Hình ảnh Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 vừa được cách ly y tế

Tùng Giang - Hà Phương |

Từ chiều 5.5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội) được cách ly y tế vì có ca bệnh COVID-19 là nam bác sĩ.

TP Hà Nội thống nhất với Bộ Y tế cách ly y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh) do có nam bác sĩ mắc COVID-19.
Ngay trong chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh và lãnh đạo Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội). Đoàn cũng làm việc với lãnh đạo viện về công tác khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm đối với ca bệnh là bác sĩ tại đây.
Ông Chu Ngọc Anh cho rằng với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều biến chủng mới, thì lực lượng tuyến đầu chống dịch như bác sĩ, nhân viên y tế cũng bắt đầu ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
"Thành phố đã thống nhất với Bộ Y tế lập tức cách ly y tế toàn bộ cơ sở 2 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Trước mắt, nhanh chóng khống chế dịch và đảm bảo an toàn cho đội ngũ y, bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch này. Đây cũng là cách để ngăn chặn lây lan dịch ra cộng đồng", ông Chu Ngọc Anh nói.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 sẽ trong trạng thái "nội bất xuất, ngoại bất nhập".
Lực lượng chức năng túc trực vòng ngoài thực hiện các biện pháp 5K của Bộ Y tế.
Cũng trong ngày hôm nay, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thông báo dừng tiếp nhận bệnh nhân và xét nghiệm toàn bộ nhân viên bệnh viện.
Lực lượng chức năng yêu cầu không ai được phép đi vào trong khu vực rào chắn, người có chức năng, nhiệm vụ phải xuất trình giấy tờ.
Tại các lối vào bệnh viện sẽ có nhân viên túc trực thực hiện việc khử khuẩn các xe.
Quyết định cách ly y tế được đưa ra gần một ngày sau khi Hà Nội ghi nhận ca mắc COVID-19 là nam bác sĩ làm việc tại bệnh viện này. Vị bác sĩ này đi công tác nước ngoài và xét nghiệm dương tính với SAR-CoV-2. Lực lượng y tế truy vết được F1 của bác sĩ ở các huyện Đông Anh, quận Ba Đình, Đống Đa, Tây Hồ, Hoàng Mai.
Được biết, Hà Nội lập 4 chốt chặn, kiểm soát dịch cho bệnh viện.
Ngay trong chiều nay bệnh viện nhận nhu yếu phẩm, vật tư, trang thiết bị và đảm bảo các điều kiện cho Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương.
Theo đó, toàn bộ nhân viên, người lao động, học viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại 2 cơ sở Giải Phóng và Đông Anh phải lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tại bệnh viện từ ngày 5.5. Bệnh viện sẽ dừng tiếp nhận khám và nhận bệnh nhân điều trị nội trú tại cả hai cơ sở cho đến khi có thông báo mới.
Toàn cảnh Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội).
Tùng Giang - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Cách ly y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2

Thùy Linh |

Chiều 5.5, Chủ tịch UBND Hà Nội cho biết đã thống nhất với Bộ Y tế cách ly y tế toàn bộ cơ sở 2 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Hà Nội: Phong toả nơi ở và quán cà phê liên quan đến bác sĩ nhiễm COVID-19

Phạm Đông - Ngọc Lê |

Những địa điểm là nơi ở (hẻm 371/2/58, ngách 409/87 Kim Mã) và quán Moonlight Club (số 54 Chùa Láng, Đống Đa) đã bị phong toả do liên quan đến một bác sĩ vừa có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hà Nội: Phong toả nơi ở của chuyên gia Ấn Độ dương tính với SARS-CoV-2

Tùng Giang - Hà Phương |

Hiện tại cơ quan chức năng đã phong toả nơi ở của chuyên gia người Ấn Độ dương tính với SARS-CoV-2 (SN 1984, toà Park 10, khu đô thị Times City, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Cách ly y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2

Thùy Linh |

Chiều 5.5, Chủ tịch UBND Hà Nội cho biết đã thống nhất với Bộ Y tế cách ly y tế toàn bộ cơ sở 2 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Hà Nội: Phong toả nơi ở và quán cà phê liên quan đến bác sĩ nhiễm COVID-19

Phạm Đông - Ngọc Lê |

Những địa điểm là nơi ở (hẻm 371/2/58, ngách 409/87 Kim Mã) và quán Moonlight Club (số 54 Chùa Láng, Đống Đa) đã bị phong toả do liên quan đến một bác sĩ vừa có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hà Nội: Phong toả nơi ở của chuyên gia Ấn Độ dương tính với SARS-CoV-2

Tùng Giang - Hà Phương |

Hiện tại cơ quan chức năng đã phong toả nơi ở của chuyên gia người Ấn Độ dương tính với SARS-CoV-2 (SN 1984, toà Park 10, khu đô thị Times City, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội).