Hình ảnh cuối cùng về sân vận động lớn nhất miền núi phía Bắc một thời

Nguyễn Tùng |

Sân vận động tỉnh Thái Nguyên cũ từng được biết đến là công trình thể thao ngoài trời lớn nhất trong khu vực miền núi phía Bắc với quy mô hơn 30.000 chỗ ngồi.

Hiện nay, công trình này đang trong quá trình phá bỏ để xây dựng trụ sở làm việc các cơ quan của tỉnh Thái Nguyên và tuyến phố đi bộ trung tâm thành phố.
Sân vận động cũ của tỉnh Thái Nguyên thuộc phường Trưng Vương (trung tâm TP Thái Nguyên) với có diện tích khoảng 3 ha, được xây dựng hơn 50 năm về trước.
Sân vận động này được xây dựng với 4 khán đài, trong đó khán đài A có mái che, tổng sức chứa 30.000 chỗ ngồi. Đây cũng từng được xem là sân vận động có quy mô lớn của khu vực miền núi phía Bắc một thời.
Sân vận động này được xây dựng với 4 khán đài, trong đó khán đài A có mái che, tổng sức chứa 30.000 chỗ ngồi. Đây cũng từng được xem là sân vận động có quy mô lớn của khu vực miền núi phía Bắc một thời.
hhh
Hiện nay, công trình này đã được phá bỏ một phần để xây dựng trụ sở làm việc các cơ quan của tỉnh Thái Nguyên, trong thời gian tới sẽ phá bỏ toàn bộ để bàn giao mặt bằng xây dựng khu đô thị và tuyến phố đi bộ trung tâm thành phố.
Hệ thống chỗ ngồi của sân được thiết kế chủ yếu là các bậc bê tông và đã xuống cấp theo thời gian.
Hệ thống chỗ ngồi của sân được thiết kế chủ yếu là các bậc bê tông và đã xuống cấp theo thời gian.
Những khán đài ngoài trời còn lại trong tình trạng tương tự, lâu ngày không sử dụng khiến chỗ ngồi rêu mốc, cỏ mọc um tùm.
Những khán đài ngoài trời còn lại trong tình trạng tương tự, lâu ngày không sử dụng khiến chỗ ngồi rêu mốc, cỏ mọc um tùm.
Đài quan sát của sân vận động chuẩn bị được phá bỏ.
Đài quan sát chuẩn bị được phá bỏ. Sân vận động Thái Nguyên đã dừng sử dụng từ khoảng 2 năm nay.
Ông Dương Lâm (72 tuổi, phường Trưng Vương) cho biết: “Chúng tôi đã lớn lên cùng với sân vận động này, ngày trước cũng sôi động vì hay tổ chức các sự kiện của tỉnh. Bây giờ phá đi để xây dựng trung tâm thành phố khang trang, tuy có tiếc nhưng chúng tôi đều đồng thuận“.
Ông Dương Lâm (72 tuổi, phường Trưng Vương) cho biết: “Chúng tôi đã lớn lên cùng với các trận bóng ở sân vận động này, ngày trước cũng sôi động vì hay tổ chức các sự kiện của tỉnh. Bây giờ phá đi để xây dựng trung tâm thành phố khang trang, tuy có tiếc nhưng chúng tôi đều đồng thuận“.
Mặt ngoài của sân vận động đã nhuốm màu thời gian, chỉ một thời gian nữa khu vực này sẽ trở thành tuyến phố đi bộ đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên.
Mặt ngoài của sân vận động đã nhuốm màu thời gian, tài sản bên trong đã được tháo dỡ. Trong thời gian chờ xây dựng sân vận động mới, các hoạt động thể dục thể thao của tỉnh và TPThái Nguyên được bố trí sử dụng tại Sân vận động Gang Thép (phường Trung Thành, TP Thái Nguyên).
Một trong số các cửa vào của sân vận động.
Một trong số các cửa vào của sân vận động.
Trên các khán đài được bố trí nhiều lối cho khán giả lên bậc ngồi.
Trên các khán đài được bố trí nhiều lối cho khán giả lên bậc ngồi.
Một thời gian nữa,
Một thời gian nữa, toàn bộ khu vực này sẽ trở thành khu đi bộ và tuyến phố đi bộ đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên với quy mô hơn 7,7 ha.
Trong khi đó, sân vận động Thái Nguyên mới đang được xây dựng tại xã Phúc Trìu (TP Thái Nguyên) trên diện tích hơn 15 ha, quy mô 22.000 chỗ ngồi đảm bảo tiêu chuẩn 1 sân bóng đá quốc tế, tổng mức đầu tư hơn 535 tỉ đồng. Dự kiến công trình sẽ đưa vào sử dụng trong tháng 10.2024.
Trong khi đó, sân vận động Thái Nguyên mới đang được xây dựng tại xã Phúc Trìu (TP Thái Nguyên) trên diện tích hơn 15 ha, quy mô 22.000 chỗ ngồi đảm bảo tiêu chuẩn 1 sân bóng đá quốc tế, tổng mức đầu tư hơn 535 tỉ đồng. Dự kiến công trình sẽ đưa vào sử dụng trong tháng 10.2024.

Ngày 26.11.2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1989/QĐ-TTg phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Thái Nguyên đến năm 2035, trong đó điều chỉnh cục bộ thuộc khu vực phường Trưng Vương (bao gồm sân vận động Thái Nguyên và các công trình phụ trợ) thành đất hỗn hợp sử dụng hỗn hợp nhằm mở rộng quảng trường lớn trung tâm, không gian công cộng, thương mại, văn hoá - nghệ thuật, cơ quan, phố đi bộ.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Công trường sân vận động lớn nhất Thái Nguyên những ngày cận Tết

Nguyễn Tùng |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn trên đại công trường xây dựng sân vận động lớn nhất của tỉnh Thái Nguyên vẫn có hàng trăm công nhân, kỹ sư đang thi công đảm bảo tiến độ dự án.

Sân vận động lớn nhất trung du, miền núi phía Bắc dần lộ diện

Nguyễn Tùng |

Sau hơn 1 năm khởi công, sân vận động lớn nhất Thái Nguyên với tổng mức đầu tư hơn 535 tỉ đồng đang dần lộ diện với 2 khán đài khổng lồ. Khi hoàn thành đây cũng sẽ là sân vận động lớn nhất trong các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc.

Cần Thơ giải thích thông tin nâng cấp sân vận động thành khu dịch vụ

Đạt Phan |

Lãnh đạo TP Cần Thơ khẳng định, không có chuyện nâng cấp để biến sân vận động Cần Thơ hiện hữu thành khu dịch vụ y tế - thể thao.

Gò Đống Thây bị nhiều công trình không phép bủa vây "bóp nghẹt"

Tùng Giang |

Di tích gò Đống Thây (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) dù được TP Hà Nội công nhận di tích quốc gia từ năm 1990, nhưng trong suốt thời gian dài bị những công trình sai phép, nhà tạm và lều lán bủa vây, lấn chiếm.

Nhiều vòng xoay tại TPHCM được thay thế để giảm ùn tắc giao thông

Phương Ngân |

Tại TPHCM, có nhiều nút giao giao thông có vòng xoay được thay thế bằng cầu vượt, đèn tín hiệu giao thông... để hạn chế ùn tắc và xung đột giao thông.

Giải pháp nào để xe ghép, xe đi chung hoạt động hợp pháp

Minh Hạnh |

Mặc dù tham gia hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh nhưng xe ghép, xe đi chung… không dùng biển vàng theo quy định tại Thông tư 58/2020/TT-BCA và không tham gia các nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Đây là điều bất cập và tạo sự cạnh tranh không lành mạnh trong vận tải khách.

Truy tố nhóm cò môi giới cho xe vi phạm qua trạm cảnh sát giao thông

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 26.2, Viện KSND tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố nhóm đối tượng môi giới hối lộ, bảo kê cho xe vi phạm được qua trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai) với số tiền nhiều tỉ đồng.

3 dự án BT nhiều ồn ào của Tập đoàn Phúc Sơn tại Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cả 3 dự án BT (xây dựng – chuyển giao) tại sân bay Nha Trang do Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện đều chậm tiến độ. Hơn nữa, doanh nghiệp này đến nay vẫn chưa thực hiện đóng 11.994 tỉ đồng nghĩa vụ tài chính tại dự án ở TP Nha Trang.

Công trường sân vận động lớn nhất Thái Nguyên những ngày cận Tết

Nguyễn Tùng |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn trên đại công trường xây dựng sân vận động lớn nhất của tỉnh Thái Nguyên vẫn có hàng trăm công nhân, kỹ sư đang thi công đảm bảo tiến độ dự án.

Sân vận động lớn nhất trung du, miền núi phía Bắc dần lộ diện

Nguyễn Tùng |

Sau hơn 1 năm khởi công, sân vận động lớn nhất Thái Nguyên với tổng mức đầu tư hơn 535 tỉ đồng đang dần lộ diện với 2 khán đài khổng lồ. Khi hoàn thành đây cũng sẽ là sân vận động lớn nhất trong các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc.

Cần Thơ giải thích thông tin nâng cấp sân vận động thành khu dịch vụ

Đạt Phan |

Lãnh đạo TP Cần Thơ khẳng định, không có chuyện nâng cấp để biến sân vận động Cần Thơ hiện hữu thành khu dịch vụ y tế - thể thao.