Hiện trường vụ xả súng đẫm máu ở NewZealand khiến 60 người thương vong

Hà Phương (Ảnh: Reuters, AP, AFP) |

2 vụ xả súng đẫm máu tại 2 nhà thờ ở thành phố Christchurch (New Zealand) khiến ít nhất 40 người đã thiệt mạng, 20 người bị thương nặng. Tại hiện trường, nhiều người thương vong nằm la liệt, một cảnh sát bị thương.

Ngày 15/3, cảnh sát New Zealand xác nhận đang xử lý ít nhất 2 vụ việc nghiêm trọng tại thành phố Christchurch, sau khi các đối tượng nổ súng vào 2 đền thờ Hồi giáo có nhiều tín đồ thường xuyên lui tới.
Ngày 15.3, cảnh sát New Zealand xác nhận đang xử lý ít nhất 2 vụ việc nghiêm trọng tại thành phố Christchurch, sau khi các đối tượng nổ súng vào 2 đền thờ Hồi giáo có nhiều tín đồ thường xuyên lui tới.
 
Phát biểu trong cuộc họp báo được tổ chức ngay khi các vụ xả súng còn đang diễn ra ở thành phố Christchurch, Thủ tướng Jacinda Arden cho biết số người thiệt mạng trong các vụ này tăng lên 40 người. Ngoài ra, 20 người khác bị thương nặng.
 
Trước đó, cảnh sát New Zealand thông báo đã bắt giữ bốn đối tượng liên quan đến vụ xả súng đẫm máu này. Cảnh sát trưởng New Zealand Mike Bush cho biết, bốn đối tượng bị bắt giữ gồm ba người đàn ông và một phụ nữ.
Tất cả các trường ở Christchurch đã bị phong tỏa. Quanh khu vực Linwood, cảnh sát đã yêu cầu mọi người nhanh chóng vào nhà và tránh xa hiện trường. Học sinh cũng được yêu cầu về thẳng nhà.
Cảnh sát cũng đã thông báo dỡ bỏ lệnh phong tỏa các trường học được thực thi sau khi xảy ra vụ xả súng, theo đó các bậc phụ huynh có thể đến trường đón con.
Peneha, một nhân chứng sống cạnh nhà thờ, cho biết: “Tôi nhìn thấy người chết nằm khắp nơi. Có 3 người ở hành lang dẫn vào nhà thờ và những người bên trong. Không thể tin được vì sao ai đó lại có thể làm điều này với những người vô tội”.
Peneha, một nhân chứng sống cạnh nhà thờ, cho biết: “Tôi nhìn thấy người chết nằm khắp nơi. Có 3 người ở hành lang dẫn vào nhà thờ và những người bên trong. Không thể tin được vì sao ai đó lại có thể làm điều này với những người vô tội”.
Cảnh sát và nhân viên cứu thương giúp đỡ một người đàn ông bị thương sau vụ nổ súng tại một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch.
Cảnh sát và nhân viên cứu thương giúp đỡ một người đàn ông bị thương sau vụ nổ súng tại một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch.
 
Nhiều nhân chứng cho biết, họ thấy một người đàn ông mặc áo đen đi vào thánh đường Masjid Al Noor ở trung tâm Christchurch vào khoảng 13h45. Sau đó, nhân chứng nghe thấy tiếng súng, và nhiều người chạy ra khỏi thánh đường, hoảng sợ.
Ngay khi biết tin về vụ việc, nhiều người dân quanh khu vực tỏ ra rất lo lắng và ngay lập tức liên lạc với người thân.
Ngay khi biết tin về vụ việc, nhiều người dân quanh khu vực tỏ ra rất lo lắng và ngay lập tức liên lạc với người thân.
 
Thủ tướng Ardern nhận định "vụ tấn công khủng bố" đã được "lên kế hoạch hoàn hảo." Các đối tượng tấn công đều không nằm trong danh sách theo dõi của cảnh sát.
Hà Phương (Ảnh: Reuters, AP, AFP)
TIN LIÊN QUAN

Xả súng New Zealand: Nghi phạm vừa nã đạn vừa livestream vụ tấn công

NH |

Nhiều người thiệt mạng trong vụ xả súng bên ngoài nhà thờ Masjid Al Noor ở trung tâm thành phố Christchurch, đảo nam New Zealand vào 13h45 (giờ địa phương) ngày 15.3. Nghi phạm vụ xả súng đẫm máu ở New Zealand đã phát trực tiếp vụ tấn công trên mạng xã hội.

Nghi phạm xả súng New Zealand livestream vụ tấn công 17 phút

Song Minh |

Nghi phạm vụ xả súng đẫm máu ở New Zealand phát trực tiếp vụ tấn công trên mạng xã hội trong 17 phút.

Nóng: 2 vụ xả súng đẫm máu, New Zealand vừa trải qua “ngày đen tối nhất”

Ngọc Vân |

Thủ tướng Jacinda Ardern nói 2 vụ xả súng đẫm máu tại 2 nhà thờ ở Christchurch hôm 15.3 là “một trong những ngày đen tối nhất” của New Zealand.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Xả súng New Zealand: Nghi phạm vừa nã đạn vừa livestream vụ tấn công

NH |

Nhiều người thiệt mạng trong vụ xả súng bên ngoài nhà thờ Masjid Al Noor ở trung tâm thành phố Christchurch, đảo nam New Zealand vào 13h45 (giờ địa phương) ngày 15.3. Nghi phạm vụ xả súng đẫm máu ở New Zealand đã phát trực tiếp vụ tấn công trên mạng xã hội.

Nghi phạm xả súng New Zealand livestream vụ tấn công 17 phút

Song Minh |

Nghi phạm vụ xả súng đẫm máu ở New Zealand phát trực tiếp vụ tấn công trên mạng xã hội trong 17 phút.

Nóng: 2 vụ xả súng đẫm máu, New Zealand vừa trải qua “ngày đen tối nhất”

Ngọc Vân |

Thủ tướng Jacinda Ardern nói 2 vụ xả súng đẫm máu tại 2 nhà thờ ở Christchurch hôm 15.3 là “một trong những ngày đen tối nhất” của New Zealand.