Hình ảnh 208 chiến sĩ áo trắng Hải Phòng trước giờ xuất quân chi viện TPHCM

Mai Dung |

Sáng nay 25.8, đoàn công tác Trường đại học Y Dược Hải Phòng chính thức lên đường vào TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch COVID-19.

 
Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế, tiếp nối ngọn lửa tình nguyện với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, sáng 25.8, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng tổ chức Lễ xuất quân Đoàn cán bộ, sinh viên tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh. Tham gia Đoàn công tác lần này có 208 cán bộ, giảng viên, bác sĩ nội trú và sinh viên có kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh tại thành phố Hải Phòng. Ảnh Mai Dung
 
Tham gia đoàn hầu hết là sinh viên năm cuối, có kinh nghiệm trong công tác lấy mẫu, xử lý mẫu, truy vết... qua thực tế tại đợt bùng phát dịch tại huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) cũng như lấy và xử lý mẫu tại chốt cửa ngõ thành phố... Ảnh Mai Dung
 
Thạc sĩ Lê Trần Tuấn Anh, Khoa Y tế công cộng, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Y Dược Hải Phòng chia tay người thân trước giờ lên đường vào TPHCM. Được biết, trước đó, Thạc sĩ Tuấn Anh từng tham gia đoàn công tác chi viện chống dịch tại tỉnh Bắc Giang. Ảnh Mai Dung
 
Động viên đoàn trước giờ lên đường, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố chúc đoàn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường và thành phố, cống hiến hết sức mình cho công tác phòng chống dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Các thành viên của đoàn trang bị đầy đủ bảo hộ y tế, cố gắng đảm bảo sức khỏe để làm tốt nhiệm vụ được giao, năng động, sáng tạo vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn. Nhân dịp này, UBND TP quyết định trao tặng mỗi thành viên của đoàn công tác 20 triệu đồng. Ảnh Mai Dung
 
Trước khi lên đường, sinh viên Tô Vũ Hiệu - lớp Y đa khoa K38G đại diện cho các sinh viên tình nguyện đợt này cho biết: Em vô cùng vinh dự, tự hào khi được cùng thầy cô trong trường trở thành thành viên của Đoàn. Trước đó, các em đã được tập huấn và trang bị những kiến thức quan trọng về trang bị bảo hộ, kỹ thuật lấy mẫu, xử lý mẫu, truy vết, tiêm vaccine, chẩn đoán và điều trị bệnh nhân. Với hành trang đó, Hiệu tự tin và quyết tâm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này tại thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh Mai Dung
 
Cán bộ, giảng viên Trường đại học Y Dược Hải Phòng bắt tay động viên thành viên trong đoàn trước giờ lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh Mai Dung
 
Phút chia tay lưu luyến của sinh viên nữ Trường đại học Y Dược. Ảnh Mai Dung
Thành viên đoàn công tác vững tin sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ tại TP.Hồ Chí Minh để sớm trở lại Hải Phòng học tập, công tác. Ảnh Mai Dung
Thành viên đoàn công tác vững tin sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ tại TP.Hồ Chí Minh để sớm trở lại Hải Phòng học tập, công tác. Ảnh Mai Dung
 
 
 
Đúng 10h ngày 25.8, xe chở đoàn công tác di chuyển tới Sân bay Cát Bi để bắt đầu hành trình đến thành phố Hồ Chí Minh, hỗ trợ địa phương bạn chống dịch. Trước đó, với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hai đoàn công tác của trường Đại học Y dược Hải Phòng gồm các cán bộ, giảng viên và sinh viên tình nguyện, đã lên đường chi viện cho tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bình Dương chống dịch. Các Đoàn công tác đều được lãnh đạo các địa phương ghi nhận và đánh giá cao, góp phần tích cực cho công tác phòng chống dịch tại các địa phương. Ảnh Mai Dung
Đoàn công tác 208 cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Y Dược Hải Phòng xuất quân chi viện cho TPHCM chống dịch COVID-19. Video MD
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Người Hải Phòng nối dài những chuyến xe cùng miền Nam chống dịch COVID-19

Mai Dung |

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía Nam, những ngày này, nhiều tổ chức, cá nhân Hải Phòng vận động, quyên góp tiền, nhu yếu phẩm… chia sẻ phần nào khó khăn, vất vả của người dân đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Hải Phòng dự kiến hoàn thiện, vận hành hệ thống dẫn khí y tế trước 10.9

Mai Dung |

Chiều 23.8, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp cơ sở 2.

Ấm lòng "Siêu thị 0 đồng - Cho đi là còn mãi" giữa trung tâm TP.Hải Phòng

Mai Dung |

Sau một tuần đi vào hoạt động, Siêu thị Chân Thiện “0 đồng” do Caritas Giáo phận Hải Phòng tổ chức mang lại niềm vui, nguồn động viên tới hàng trăm hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Hải Phòng, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người Hải Phòng nối dài những chuyến xe cùng miền Nam chống dịch COVID-19

Mai Dung |

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía Nam, những ngày này, nhiều tổ chức, cá nhân Hải Phòng vận động, quyên góp tiền, nhu yếu phẩm… chia sẻ phần nào khó khăn, vất vả của người dân đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Hải Phòng dự kiến hoàn thiện, vận hành hệ thống dẫn khí y tế trước 10.9

Mai Dung |

Chiều 23.8, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp cơ sở 2.

Ấm lòng "Siêu thị 0 đồng - Cho đi là còn mãi" giữa trung tâm TP.Hải Phòng

Mai Dung |

Sau một tuần đi vào hoạt động, Siêu thị Chân Thiện “0 đồng” do Caritas Giáo phận Hải Phòng tổ chức mang lại niềm vui, nguồn động viên tới hàng trăm hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Hải Phòng, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.