Hình ảnh các tuyến xe buýt ở huyện Cần Giờ hoạt động trở lại

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

Thời gian gần đây, huyện Cần Giờ (TPHCM) đã có 4 tuyến xe buýt hoạt động trở lại phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch.
 
Sau 1 tuần huyện Cần Giờ có 4 tuyến xe buýt được hoạt động trở lại, lượng khách đi xe đã dần ổn định hơn so với thời gian đầu.
 
 
Theo ghi nhận của Lao Động ngày 12.10, dọc tuyến đường Rừng Sác (huyện Cần Giờ) có nhiều tuyến xe buýt hoạt động, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch.
 
Tại các tuyến xe buýt đang hoạt động tại huyện Cần Giờ, dù khách không đông nhưng cả tài xế và tiếp viên đều phấn khởi khi xe buýt được chạy lại sau thời gian tạm ngưng do dịch COVID-19.
 
Ông Nguyễn Văn Tùng -  tài xế xe buýt số 90 chia sẻ: "Trung bình lượng khách đi xe khoảng 8-10 người/chuyến. Lượng khách này đã nhiều hơn so với những ngày đầu hoạt động trở lại. Hiện khách đi xe buýt lại từ từ nên tôi cũng thấy vui".
 
Các tuyến xe buýt chờ tới giờ xuất bến tại bến xe Cần Thạnh (huyện Cần Giờ). Theo bà Lê Tú Anh, người dân tại thị trấn Cần Thạnh cho biết: "Trước đây, tôi muốn di chuyển vào trung tâm thành phố để tái khám nhưng không thể chạy xe máy vì quá xa. Nay xe buýt được chạy lại tôi mừng lắm, việc đi lại cũng thuận tiện hơn".
 
 
Các tuyến xe buýt khi hoạt động đều đảm bảo theo các tiêu chí an toàn phòng chống COVID-19 trong lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố. Hành khách không đeo khẩu trang sẽ không được đi xe buýt.
 
Theo Trung tâm quản lý giao thông công cộng TPHCM, có 4 tuyến lưu thông trên địa bàn huyện Cần Giờ được hoạt động từ ngày 5.10. Cụ thể, tuyến 77 (Đồng Hòa - Cần Thạnh), tuyến 90 (phà Bình Khánh - Cần Thạnh), tuyến 127 (An Thới Đông - Ngã ba Bà Xán), tuyến 128 (Tân Điền - An Nghĩa). Thời gian hoạt động từ 5h - 18h với tần suất 60-90 chuyến mỗi ngày.
Trước đó, từ ngày 20.6, toàn bộ xe buýt trên ở TPHCM phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19.
Trước đó, từ ngày 20.6, toàn bộ xe buýt ở TPHCM phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19.

THANH CHÂN - NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất thí điểm mở lại tuyến xe buýt liên tỉnh Long An – TP.HCM

Kỳ Quan |

Nếu được lãnh đạo 2 địa phương chấp thuận, trong tuần lễ từ 13 – 20.10 tuyến xe buýt liên tỉnh Tân An – Chợ Lớn kết nối tỉnh Long An với TP.HCM sẽ được thí điểm mở lại sau thời gian dài tạm ngưng để phòng, chống dịch.

Xe buýt, taxi ở Hà Nội được đề xuất hoạt động trở lại: Nhà xe mong mỏi

Phạm Đông |

Tính đến nay, xe buýt, taxi ở Hà Nội đã buộc phải dừng hoạt động gần 3 tháng kể từ ngày 18.7 do dịch COVID-19 bùng phát trở lại trên địa bàn thành phố. Do đó, các đơn vị vận tải xe buýt, taxi, xe công nghệ tại Hà Nội đang sẵn sàng cho ngày hoạt động trở lại.

Đề xuất xe buýt, taxi, xe công nghệ ở Hà Nội được hoạt động trở lại

Hà Phương |

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội đề xuất xe buýt, xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ được phép hoạt động. Cả 3 loại hình này đều được đề xuất hoạt động trở lại với 50% số lượng phương tiện hiện có.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Đề xuất thí điểm mở lại tuyến xe buýt liên tỉnh Long An – TP.HCM

Kỳ Quan |

Nếu được lãnh đạo 2 địa phương chấp thuận, trong tuần lễ từ 13 – 20.10 tuyến xe buýt liên tỉnh Tân An – Chợ Lớn kết nối tỉnh Long An với TP.HCM sẽ được thí điểm mở lại sau thời gian dài tạm ngưng để phòng, chống dịch.

Xe buýt, taxi ở Hà Nội được đề xuất hoạt động trở lại: Nhà xe mong mỏi

Phạm Đông |

Tính đến nay, xe buýt, taxi ở Hà Nội đã buộc phải dừng hoạt động gần 3 tháng kể từ ngày 18.7 do dịch COVID-19 bùng phát trở lại trên địa bàn thành phố. Do đó, các đơn vị vận tải xe buýt, taxi, xe công nghệ tại Hà Nội đang sẵn sàng cho ngày hoạt động trở lại.

Đề xuất xe buýt, taxi, xe công nghệ ở Hà Nội được hoạt động trở lại

Hà Phương |

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội đề xuất xe buýt, xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ được phép hoạt động. Cả 3 loại hình này đều được đề xuất hoạt động trở lại với 50% số lượng phương tiện hiện có.