợ đeo găng tay, đội mũ trùm đầu và dùng vòi phun sương làm ướt cánh ong khi mở thùng nhằm hạn chế ong bay nhiều.
Nhóm nhân công được chủ đàn ong thuê từ Lục Ngạn (Bắc Giang) xuống các vườn nhãn ở Hưng Yên để lấy mật. Nhóm thợ được trang bị đồ bảo hộ, đeo găng tay, đội mũ trùm đầu. Tuy nhiên, một số người thợ do đã quen việc nên cũng không cần thiết sử dụng đồ bảo hộ.
Công nhân chuẩn bị ống khói để xua đuổi bớt ong, hạn chế bị ong đốt.
Người thợ hun khói để xua đuổi bớt ong, hạn chế bị ong đốt.
Mỗi cầu ong lần lượt được kiểm tra lượng mật trên bề mặt sáp. Hoa nhãn ít phấn hoa nên thường được cho ăn thêm bột đậu tương trộn phấn hoa hoặc đường để nuôi ong thợ, ấu trùng.
Mỗi cầu ong lần lượt được kiểm tra lượng mật trên bề mặt sáp. Hoa nhãn ít phấn hoa nên thường được cho ăn thêm bột đậu tương trộn phấn hoa hoặc đường để nuôi ong thợ, ấu trùng.
Anh Hiệp (38 tuổi, Lục Ngạn, Bắc Giang) là một trong số 7 nhân công được chủ đàn ong thuê xuống Hưng Yên lấy mật. Anh cho biết, đây là công việc thời vụ diễn ra trong khoảng 2 tháng. Sau khi thu hoạch mật vải ở quê, anh xuống Hưng Yên thu hoạch mật nhãn. Anh được trả tiền công khoảng 300-350 nghìn mỗi ngày.
Anh Ngô Văn Hiệp (38 tuổi, Lục Ngạn, Bắc Giang) là một trong số nhân công được chủ đàn ong thuê xuống Hưng Yên lấy mật nhãn. Anh cho biết, đây là công việc thời vụ diễn ra trong khoảng 2 tháng. Với hơn 200 tổ ong, anh và đồng nghiệp mất hơn 2 tiếng để lấy mật.
Thợ lấy mật dùng cây chổi vải mềm loại bỏ những con ong đậu trên bề mặt sáp và bỏ bụi, sương đọng. Trung bình, một mùa hoa nhãn chỉ cho khai thác mật trong 25-30 ngày, gia đình chị Mai thu hoạch khoảng 5-6 tấn mật.
Thợ lấy mật dùng cây chổi vải mềm loại bỏ những con ong đậu trên bề mặt sáp và bỏ bụi, sương đọng. Công việc này đòi hỏi vừa nhanh nhẹn vừa nhẹ nhàng, khéo léo, tránh làm ong chết hay bị thương.
Những cầu ong lần lượt được chuyển từ tổ ra khu vực quay lọc mật.
Những cầu ong lần lượt được chuyển từ tổ ra khu vực quay lọc mật.
Mỗi mẻ quay mật có hơn 20 khay sáp được xếp ngay ngắn trong chiếc phuy tự chế, bên dưới có chiếc van lớn để mật chảy ra ngoài.  Người quay mật đặt chiếc bình có chứa củi ẩm để tạo khói, đuổi những con ong lại gần.
Mỗi mẻ quay mật có hơn 20 cầu ong được xếp ngay ngắn trong chiếc máy quay mật, bên dưới có chiếc van lớn để mật chảy ra ngoài. Trung bình, một mùa hoa nhãn chỉ cho khai thác mật trong 25-30 ngày, 500-600 đàn ong sẽ thu hoạch khoảng 5-6 tấn mật.
Chị Đỗ Thị Mai (xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu) đã có 17 năm theo nghề, đi khắp các tỉnh miền Bắc và Tây Nguyên. Chị Mai cho biết, Nuôi ong khá bếp bênh, phụ thuộc vào thời tiết. Nếu nắng ấm, ong sẽ tích cực lấy mật, chỉ sau 4 ngày là thu hoạch. Nhưng nếu mưa thì mất khoảng một tuần do hoa bị trôi hết mật.
Chị Đỗ Thị Mai (xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu) đã có 17 năm theo nghề, đưa 600 đàn ong đi khắp các tỉnh miền Bắc và Tây Nguyên. Chị Mai cho biết, nghề nuôi ong du mục cũng khá bấp bênh, phụ thuộc lớn vào thời tiết. Nếu may mắn thời tiết ủng hộ, trời im mát, ong sẽ tích cực lấy mật, chỉ sau 4-5 ngày là có thể thu hoạch mật nhãn. Như năm ngoái gặp mưa nhiều, nên số lượng mật lấy được bị ảnh hưởng.
Người dân địa phương, khách qua đường xem các công đoạn thu hoạch và mua mật ong tại chỗ.
Người dân địa phương, khách qua đường xem các công đoạn thu hoạch và mua mật ong tại chỗ. Mật ong hoa nhãn được đánh giá là loại mật ong ngon, có giá trị nhất trong các loại mật ong. 1 kg mật được bán tại vườn với giá 100.000 đồng.
Từng dòng mật vàng óng, sánh mịn, thơm lừng chảy đầy các can.
Từng dòng mật vàng óng, sánh mịn, thơm lừng chảy đầy các can.
Những thùng mật sau đó được vận chuyển về nơi cất giữ, chờ bán cho thương lái.
Những thùng mật sau đó được vận chuyển về nơi cất giữ, chờ bán cho thương lái.


HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hưng Yên: Tặng quà 332 suất quà cho công nhân khó khăn do COVID-19

Thu Nguyệt |

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hưng Yên vừa tới Công ty TNHH giày Ngọc Tề (cơ sở 2, đóng tại thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ) để tuyên truyền pháp luật lao động, trao tặng quà cho công nhân lao động tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh COVID-19.

Công đoàn Hưng Yên quyết liệt thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hà Anh |

Hưng Yên - Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu của "Chương trình 1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình) do Tổng LĐLĐVN phát động, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện một số giải pháp.

Hưng Yên: Một công đoàn cơ sở phấn đấu đạt 500 ý tưởng, sáng kiến

Đào Thu |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức thăm, đối thoại tại Công ty TNHH Regina Miracle Hưng Yên (Khu công nghiệp Dệt May Phố Nối B, thị xã Mỹ Hào) và tặng quà, biểu dương người lao động tiêu biểu tham gia Ngày hội sáng kiến - ý tưởng sáng tạo nỗ lực vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Hưng Yên: Tặng quà 332 suất quà cho công nhân khó khăn do COVID-19

Thu Nguyệt |

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hưng Yên vừa tới Công ty TNHH giày Ngọc Tề (cơ sở 2, đóng tại thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ) để tuyên truyền pháp luật lao động, trao tặng quà cho công nhân lao động tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh COVID-19.

Công đoàn Hưng Yên quyết liệt thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hà Anh |

Hưng Yên - Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu của "Chương trình 1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình) do Tổng LĐLĐVN phát động, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện một số giải pháp.

Hưng Yên: Một công đoàn cơ sở phấn đấu đạt 500 ý tưởng, sáng kiến

Đào Thu |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức thăm, đối thoại tại Công ty TNHH Regina Miracle Hưng Yên (Khu công nghiệp Dệt May Phố Nối B, thị xã Mỹ Hào) và tặng quà, biểu dương người lao động tiêu biểu tham gia Ngày hội sáng kiến - ý tưởng sáng tạo nỗ lực vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19.