Hình ảnh ngày đầu tiên các chiến sĩ bộ đội đi chợ hộ người dân

Anh Tú- Khánh Linh |

Hôm nay, người dân TPHCM bắt đầu được tổ công tác đặc biệt gồm cán bộ tổ dân phố cùng cán bộ phường và các chiến sĩ bộ đội cùng phối hợp giúp đi chợ hộ và giao hàng tại nhà với tần suất 1 lần/tuần và phân phối trực tiếp đến người dân cho đến hết ngày 6.9.


 
Trong sáng 24.8, một số phường ở TPHCM bắt đầu "ra quân" đi chợ hộ cho người dân sau một ngày tiếp nhận các đơn hàng. Cán bộ phường Tân Thuận Tây, Quận 7 từ sáng sớm đã đến tận nhà, hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân về cách đăng ký đi chợ hộ trong những ngày này.
 
Nhiều người dân bất ngờ khi được tổ công tác đặc biệt tới tận nhà gõ cửa để hướng dẫn đăng ký đi chợ hộ.
 
Người dân sẽ được lựa chọn các gói combo thực phẩm với đa dạng các loại hàng thịt, cá, rau, củ... với mức giá khoảng từ 300.000 - 600.000 đồng.
 
Bà Huỳnh Mỹ Phúc - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thuận Tây (Quận 7) đồng hành cùng tổ công tác đặc biệt và các chiến sĩ bộ đội trong ngày đầu tiên đi chợ hộ.
 
Tại các siêu thị, lực lượng nhân sự của các tổ công tác đặc biệt, lực lượng quân nhân, chiến sĩ bộ đội cũng khẩn trương đi chợ hộ cho bà con.
 
Siêu thị Go! Big C Nguyễn Thị Thập đón những "vị khách" đặc biệt đến mua sắm là các chiến sĩ bộ đội thuộc Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, Quân khu 7 để đi chợ giúp người dân.
 
Vừa bỡ ngỡ xen lẫn lạ lẫm, khi lần đầu thực hiện công tác "đặc biệt" này, tuy nhiên, chỉ vài phút sau, các chiến sĩ đã nhanh chóng bắt tay vào công việc để sớm nhất giao hàng đến người dân.
 
Chiến sĩ Văn Thành Thái Phát cho biết từng đi chợ vài lần nhưng đây là lần đầu tiên đi chợ mua thực phẩm giúp dân. Tuy có chưa quen với công việc này nhưng chiến sĩ Phát cho biết đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.
 
Rau, thịt, gạo... được lựa chọn theo combo đã được in sẵn.
 
Theo sự phân công của đơn vị, các chiến sĩ chuẩn bị nhiều kỹ năng để phòng, chống dịch bảo vệ an toàn chống dịch trong quá trình làm nhiệm vụ.
 
 
Với sự giúp đỡ của nhân viên siêu thị, chưa đầy 30 phút chọn hàng theo combo đã in sẵn, chiến sĩ Lê Cái Hoài Nam đã hoàn tất phần hàng được giao.
 
Trước khi ra về, chiến sĩ Nam cẩn thận kiểm tra lại số lượng hàng hoá so với danh sách trong combo mà người dân đã đăng ký.
 
Trong những ngày tiếp theo, các chiến sĩ sẽ tiếp tục việc đi chợ hộ cho người dân để cung ứng đủ lương thực, nhu yếu phẩm, giúp người dân an tâm "ai ở đâu ở yên đó" một cách triệt để.
 
Sau khi mua hàng xong xuôi, các chiến sĩ giao đến tận nhà cho người dân và thu tiền để trả về cho siêu thị.
 
Anh Lê Thành Tân (Trần Xuân Soạn, P. Tân Thuận Tây, Q.7) cảm thấy rất tiện lợi và yên tâm khi có đội ngũ đi chợ hộ hỗ trợ trong đợt này vì gia đình thực hiện "ở yên" tại nhà đã lâu.
 
Chị Trần Thị Kim Ngân (Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Q7) vui mừng khi nhận được đồ ăn sau khi lương thực dự trữ trong nhà đã gần hết. Chị Ngân cho biết: "Mình đã liên hệ phường đăng ký mua hàng từ tối hôm qua, đến trưa nay đã nhận được đồ. Rất cảm ơn bộ đội, cảm ơn phường đã hỗ trợ rất nhanh".
Anh Tú- Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Quận 7 hướng dẫn cách thức đi chợ hộ cho người dân trên địa bàn

KHÁNH LINH |

Người dân TPHCM bắt đầu được tổ công tác đặc biệt giúp đi chợ hộ và giao hàng tại nhà. Mỗi hộ dân của quận 7 sẽ đăng ký mua lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu 1 lần/tuần, theo hình thức combo thực phẩm với từng mức giá khác nhau.

"Đi chợ hộ" cho gần 10 triệu người dân TPHCM trong 15 ngày tới

Nhật Huy |

Từ 0h ngày 23.8 đến 6.9, người dân toàn TPHCM thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, không đi ra đường, không đi mua hàng trực tiếp. Đồng thời, chính quyền địa phương đảm bảo phân phối hàng hóa, thực phẩm thiết yếu phù hợp đến người dân.

Nhiều siêu thị ở TPHCM đẩy mạnh bán hàng trực tuyến theo combo, đi chợ hộ

NGỌC LÊ |

Trong ngày 23.8, nhiều siêu thị ở TPHCM vẫn chưa nhận được nhiều đơn hàng. Thậm chí, một số siêu thị còn chủ động đóng cửa để thực hiện phòng chống dịch COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

TPHCM: Quận 7 hướng dẫn cách thức đi chợ hộ cho người dân trên địa bàn

KHÁNH LINH |

Người dân TPHCM bắt đầu được tổ công tác đặc biệt giúp đi chợ hộ và giao hàng tại nhà. Mỗi hộ dân của quận 7 sẽ đăng ký mua lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu 1 lần/tuần, theo hình thức combo thực phẩm với từng mức giá khác nhau.

"Đi chợ hộ" cho gần 10 triệu người dân TPHCM trong 15 ngày tới

Nhật Huy |

Từ 0h ngày 23.8 đến 6.9, người dân toàn TPHCM thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, không đi ra đường, không đi mua hàng trực tiếp. Đồng thời, chính quyền địa phương đảm bảo phân phối hàng hóa, thực phẩm thiết yếu phù hợp đến người dân.

Nhiều siêu thị ở TPHCM đẩy mạnh bán hàng trực tuyến theo combo, đi chợ hộ

NGỌC LÊ |

Trong ngày 23.8, nhiều siêu thị ở TPHCM vẫn chưa nhận được nhiều đơn hàng. Thậm chí, một số siêu thị còn chủ động đóng cửa để thực hiện phòng chống dịch COVID-19.