Hình ảnh ngày đầu TPHCM tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 cho trẻ em

Thanh Chân - Nguyễn Ly |

TPHCM - Ngày 22.11, thành phố bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 cho trẻ 12 - 17 tuổi trên địa bàn đã tiêm mũi 1 đủ thời gian.

 
Theo ghi nhận của phóng viên trong ngày 22.11, nhiều điểm trường ở TPHCM như THPT Lê Quý Đôn (Quận 3), THPT Trưng Vương (Quận 1), THPT Ernst Thalmann,... đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh. Các công tác đều được triển khai kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo sự an toàn.
 
Tại điểm tiêm trường THPT Ernst Thalmann, việc tiêm chủng được tổ chức theo 1 chiều nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.
 
Vaccine được lựa chọn tiêm cả 2 mũi cho trẻ là của Pfizer, khoảng cách giữa 2 mũi là từ 3 đến 4 tuần (21 - 28 ngày) theo khuyến cáo.
 
"Trong đợt 1, trường đã tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho khoảng 1.601 học sinh, 14  học sinh hoãn tiêm. Trong buổi sáng nay, trường tổ chức tiêm vaccine mũi 2 cho các em từ lớp 12A1-12A8. Vào buổi chiều, tiếp tục tiêm cho học sinh 5 lớp 12 còn lại cùng một số học sinh lớp 12 năm ngoái trong độ tuổi dưới 18 và học sịnh của 4 lớp 11" - Ông Nguyễn Văn Thanh - Hiệu trưởng THPT Ernst Thalmann cho biết.
 
Học sinh ngồi chờ, theo dõi sức khỏe sau tiêm.
 
Tương tự, công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 cho học sinh tại trường THPT Trưng Vương cũng được thực hiện đảm bảo an toàn. "Trong đợt này, trường tổ chức tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 cho khoảng 1.600 học sinh. Trong một buổi, trung bình tiêm cho khoảng 400 em. Để đảm bảo an toàn, trường cũng đã nhắn tin lịch tiêm theo từng lớp đến học sinh, nhắc nhở thực hiện quy định 5K" - bà Lương Bích Nga - Phó Hiệu trưởng trường THPT Trưng Vương cho hay.
 
Theo Sở Y tế TPHCM, trong đợt 2 từ ngày 22 – 28.11, thành phố tổ chức tiêm mũi 2 cho tất cả trẻ 12 - 17 tuổi trên địa bàn đã được tiêm mũi 1 đủ thời gian, kể cả trẻ đã được tiêm mũi 1 tại tỉnh, thành phố khác. Đồng thời, tiếp tục tiêm mũi 1 cho những trẻ từ 12 - 17 tuổi chưa được tiêm trong đợt 1 do phải hoãn tiêm, hoặc mới tròn 12 tuổi, mới đồng thuận tham gia tiêm chủng, mới trở về TPHCM,...
 
Về công tác tổ chức, điểm tiêm bố trí đầy đù các khu vực tiếp nhận, khám sàng lọc, khu vực tiêm và khu vực theo dõi xử trí sự cố sau tiêm.
 
"Em rất biết ơn các y, bác sĩ, thầy cô đã dành thời gian đến tổ chức tiêm vaccine COVID-10, giúp đảm bảo an toàn sức khỏe cho em và các bạn. Em nghĩ rằng sẽ sớm gặp lại bạn bè, thầy cô. Dù tiêm đủ 2 mũi, em cũng phải đảm bảo thực hiện nghiêm quy định 5K để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình" - em Nguyễn Ngọc Thanh Hiền - học sinh trường THPT Trưng Vương chia sẻ.
 
Ngồi đợi theo dõi sức khỏe sau tiêm, em không giấu được sự vui mừng và chia sẻ: "Em rất vui khi hoàn thành 2 mũi vaccine COVID-19. Em hi vọng thành phố sớm cho phép đi học trực tiếp trở lại khi số lượng học sinh tiêm đủ 2 mũi đạt tỷ lệ cao, giúp việc học trở nên thuận lợi hơn" -  em Bùi Huy Thanh Thảo - học sinh trường THPT Trưng Vương chia sẻ.
 
Chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 đợt 1 cho trẻ 12-17 tuổi trên địa bàn thành phố diễn ra từ ngày 27.10 đến 8.11. Qua đợt 1 của chiến dịch, thành phố đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 651.468 trẻ, đạt tỷ lệ 92,8%, trong đó bao gồm 576.785 trẻ đi học và 74.683 trẻ không đi học. Ngành y tế TPHCM đánh giá đã hoàn thành chiến dịch đợt 1 thành công, đảm bảo các công tác an toàn tiêm chủng.
Thanh Chân - Nguyễn Ly
TIN LIÊN QUAN

TPHCM tiêm vaccine mũi 2 cho trẻ 12 - 17 tuổi từ ngày 22.11

MINH QUÂN |

TPHCM – Từ ngày 22.11, thành phố tổ chức tiêm vaccine mũi 2 cho trẻ từ 12 - 17 trên địa bàn đã tiêm mũi 1 đủ thời gian, kể cả trẻ đã được tiêm mũi 1 ở tỉnh thành khác.

TPHCM: Học sinh huyện Củ Chi phấn khởi đi tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19

Nguyễn Ly - Thanh Chân |

TPHCM - Trong ngày khởi động tiêm vaccine ngừa COVID-19, nhiều học sinh ở huyện Củ Chi phấn khởi đi tiêm chủng, bảo vệ sức khỏe trước dịch COVID-19.

Hình ảnh ngày đầu tiên TPHCM tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em

Thanh Chân - Nguyễn Ly |

TPHCM - Sáng nay TPHCM chính thức khởi động tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em tại huyện Củ Chi.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

TPHCM tiêm vaccine mũi 2 cho trẻ 12 - 17 tuổi từ ngày 22.11

MINH QUÂN |

TPHCM – Từ ngày 22.11, thành phố tổ chức tiêm vaccine mũi 2 cho trẻ từ 12 - 17 trên địa bàn đã tiêm mũi 1 đủ thời gian, kể cả trẻ đã được tiêm mũi 1 ở tỉnh thành khác.

TPHCM: Học sinh huyện Củ Chi phấn khởi đi tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19

Nguyễn Ly - Thanh Chân |

TPHCM - Trong ngày khởi động tiêm vaccine ngừa COVID-19, nhiều học sinh ở huyện Củ Chi phấn khởi đi tiêm chủng, bảo vệ sức khỏe trước dịch COVID-19.

Hình ảnh ngày đầu tiên TPHCM tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em

Thanh Chân - Nguyễn Ly |

TPHCM - Sáng nay TPHCM chính thức khởi động tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em tại huyện Củ Chi.