Hình ảnh đầu tiên tại khoa ngoại trú BVĐK TP.Cần Thơ ngày trở lại

BẠCH CÚC |

Sáng ngày 11.10, Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ đã tiếp nhận khám, chữa bệnh ngoại trú cho người dân sau hơn 2 tháng tạm ngưng để điều trị cho bệnh nhân COVID-19.
 
Sau hơn 2 tháng tạm ngưng hoạt động để điều trị cho bệnh nhân COVID-19, sáng nay, khoa khám bệnh ngoại trú Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ chính thức hoạt động trở lại.
 
Các bệnh nhân đến khám đa phần là người có bệnh mãn tính, không thể đi thăm khám và phải uống thuốc điều trị tại nhà trong nhiều tháng nay. Được biết, trước giai đoạn giãn cách xã hội, mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ tiếp nhận từ 1.500 - 2.000 bệnh nhân của thành phố và các tỉnh trong khu vực.
 
 
Quy trình khám bệnh tại bệnh viện được nhân viên y tế hướng dẫn rõ ràng, chặt chẽ. Theo đó, ngoài việc áp dụng các tiêu chí đảm bảo an toàn, bệnh viện tổ chức sàng lọc cho tất cả các bệnh nhân trước khi vào khu vực khám.
Tại khoa khám bệnh, nhiều bệnh nhân phần lớn là người lớn tuổi ngồi chờ kín các dãy ghế.
Tại khoa khám bệnh, nhiều bệnh nhân là người lớn tuổi ngồi chờ kín các dãy ghế. Theo ghi nhận, người dân khá phấn khởi khi khoa khám bệnh được hoạt động trở lại sau thời gian dài bệnh viện trở thành cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19.
Ông Ngô Bình Danh (ngụ tại quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho biết: “Sáng nay, tôi cùng với những bệnh nhân đến đây khám ai cũng phấn khởi vì bệnh viện đã hoạt động trở lại sau khi dừng khám, điều trị trong thời gian dài. Nhu cầu người dân đến khám, chữa bệnh rất cao
Ông Ngô Bình Danh (ngụ tại quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho biết: “Sáng nay, tôi cùng với những bệnh nhân đến đây khám ai cũng phấn khởi vì bệnh viện đã hoạt động trở lại sau khi dừng khám, điều trị trong thời gian dài. Chúng tôi được trở lại để theo dõi, thăm khám sức khỏe của mình".
 
Bệnh nhân được yêu cầu test nhanh hoặc RT-PCR trong vòng 48h trước khi vào bệnh viện khám bệnh.
 
Theo lãnh đạo bệnh viện cho biết, trước khi đón bệnh nhân trở lại và duy trì công tác phòng, chống dịch bệnh, đơn vị đã tiến hành khử khuẩn, làm sạch toàn bộ khu vực theo đúng quy định, quy trình; đảm bảo an toàn cho người dân khi đến khám, điều trị tại bệnh viện. Tiếp đó, các khoa, phòng chức năng xây dựng kế hoạch bố trí nhân lực, sắp xếp điều chuyển những vấn đề liên quan...
Bệnh nhân đến khám tại khoa ngoại trú của bệnh viện được sắp xếp ngồi chờ giữ khoảng cách an toàn theo quy định phòng, chống dịch COVID-19.
Bệnh nhân đến khám tại khoa ngoại trú của bệnh viện được sắp xếp ngồi chờ giữ khoảng cách an toàn theo quy định phòng, chống dịch COVID-19.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Hàng quán Cần Thơ rục rịch chuẩn bị ngày trở lại "bình thường mới"

Tạ Quang - Trần Lưu |

Sau 10 ngày Thành phố Cần Thơ áp dụng Chỉ thị 15 và không có ca F0 xuất hiện ngoài cộng đồng nhiều hộ kinh doanh, người dân bày tỏ phấn khởi hy vọng thành phố đã kiểm soát được dịch để sớm nới lỏng giãn cách xuống Chỉ thị 19. Nhiều nơi bắt đầu rục rịch chuẩn bị để có thể trở lại cuộc sống "bình thường mới".

Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ sẵn sàng khám chữa bệnh ngoại trú từ 11.10

BẠCH CÚC |

Sau hơn 2 tháng tạm ngừng hoạt động để thực hiện nhiệm vụ điều trị bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ sẽ trở lại tiếp nhận khám chữa bệnh ngoại trú tại Khoa Khám bệnh của Bệnh viện từ ngày 11.10.

Cần Thơ thông tin về thời gian cho học sinh trở lại trường

TRẦN LƯU |

Ngày 10.10, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Phúc Tăng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP.Cần Thơ cho biết, đến thời điểm này, UBND TP vẫn chưa có quyết định chính thức về thời gian cho học sinh đến trường học tập. Dự kiến có thể từ đầu tháng 11, học sinh mới trở lại lớp học trực tiếp.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hàng quán Cần Thơ rục rịch chuẩn bị ngày trở lại "bình thường mới"

Tạ Quang - Trần Lưu |

Sau 10 ngày Thành phố Cần Thơ áp dụng Chỉ thị 15 và không có ca F0 xuất hiện ngoài cộng đồng nhiều hộ kinh doanh, người dân bày tỏ phấn khởi hy vọng thành phố đã kiểm soát được dịch để sớm nới lỏng giãn cách xuống Chỉ thị 19. Nhiều nơi bắt đầu rục rịch chuẩn bị để có thể trở lại cuộc sống "bình thường mới".

Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ sẵn sàng khám chữa bệnh ngoại trú từ 11.10

BẠCH CÚC |

Sau hơn 2 tháng tạm ngừng hoạt động để thực hiện nhiệm vụ điều trị bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ sẽ trở lại tiếp nhận khám chữa bệnh ngoại trú tại Khoa Khám bệnh của Bệnh viện từ ngày 11.10.

Cần Thơ thông tin về thời gian cho học sinh trở lại trường

TRẦN LƯU |

Ngày 10.10, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Phúc Tăng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP.Cần Thơ cho biết, đến thời điểm này, UBND TP vẫn chưa có quyết định chính thức về thời gian cho học sinh đến trường học tập. Dự kiến có thể từ đầu tháng 11, học sinh mới trở lại lớp học trực tiếp.