Hình ảnh mới nhất tại 2 chung cư Hà Nội bị phong toả khi có ca mắc COVID-19

Thảo ANh - Ngọc Lê |

Sáng nay 13.5, lực lượng chức năng tiến hành phong toả tạm thời khu C, chung cư Hồ Gươm Plaza và tòa CT7 chung cư Boo young - nơi cư trú của hai ca mắc COVID-19 (đều là F1 của bệnh nhân 3634), cách nhau một con ngõ, thuộc Khu đô thị Mỗ Lao (quận Hà Đông).

Sáng 13/5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội công bố thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có trường hợp bệnh nhân P.T.Đ., nam, 42 tuổi, trú tại chung cư Hồ Gươm Plaza, quận Hà Đông.
Sáng 13.5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội công bố thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có trường hợp bệnh nhân P.T.Đ., nam, 42 tuổi, trú tại chung cư Hồ Gươm Plaza, quận Hà Đông.
Bà Phạm Thị Hoà - Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông cho biết trước mắt chính quyền địa phương đã cho phong toả tạm thời nhà C chung cư Hồ Gươm Plaza (địa chỉ 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội). Hiện lực lượng chức năng đang hướng dẫn người dân phương án tiếp tế, không tập trung trước khu vực bị phong toả.
Lực lượng chức năng có mặt để hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm công tác phòng dịch.
Ghi nhận tại hiện trường, người dân đang hối hả chuẩn bị đồ tiếp tế cho người nhà đang sinh sống tại chung cư Hồ Gươm Plaza.
Hiện chưa có kết quả chính thức về thời gian kết thúc phong toả nên người dân đang khẩn trương tiếp tế bởi thông tin phong toả khá bất ngờ.
Lãnh đạo quận Hà Đông cùng các đơn vị chức năng đang khẩn trương chỉ đạo công tác truy vết, lấy mẫu tại chung cư này.
Ngoài chung cư Hồ Gươm Plaza thì trên địa bàn quận Hà Đông còn có tòa nhà CT7 BooYoung, Hà Đông - nơi ở của 1 bệnh nhân mắc COVID-19 đã được lực lượng chức năng phong tỏa tạm thời để điều tra dịch tễ.
Ngoài chung cư Hồ Gươm Plaza thì trên địa bàn quận Hà Đông còn có tòa nhà CT7 BooYoung, Hà Đông - nơi ở của 1 bệnh nhân mắc COVID-19 đã được lực lượng chức năng phong tỏa tạm thời để điều tra dịch tễ.
Được biết, người đàn ông tên Đ.K.T., 40 tuổi, là nhân viên kinh doanh bất động sản
Được biết, đây là nơi cư trú người đàn ông tên Đ.K.T., 40 tuổi, là nhân viên kinh doanh bất động sản (là F1 của ca bệnh 3634).
Đội ngũ cán bộ y tế liên tục khử khuẩn để đảm bảo an toàn trong khu vực cách ly.
Như vậy đã có 5 địa điểm ở Hà Nội đã bị cách ly y tế, phong tỏa do liên quan hai bệnh nhân 3633 và 3634. Các địa điểm gồm: Tòa số 89-91 Đinh Tiên Hoàng (nơi làm việc của người vợ); toà nhà Central Point 27 Lê Văn Lương (nơi ở); khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu Nghị; chung cư Hồ Gươm Plaza và chung cư Booyoung Vina (Hà Đông).
Như vậy đã có 5 địa điểm ở Hà Nội đã bị cách ly y tế, phong tỏa do liên quan hai bệnh nhân 3633 và 3634. Các địa điểm gồm: Tòa số 89-91 Đinh Tiên Hoàng (nơi làm việc của người vợ); toà nhà Central Point 27 Lê Văn Lương (nơi ở); khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu Nghị; chung cư Hồ Gươm Plaza và chung cư Booyoung Vina (Hà Đông).

Thảo ANh - Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Tạm đình chỉ chức vụ với Giám đốc Hacinco mắc COVID-19

Lệ Hà |

Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội đã tạm đình chỉ chức vụ trong Đảng và chức vụ Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 (Hacinco) với ông Nguyễn Văn Thanh do vi phạm về phòng chống dịch COVID-19.

Thái Lan ghi nhận mức kỷ lục gần 5.000 ca mắc COVID-19 mới một ngày

Thanh Hà |

Thái Lan ghi nhận mức kỷ lục về số ca nhiễm COVID-19 mới hàng ngày lên đến 4.887 ca, sau khi phát hiện ổ dịch trong các nhà tù.

Bên trong Bệnh viện Thanh Nhàn - nơi vừa có nhân viên vệ sinh mắc COVID-19

Thảo Anh - Tô Thế |

Theo báo cáo trưa 12.5 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội, đã ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc COVID-19 tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Phóng viên Báo Lao Động đã ghi nhận công tác ứng phó của bệnh viện này sau khi có ca mắc mới.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tuyển nữ Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Bồ Đào Nha là đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng World Cup nữ 2023.

Tạm đình chỉ chức vụ với Giám đốc Hacinco mắc COVID-19

Lệ Hà |

Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội đã tạm đình chỉ chức vụ trong Đảng và chức vụ Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 (Hacinco) với ông Nguyễn Văn Thanh do vi phạm về phòng chống dịch COVID-19.

Thái Lan ghi nhận mức kỷ lục gần 5.000 ca mắc COVID-19 mới một ngày

Thanh Hà |

Thái Lan ghi nhận mức kỷ lục về số ca nhiễm COVID-19 mới hàng ngày lên đến 4.887 ca, sau khi phát hiện ổ dịch trong các nhà tù.

Bên trong Bệnh viện Thanh Nhàn - nơi vừa có nhân viên vệ sinh mắc COVID-19

Thảo Anh - Tô Thế |

Theo báo cáo trưa 12.5 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội, đã ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc COVID-19 tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Phóng viên Báo Lao Động đã ghi nhận công tác ứng phó của bệnh viện này sau khi có ca mắc mới.