Hình ảnh gần 300 bác sĩ, học viên quân y vào TP.HCM chống dịch

Hải Nguyễn - Phạm Đông |

Gần 300 chiến sĩ Học viện Quân y, chia làm 60 tổ, xuất quân vào TP.HCM tăng cường phòng, chống dịch. Mỗi tổ 2 bác sĩ và 3 học viên sẽ đến nhà thăm khám, chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân COVID-19.
Trưa 21.8, tại Sân bay quốc tế Nội Bài, 295 cán bộ, bác sĩ, học viên của Học viện Quân y có mặt tại sân bay vào TPHCM tăng cường phòng, chống dịch COVID-19.
Trưa 21.8, tại Sân bay quốc tế Nội Bài, 295 cán bộ, bác sĩ, học viên của Học viện Quân y có mặt tại sân bay vào TP.HCM tăng cường phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Đoàn có 113 bác sĩ là học viên sau đại học đang học tập tại Học viện Quân y, 2 cán bộ và 180 học viên năm thứ tư. Sau khi vào phía nam, đoàn sẽ chia thành 60 tổ quân y lưu động (mỗi tổ gồm 2 bác sĩ và 3 học viên).
Đoàn công tác tổ chức thành 60 tổ quân y lưu động, trong đó có 113 bác sĩ, 2 cán bộ, 180 học viên do Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Hệ trưởng hệ sau Đại học, làm Trưởng đoàn. Ảnh: Hải Nguyễn
Lần này, các học viên Quân y không chỉ đi lấy mẫu mà sẽ thực hiện công việc như đi lâm sàng, tức là xuống chăm sóc bệnh nhân tại nhà, tại khu phố và làm bất cứ nhiệm vụ gì người dân yêu cầu. Trong ảnh, các học viên đang
Lần này, các học viên Quân y không chỉ đi lấy mẫu mà sẽ thực hiện công việc như đi lâm sàng, tức là xuống chăm sóc bệnh nhân tại nhà, tại khu phố. Trong ảnh, các học viên đang chuẩn bị trước khi lên máy bay. Ảnh: Hải Nguyễn
Trung tá Nguyễn Hồng Dương (đứng giữa) đang là bác sĩ Bệnh viện 304 thuộc Tổng cục Hậu cần - Khoa Chấn thương Chỉnh hình. Trung tá Dương đang là Học viên sau đại học tại Học viện Quân y. Đã tập trung tại Học viện 1 tháng, cách ly và sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Hiện tại đã có gia đình riêng, 2 con. Cấp 2, lớp 1. Bản thân luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất kỳ thời điểm nào; đặc biệt là một bác sĩ quân y. Nhiệm vụ: Điều trị, chăm sóc bệnh nhân trực tiếp, chuyển thương
Trung tá Nguyễn Hồng Dương (đứng giữa) đang là bác sĩ Bệnh viện 304 thuộc Tổng cục Hậu cần - Khoa Chấn thương Chỉnh hình. Trung tá Dương đang là Học viên sau đại học tại Học viện Quân y. Bản thân anh hiện tại đã có gia đình riêng với 2 con nhỏ nhưng luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất kỳ thời điểm nào. Ảnh: Hải Nguyễn
Hàng trăm cán bộ, y bác sĩ, học viên của Học viện Quân y đã tình nguyện đi vào những nơi khó khăn nhất, nơi người dân đang cần nhất để thực hiện trách nhiệm của người lính trong thời bình. Ảnh: Hải Nguyễn
Phát biểu tại lễ xuất quân, Trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y, cho biết, sau gần 300 cán bộ, học viên xuất quân sáng nay, Bộ Quốc phòng sẽ cử 600 cán bộ, nhân viên quân y tiếp tục vào chi viện cho TPHCM chống dịch vào thứ 2 tới. Trung tướng Quyết mong muốn cán bộ, học viên của học viện sẽ trở thành những chiến sĩ xung kích, đảm trách tốt vai trò của một sĩ quan, vừa là một học viên Học viện Quân y, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đợt công tác này.
Phát biểu tại lễ xuất quân, Trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y, cho biết sau gần 300 cán bộ, học viên xuất quân sáng nay, Bộ Quốc phòng sẽ cử 600 cán bộ, nhân viên quân y tiếp tục vào chi viện cho TP.HCM chống dịch vào thứ 2 tới. Trung tướng Quyết mong muốn cán bộ, học viên của học viện sẽ trở thành những chiến sĩ xung kích, đảm trách tốt vai trò của một sĩ quan, vừa là một học viên Học viện Quân y, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đợt công tác này. Ảnh: Hải Nguyễn
Trung tướng Đỗ Quyết nói có hai điểm quyết định trong sự thành công của đoàn công tác là tính kỷ luật và tình thương yêu người dân, người bệnh. Ông nhắc nhở thành viên đoàn công tác tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng chống lây nhiễm vì “cầm súng đi đánh giặc mà để bị thương, sẽ thất bại“.
Trung tướng Đỗ Quyết cho rằng, có hai điểm quyết định trong sự thành công của đoàn công tác là tính kỷ luật và tình thương yêu người dân, người bệnh. Ông nhắc nhở thành viên đoàn công tác tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng chống lây nhiễm vì “cầm súng đi đánh giặc mà để bị thương, sẽ thất bại“. Ảnh: Hải Nguyễn
Các bác sĩ, học viên quân y thực hiện khai báo y tế tại sân bay trước khi vào TPHCM chống dịch.
Các bác sĩ, học viên quân y thực hiện khai báo y tế tại sân bay trước khi vào TP.HCM chống dịch. Ảnh: Hải Nguyễn
Lần này các bác sĩ có nhiệm vụ đến tận phường, tổ dân phố, từng gia đình phát hiện, điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 và điều trị cả những bệnh nền khác.
Lần này các bác sĩ có nhiệm vụ đến tận phường, tổ dân phố, từng gia đình phát hiện, điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 và điều trị cả những bệnh nền khác. Trong ảnh, Phạm Hoàng Thành - Học viên Học viện Quân y làm thủ tục tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Hải Nguyễn
Hành lý, quân tư trang của các bác sĩ, học viên vào TP.HCM làm nhiệm vụ. Ảnh: Hải Nguyễn
Trung tướng Trần Duy Giang - Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần có mặt tại sân bay động viên các chiến sĩ lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ. Do đó, các bác sĩ, học viên đều quyết tâm đoàn kết, phát huy tối đa kiến thức và kỹ năng chuyên môn, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm phục vụ, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Trung tướng Trần Duy Giang - Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần (giữa) có mặt tại sân bay động viên các chiến sĩ lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các bác sĩ, học viên đều quyết tâm đoàn kết, phát huy tối đa kiến thức và kỹ năng chuyên môn, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm phục vụ, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ảnh: Hải Nguyễn
Hải Nguyễn - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

TPHCM và các tỉnh, thành lân cận sắp có mưa trong những ngày tới

HẠ MÂY |

Chiều 21.8, mưa dông bắt đầu xuất hiện trên nhiều nơi tại khu vực Nam bộ. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong vài giờ tới, mưa có khả năng mở rộng.

TPHCM tăng cường thực hiện một số biện pháp giãn cách xã hội

MINH QUÂN |

TPHCM tăng cường thực hiện một số biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16 kể từ 0h ngày 23.8 đến hết ngày 6.9. Theo đó, người dân trong “vùng xanh” được phép đi chợ 1 lần/tuần và tiếp tục kiểm soát việc di chuyển của người dân...

10.000 bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 8 TPHCM được xuất viện

Thanh Chân |

Ngày 21.8, thông tin từ Bệnh viện dã chiến số 8 (phường An Khánh, TP.Thủ Đức, TPHCM, do Bệnh viện Bình Dân và Bệnh viện Thống Nhất phụ trách) cho hay, bệnh viện đã hoàn tất thủ tục xuất viện cho bệnh nhân thứ 10.000.

TPHCM đang điều trị cho 2.194 trẻ em dưới 16 tuổi mắc COVID-19

Thanh Chân |

Ngày 21.8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết thành phố đang điều trị 34.250 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 2.194 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.281 bệnh nhân nặng đang thở máy và 18 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Tăng cường quân đội kiểm soát "vùng đỏ", giúp dân đi chợ và tiếp cận y tế

VƯƠNG TRẦN |

Lực lượng quân đội sẽ lập các đội công tác đặc biệt với sự tham gia của cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên… tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Quân đội, Công an sẵn sàng huy động lực lượng cho TP.HCM và phía Nam

VƯƠNG TRẦN |

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cho biết, các đơn vị này sẵn sàng triển khai, huy động lực lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng và theo yêu cầu của thành phố Hồ Chí Minh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Công an tỉnh An Giang thăm, tặng vật tư phòng dịch COVID-19 cho quân đội

Vũ Tiến |

Công an tỉnh An Giang đã thăm, tặng vật tư y tế phòng dịch COVID-19 cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh An Giang.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

TPHCM và các tỉnh, thành lân cận sắp có mưa trong những ngày tới

HẠ MÂY |

Chiều 21.8, mưa dông bắt đầu xuất hiện trên nhiều nơi tại khu vực Nam bộ. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong vài giờ tới, mưa có khả năng mở rộng.

TPHCM tăng cường thực hiện một số biện pháp giãn cách xã hội

MINH QUÂN |

TPHCM tăng cường thực hiện một số biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16 kể từ 0h ngày 23.8 đến hết ngày 6.9. Theo đó, người dân trong “vùng xanh” được phép đi chợ 1 lần/tuần và tiếp tục kiểm soát việc di chuyển của người dân...

10.000 bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 8 TPHCM được xuất viện

Thanh Chân |

Ngày 21.8, thông tin từ Bệnh viện dã chiến số 8 (phường An Khánh, TP.Thủ Đức, TPHCM, do Bệnh viện Bình Dân và Bệnh viện Thống Nhất phụ trách) cho hay, bệnh viện đã hoàn tất thủ tục xuất viện cho bệnh nhân thứ 10.000.

TPHCM đang điều trị cho 2.194 trẻ em dưới 16 tuổi mắc COVID-19

Thanh Chân |

Ngày 21.8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết thành phố đang điều trị 34.250 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 2.194 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.281 bệnh nhân nặng đang thở máy và 18 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Tăng cường quân đội kiểm soát "vùng đỏ", giúp dân đi chợ và tiếp cận y tế

VƯƠNG TRẦN |

Lực lượng quân đội sẽ lập các đội công tác đặc biệt với sự tham gia của cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên… tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Quân đội, Công an sẵn sàng huy động lực lượng cho TP.HCM và phía Nam

VƯƠNG TRẦN |

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cho biết, các đơn vị này sẵn sàng triển khai, huy động lực lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng và theo yêu cầu của thành phố Hồ Chí Minh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Công an tỉnh An Giang thăm, tặng vật tư phòng dịch COVID-19 cho quân đội

Vũ Tiến |

Công an tỉnh An Giang đã thăm, tặng vật tư y tế phòng dịch COVID-19 cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh An Giang.