Hình ảnh đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại Nhật Bản

PHẠM ĐÌNH |

Vào lúc 6h00 sáng 19.7, đoàn thể thao Việt Nam đã có mặt tại Nhật Bản để tham dự Olympic Tokyo 2020.
43 thành viên của đoàn thể thao Việt Nam trên chuyến bay mang mã số JL 752 của hãng hàng không quốc gia Nhật Bản đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Narita, cách thủ đô Tokyo khoảng 60 km. Ảnh: Thu Sâm
43 thành viên của đoàn thể thao Việt Nam trên chuyến bay mang mã số JL 752 của hãng hàng không quốc gia Nhật Bản đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Narita, cách thủ đô Tokyo khoảng 60 km. Ảnh: Thu Sâm
Đây là chuyến bay sớm nhất trong ngày 19.7 nên đoàn thể thao Việt Nam không mất nhiều thời gian chờ đợi để làm thủ tục. Ảnh: Thu Sâm
Đây là chuyến bay sớm nhất trong ngày 19.7 nên đoàn thể thao Việt Nam không mất nhiều thời gian chờ đợi để làm thủ tục. Ảnh: Thu Sâm
Các tình nguyện viên tại Nhật Bản hỗ trợ đoàn thể thao Việt Nam sau khi nhập cảnh. Các thành viên sẽ phải cài đặt phần mềm theo dõi sức khỏe OCHA, theo quy định của ban tổ chức. Ảnh: Thu Sâm
Các tình nguyện viên tại Nhật Bản hỗ trợ đoàn thể thao Việt Nam sau khi nhập cảnh. Các thành viên sẽ phải cài đặt phần mềm theo dõi sức khỏe OCHA, theo quy định của ban tổ chức. Ảnh: Thu Sâm
Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 đã áp dụng hàng loạt biện pháp nghiêm ngặt trong việc tổ chức thế vận hội, trong đó có nguyên tắc “bong bóng khép kín”. Ảnh: Thu Sâm
Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 đã áp dụng hàng loạt biện pháp nghiêm ngặt trong việc tổ chức thế vận hội, trong đó có nguyên tắc “bong bóng khép kín”. Ảnh: Thu Sâm
Các vận động viên làm thủ tục tại sân bay. Ảnh: Thu Sâm
Các vận động viên làm thủ tục tại sân bay. Ảnh: Thu Sâm
Các vận động viên và thành viên đoàn thể thao Việt Nam đã trả lời những câu hỏi trên ứng ụng OCHA, cũng như tải lên được 3 giấy chứng nhận âm tính với COVID-19, ít nhất 72 tiếng trước khi đi. Ảnh: Thu Sâm
Các vận động viên và thành viên đoàn thể thao Việt Nam đã trả lời những câu hỏi trên ứng ụng OCHA, cũng như tải lên được 3 giấy chứng nhận âm tính với COVID-19, ít nhất 72 tiếng trước khi đi. Ảnh: Thu Sâm
Việt Nam được xếp vào nhóm nguy cơ cao thứ 2 về COVID-19, ban tổ chức yêu cầu bổ sung làm xét nghiệm hàng ngày trong 3 ngày trước khi đi và cách ly trong 3 ngày đầu đến Nhật Bản, các vận động viên và thành viên đoàn thể thao các nước sẽ được ban tổ chức kiểm soát toàn bộ quy trình di chuyển, sinh hoạt khép kín từ khi đặt chân đến sân bay, về khách sạn, đến các địa điểm thi đấu và trở về. Ảnh: Thu Sâm
Việt Nam được xếp vào nhóm nguy cơ cao thứ 2 về COVID-19, ban tổ chức yêu cầu bổ sung làm xét nghiệm hàng ngày trong 3 ngày trước khi đi và cách ly trong 3 ngày đầu đến Nhật Bản, các vận động viên và thành viên đoàn thể thao các nước sẽ được ban tổ chức kiểm soát toàn bộ quy trình di chuyển, sinh hoạt khép kín từ khi đặt chân đến sân bay, về khách sạn, đến các địa điểm thi đấu và trở về. Ảnh: Thu Sâm
Các thành viên của đoàn thể thao Việt Nam khi xuống sân bay được test COVID-19. Và nếu kết quả là âm tính, toàn đoàn sẽ được xe chuyên dụng của ban tổ chức đưa đi cách ly.
Các thành viên của đoàn thể thao Việt Nam khi xuống sân bay được test COVID-19. Và nếu kết quả là âm tính, toàn đoàn sẽ được xe chuyên dụng của ban tổ chức đưa đi cách ly. Ảnh: Thu Sâm
PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Đoàn thể thao Việt Nam lên đường dự Olympic Tokyo 2020

ĐĂNG HUỲNH |

Vào lúc 23h20 đêm 18.7, đoàn thể thao Việt Nam lên đường đến Nhật Bản tham dự Olympic Tokyo 2020.

Hai vận động viên cầm cờ đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo

PHẠM ĐÌNH |

Hai vận động viên Quách Thị Lan và Nguyễn Huy Hoàng cùng cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc Olympic Tokyo.

Đoàn thể thao Việt Nam phấn đấu có huy chương tại Olympic Tokyo 2020

ĐĂNG HUỲNH |

Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu có huy chương Olympic Tokyo 2020.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đoàn thể thao Việt Nam lên đường dự Olympic Tokyo 2020

ĐĂNG HUỲNH |

Vào lúc 23h20 đêm 18.7, đoàn thể thao Việt Nam lên đường đến Nhật Bản tham dự Olympic Tokyo 2020.

Hai vận động viên cầm cờ đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo

PHẠM ĐÌNH |

Hai vận động viên Quách Thị Lan và Nguyễn Huy Hoàng cùng cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc Olympic Tokyo.

Đoàn thể thao Việt Nam phấn đấu có huy chương tại Olympic Tokyo 2020

ĐĂNG HUỲNH |

Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu có huy chương Olympic Tokyo 2020.