Hiện trạng những khu "đất vàng" ở Hà Nội sắp bị thu hồi

Hà Phương |

Hà Nội - UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa có thông cáo cho biết, sẽ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, di chuyển các hộ dân sinh sống trên các khu "đất vàng" để xây dựng trường Tiểu học Võ Thị Sáu và Trung tâm văn hóa đa năng.

UBND quận Hoàn Kiếm có Quyết định số 3001/QĐ-UBND về phê duyệt dự án Xây dựng trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Theo đó, UBND quận Hoàn Kiếm đã ra thông cáo cho biết sẽ thu hồi đất tại khu vực 43F-47C phố Ngô Quyền và 36A phố Trần Hưng Đạo.
UBND quận Hoàn Kiếm có Quyết định số 3001/QĐ-UBND về phê duyệt dự án Xây dựng trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Theo đó, UBND quận Hoàn Kiếm đã ra thông cáo cho biết sẽ thu hồi đất tại khu vực 43F-47C phố Ngô Quyền và 36A phố Trần Hưng Đạo.
Khu đất này có diện tích 1.233,7m2, giao giữa phố Ngô Quyền và phố Trần Hưng Đạo nằm trên địa bàn hai phường Phan Chu Trinh và Hàng Bài.
Khu đất này có diện tích 1.233,7m2, giao giữa phố Ngô Quyền và phố Trần Hưng Đạo nằm trên địa bàn hai phường Phan Chu Trinh và Hàng Bài.
Được biết trước đây, khu vực này có 25 hộ dân sinh sống; có nguồn gốc là thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước, được cơ quan phân.
Được biết trước đây, khu vực này có 25 hộ dân sinh sống; có nguồn gốc là thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước, được cơ quan phân.
Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay tại khu đất này đã có một số hộ dân chuyển đi. Tuy nhiên, vẫn còn khá đông người dân ở lại đây do chưa thống nhất được mức đền bù, giải phóng mặt bằng. Theo người dân, đến nay mới có khoảng 1/3 số hộ từng sinh sống ở đây chuyển đi.
Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay tại khu đất này đã có một số hộ dân chuyển đi. Tuy nhiên, vẫn còn khá đông người dân ở lại đây do chưa thống nhất được mức đền bù, giải phóng mặt bằng. Theo người dân, đến nay mới có khoảng 1/3 số hộ từng sinh sống ở đây chuyển đi.
Là khu vực có vị trí thuận lợi, nhiều người dân tại đây đã cho thuê mặt bằng, hoặc sử dụng để làm cửa hàng kinh doanh, buôn bán.
Là khu vực có vị trí thuận lợi, nhiều người dân tại đây đã cho thuê mặt bằng, hoặc sử dụng để làm cửa hàng kinh doanh, buôn bán.
Ngay ngã tư Ngô Quyền – Trần Hưng Đạo, khu vực đất được quây tôn. Những người dân sống tại đây cho biết, mảnh đất này là của những người dân đã nhận đền bù và chuyển đi.
Ngay ngã tư Ngô Quyền – Trần Hưng Đạo, khu vực đất được quây tôn. Những người dân sống tại đây cho biết, mảnh đất này là của những người dân đã nhận đền bù và chuyển đi.
Phía bên trong khu đất được quây tôn là vô số cành, lá cây khô, rác thải  bị vứt bừa bãi, cỏ dại mọc um tùm do từ lâu chưa có ai đến dọn dẹp.
Phía bên trong khu đất được quây tôn là vô số cành, lá cây khô, rác thải bị vứt bừa bãi, cỏ dại mọc um tùm do từ lâu chưa có ai đến dọn dẹp.
Trước thông tin UBND quận Hoàn Kiếm sẽ thu hồi đất tại khu vực 43F-47C phố Ngô Quyền và 36A phố Trần Hưng Đạo, chị H (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết : “Tôi vẫn chưa nắm được thông tin này. Đến nay vẫn chưa có buổi họp hay công văn gì đến cho chúng tôi cả”.
Trước thông tin UBND quận Hoàn Kiếm sẽ thu hồi đất tại khu vực 43F-47C phố Ngô Quyền và 36A phố Trần Hưng Đạo, chị H (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết : “Tôi vẫn chưa nắm được thông tin này. Đến nay vẫn chưa có buổi họp hay công văn gì đến cho chúng tôi cả”.
Sâu bên trong khu đất số 36A Trần Hưng Đạo là nhà ở của nhiều hộ dân.
Sâu bên trong khu đất số 36A Trần Hưng Đạo là nhà ở của nhiều hộ dân.
Biệt thự Pháp số 13 Phan Huy Chú (phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm) hiện có khoảng 17 hộ dân đang sinh sống tại tầng 3, sắp được di dời cũng để thực hiện dự án Tiểu học Võ Thị Sáu.
Biệt thự Pháp số 13 Phan Huy Chú (phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm) hiện có khoảng 17 hộ dân đang sinh sống tại tầng 3, sắp được di dời cũng để thực hiện dự án Tiểu học Võ Thị Sáu.
Khu đất này có diện tích khoảng 1.328,5m2 nằm ở góc phố giao giữa phố Phan Huy Chú và phố Hàn Thuyên, có nguồn gốc trước đây là Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia thuộc Bộ Y tế chuyển giao sang UBND thành phố Hà Nội.
Khu đất này có diện tích khoảng 1.328,5m2 nằm ở góc phố giao giữa phố Phan Huy Chú và phố Hàn Thuyên, có nguồn gốc trước đây là Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia thuộc Bộ Y tế chuyển giao sang UBND thành phố Hà Nội.
Ngoài ra, Theo UBND quận Hoàn Kiếm, từ năm 2009, UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định về việc bàn giao nguyên trạng toàn bộ diện tích rạp Đại Đồng do Công ty quản lý và phát triển nhà Hà Nội (nay là Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội) đang quản lý; cùng toàn bộ diện tích nhà, đất do các hộ dân đang ở tại 46 Hàng Cót, phường Hàng Mã cho UBND quận Hoàn Kiếm quản lý, sử dụng làm Trung tâm văn hóa đa năng của quận trên tổng khuôn viên đất 752,5 m2.
Ngoài ra, Theo UBND quận Hoàn Kiếm, từ năm 2009, UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định về việc bàn giao nguyên trạng toàn bộ diện tích rạp Đại Đồng do Công ty quản lý và phát triển nhà Hà Nội (nay là Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội) đang quản lý; cùng toàn bộ diện tích nhà, đất do các hộ dân đang ở tại 46 Hàng Cót, phường Hàng Mã cho UBND quận Hoàn Kiếm quản lý, sử dụng làm Trung tâm văn hóa đa năng của quận trên tổng khuôn viên đất 752,5 m2.
Đến thời điểm hiện tại, đã có 1 tổ chức là Công ty Chiếu bóng Hà Nội (nay là Công ty Điện ảnh và Băng hình Hà Nội) và 15/18 hộ dân đã chấp hành di chuyển, bàn giao mặt bằng cho UBND quận Hoàn Kiếm. Các hộ dân được bố trí tái định cư tại quỹ nhà A6 khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy và nhà NO16A phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Còn lại 3 hộ dân còn lại có đơn khiếu nại, tố cáo đã được UBND quận Hoàn Kiếm trả lời theo quy định của pháp luật.
Đến thời điểm hiện tại, đã có 1 tổ chức là Công ty Chiếu bóng Hà Nội (nay là Công ty Điện ảnh và Băng hình Hà Nội) và 15/18 hộ dân đã chấp hành di chuyển, bàn giao mặt bằng cho UBND quận Hoàn Kiếm. Các hộ dân được bố trí tái định cư tại quỹ nhà A6 khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy và nhà NO16A phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Còn lại 3 hộ dân còn lại có đơn khiếu nại, tố cáo đã được UBND quận Hoàn Kiếm trả lời theo quy định của pháp luật.
Năm 1993, UBND Thành phố Hà Nội đã có chủ trương thu hồi đất giao cho Cục Kho bạc Nhà nước. Sau đó đến năm 2014, UBND Thành phố giao cho UBND quận Hoàn Kiếm tiếp nhận khu đất, thực hiện giải phóng mặt bằng. Trong khoảng thời gian này đã có nhiều hộ dân chuyển đi, thế nhưng vẫn có một số hộ dân không đồng thuận và gửi các đơn thư khiếu nại.
Năm 1993, UBND Thành phố Hà Nội đã có chủ trương thu hồi đất giao cho Cục Kho bạc Nhà nước. Sau đó đến năm 2014, UBND Thành phố giao cho UBND quận Hoàn Kiếm tiếp nhận khu đất, thực hiện giải phóng mặt bằng. Trong khoảng thời gian này đã có nhiều hộ dân chuyển đi, thế nhưng vẫn có một số hộ dân không đồng thuận và gửi các đơn thư khiếu nại.
Hiện nay, giá đất tại những khu vực được UBND quận Hoàn Kiếm thông báo sẽ thu hồi có giá trị rất cao trên thị trường. Trên một số trang buôn bán bất động sản, tại khu vực Trần Hưng Đạo – Ngô Quyền giá đất sẽ giao động từ 300 triệu đồng đến 700 triệu đồng/m2.
Hiện nay, giá đất tại những khu vực được UBND quận Hoàn Kiếm thông báo sẽ thu hồi có giá trị rất cao trên thị trường. Trên một số trang buôn bán bất động sản, tại khu vực Trần Hưng Đạo – Ngô Quyền giá đất sẽ giao động từ 300 triệu đồng đến 700 triệu đồng/m2.
Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn căn hộ tái định cư bỏ hoang giữa khu đất vàng

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Hàng nghìn căn hộ tái định cư nằm giữa khu đất vàng trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TPHCM bỏ hoang hàng chục năm không có người ở. Trong khi đó nhiều người dân không có chỗ ở, đặc biệt là người dân sống ven kênh rạch.

Người dân ở khu "đất vàng" đường Lê Lợi đợi chờ tháo dỡ rào chắn, thông xe

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Sau hơn 6 năm rào chắn phục vụ thi công một đoạn ngầm tuyến metro số 1, con đường Lê Lợi, quận 1 đang trong giai đoạn hoàn tất. Người dân vẫn từng ngày ngóng tháo dỡ rào chắn, thông xe trở lại với đoạn đường này.

Hà Nội: Hiện trạng loạt biệt thự cổ trên "đất vàng" chỉ thuê, không bán

Thiện Nhân - Hoàng Vũ |

Hà Nội - Một số biệt thự thuộc nhóm 1, có kiến trúc đặc biệt xây dựng trước năm 1954 nằm ở các vị trí “đất vàng” thuộc diện không được bán sẽ được thành phố tiến hành cải tạo, chỉnh trang.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng nghìn căn hộ tái định cư bỏ hoang giữa khu đất vàng

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Hàng nghìn căn hộ tái định cư nằm giữa khu đất vàng trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TPHCM bỏ hoang hàng chục năm không có người ở. Trong khi đó nhiều người dân không có chỗ ở, đặc biệt là người dân sống ven kênh rạch.

Người dân ở khu "đất vàng" đường Lê Lợi đợi chờ tháo dỡ rào chắn, thông xe

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Sau hơn 6 năm rào chắn phục vụ thi công một đoạn ngầm tuyến metro số 1, con đường Lê Lợi, quận 1 đang trong giai đoạn hoàn tất. Người dân vẫn từng ngày ngóng tháo dỡ rào chắn, thông xe trở lại với đoạn đường này.

Hà Nội: Hiện trạng loạt biệt thự cổ trên "đất vàng" chỉ thuê, không bán

Thiện Nhân - Hoàng Vũ |

Hà Nội - Một số biệt thự thuộc nhóm 1, có kiến trúc đặc biệt xây dựng trước năm 1954 nằm ở các vị trí “đất vàng” thuộc diện không được bán sẽ được thành phố tiến hành cải tạo, chỉnh trang.