Hiện trạng khu tập thể cũ ở Hà Nội được đề xuất cải tạo, nâng lên 48 tầng

Ngọc Thùy |

Quận Đống Đa mới đây đã đề xuất nâng chiều cao khu tập thể Trung Tự lên 48 tầng nhưng không thay đổi mật độ dân cư.

Theo ghi nhận của Lao Động, khu tập thể Trung Tự gồm nhiều tòa, có thiết kế gồm 4 - 5 tầng xen kẽ những khối nhà 2-3 tầng đã xuống cấp, không có thang máy, bình quân mỗi tòa nhà có 60-120 căn hộ.
Theo ghi nhận của Lao Động, khu tập thể Trung Tự gồm nhiều tòa, có thiết kế gồm 4 - 5 tầng xen kẽ những khối nhà 2-3 tầng đã xuống cấp, không có thang máy, bình quân mỗi tòa nhà có 60-120 căn hộ.
Các khu nhà tại tập thể Trung Tự đều đang xuống cấp, nhiều bức tường, nền nhà bị bong tróc, nứt vỡ và hệ đường dây điện lộn xộn.
Các khu nhà tại tập thể Trung Tự đều đang xuống cấp, nhiều bức tường, nền nhà bị bong tróc, nứt vỡ và hệ đường dây điện lộn xộn.
Hiện UBND quận Đống Đa đang lấy ý kiến nhân dân về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại các khu tập tại đây. Dự kiến quận dành 802 triệu đồng từ ngân sách thành phố để lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Trung Tự và phụ cận, tỷ lệ 1/500.
Hiện UBND quận Đống Đa đang lấy ý kiến nhân dân về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại các khu tập tại đây. Dự kiến quận dành 802 triệu đồng từ ngân sách thành phố để lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Trung Tự và phụ cận, tỷ lệ 1/500.
Thuyết minh của chủ đầu tư cho thấy, dự kiến quy mô dân số khu tập thể Trung Tự là 8.200 người, vùng phụ cận 4.050 người. Mật độ xây dựng toàn khu là 30-60%, giữ nguyên theo quy hoạch phân khu đô thị tỉ lệ 1/2.000 được Hà Nội phê duyệt năm 2012.
Thuyết minh của chủ đầu tư cho thấy, dự kiến quy mô dân số khu tập thể Trung Tự là 8.200 người, vùng phụ cận 4.050 người. Mật độ xây dựng toàn khu là 30-60%, giữ nguyên theo quy hoạch phân khu đô thị tỉ lệ 1/2.000 được Hà Nội phê duyệt năm 2012.
Chiều cao tối thiểu vẫn giữ từ 2 tầng, nhưng chiều cao tối đa được đề xuất nâng gấp đôi số tầng quy hoạch phân khu trước đó, từ 24 lên 48 tầng.
Chiều cao tối thiểu vẫn giữ từ 2 tầng, nhưng chiều cao tối đa được đề xuất nâng gấp đôi số tầng quy hoạch phân khu trước đó, từ 24 lên 48 tầng.
Các hạng mục dự kiến trong khu vực lập quy hoạch bao gồm nhà chung cư, nhà liền kề, nhà biệt thự. Các hạng mục công trình hạ tầng xã hội như trường mẫu giáo, tiểu học, trường THPT, công viên cây xanh, vườn hoa, sân luyện tập thể dục thể thao, các công trình trụ sở cơ quan, hành chính, đường giao thông, bãi đỗ xe...
Các hạng mục dự kiến trong khu vực lập quy hoạch bao gồm nhà chung cư, nhà liền kề, nhà biệt thự. Các hạng mục công trình hạ tầng xã hội như trường mẫu giáo, tiểu học, trường THPT, công viên cây xanh, vườn hoa, sân luyện tập thể dục thể thao, các công trình trụ sở cơ quan, hành chính, đường giao thông, bãi đỗ xe...
Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Hà Anh Tuấn cho biết, riêng khu tập thể Trung Tự, đây là khu tập thể kiểu mẫu được xây dựng các năm 1972-1975, toàn khu có 29 nhà chung cư trên 4 tầng, trên 150 công trình nhà ở riêng lẻ, cơ quan, tổ chức, tương đối đồng bộ. Sau khi rà soát đánh giá hiện trạng, chỉ tiêu phát triển đồ án quy hoạch chung của Thủ đô và quận, địa phương sẽ tiến hành xin ý kiến về việc lập nhiệm vụ quy hoạch để làm cơ sở cho phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.
Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Hà Anh Tuấn cho biết, riêng khu tập thể Trung Tự, đây là khu tập thể kiểu mẫu được xây dựng các năm 1972-1975, toàn khu có 29 nhà chung cư trên 4 tầng, trên 150 công trình nhà ở riêng lẻ, cơ quan, tổ chức, tương đối đồng bộ. Sau khi rà soát đánh giá hiện trạng, chỉ tiêu phát triển đồ án quy hoạch chung của Thủ đô và quận, địa phương sẽ tiến hành xin ý kiến về việc lập nhiệm vụ quy hoạch để làm cơ sở cho phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.
Bà Nguyễn Thị Hương (cư dân sinh sống trên tòa C5) chia sẻ với Lao Động, ở nhà tập thể nên việc tìm chỗ gửi xe khá khó khăn. Người dân hoặc phải dắt xe lên tận cửa phòng, hoặc phải lựa chọn gửi theo tháng tại các hộ dân cho gửi phương tiện. Do đó, các cơ quan chuyên môn cần tính toán kỹ lưỡng hơn diện tích các hạng mục, công trình công cộng kèm theo như chỗ để xe, sân chơi cho trẻ em.
Bà Nguyễn Thị Hương (cư dân sinh sống trên tòa C5) chia sẻ với Lao Động, ở nhà tập thể nên việc tìm chỗ gửi xe khá khó khăn. Người dân hoặc phải dắt xe lên tận cửa phòng, hoặc phải lựa chọn gửi theo tháng tại các hộ dân cho gửi phương tiện. Do đó, các cơ quan chuyên môn cần tính toán kỹ lưỡng hơn diện tích các hạng mục, công trình công cộng kèm theo như chỗ để xe, sân chơi cho trẻ em.
Theo người dân sống tại khu tập thể Trung Tự, do sống trong các căn hộ đã xuống cấp từ nhiều năm, người dân mong mỏi các hạng mục công trình xây dựng sẽ sớm được triển khai, đảm bảo an toàn cho đời sống của họ.
Theo người dân sống tại khu tập thể Trung Tự, do sống trong các căn hộ đã xuống cấp từ nhiều năm, người dân mong mỏi các hạng mục công trình xây dựng sẽ sớm được triển khai, đảm bảo an toàn cho đời sống của họ.
Ngọc Thùy
TIN LIÊN QUAN

Cháy nhà dân trong khu tập thể 5 tầng ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Chiều 13.1, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy ở khu tập thể Tô Hiệu (quận Lê Chân).

CNLĐ tại Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình sống trong khu tập thể tồi tàn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ nhiều năm nay, hàng chục hộ gia đình là công nhân lao động (CNLĐ) làm việc tại Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình phải sống trong khu tập thể tồi tàn, đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Dây điện chằng chịt dọc lối đi ở khu tập thể cũ nằm trên đất vàng Hà Nội

Thiện Nhân |

Đường dây điện, ống nước chằng chịt được treo lơ lửng trên những bức tường ẩm thấp tại khu tập thể cũ số 11 Vọng Đức (ở phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khiến ai đi qua cũng cảm thấy bất an.

Bị tai nạn 16 năm nhưng không làm hồ sơ, BHXH không có cơ sở để giải quyết

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Một người bị tai nạn lao động 16 năm nhưng không được hưởng chế độ tai nạn lao động (TNLĐ); giám đốc nơi người lao động làm việc không khai báo TNLĐ với đơn vị cấp trên và các cơ quan có liên quan vì sợ ảnh hưởng đến thi đua của đơn vị.

Doanh nghiệp xăng dầu nợ thuế nghìn tỉ, Tổng cục Thuế nói gì?

Nhóm PV |

Liên quan việc nhiều doanh nghiệp bị Thanh tra Chính phủ chỉ rõ những vi phạm trong vấn đề nợ thuế xăng dầu, chiều 19.1, tại họp báo thường kỳ quý IV/2023 của Bộ Tài chính, lãnh đạo một số đơn vị của Bộ cho biết, có khoảng 10 doanh nghiệp xăng dầu đầu mối lớn đang nợ thuế, trong đó nhiều doanh nghiệp nợ thuế tới cả nghìn tỉ đồng.

Hà Nội sẽ có màn trình diễn máy bay không người lái lớn nhất Đông Nam Á dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, Chánh Văn phòng UBND thành phố Trương Việt Dũng cho biết, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hà Nội sẽ có màn trình diễn máy bay không người lái lớn nhất Đông Nam Á.

Ấn định ngày xét xử người mẫu Ngọc Trinh trước Tết Nguyên đán 2024

Anh Tú |

TPHCM - TAND TPHCM đã lên kế hoạch xét xử bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (35 tuổi, người mẫu, diễn viên, quê Trà Vinh) và Trần Xuân Đông (37 tuổi, ngụ Quận 7, TPHCM) về tội "Gây rối trật tự công cộng". Riêng bị can Trần Xuân Đông bị thêm tội 'Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức'. Dự kiến phiên xét xử vào ngày 2.2.2024.

Báo Hàn tiết lộ diễn biến mới về việc ông Park Hang-seo đến CLB Bắc Ninh

Thanh Vũ |

Truyền thông Hàn Quốc cho biết huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc đảm nhiệm vai trò cố vấn ở câu lạc bộ Bắc Ninh.

Cháy nhà dân trong khu tập thể 5 tầng ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Chiều 13.1, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy ở khu tập thể Tô Hiệu (quận Lê Chân).

CNLĐ tại Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình sống trong khu tập thể tồi tàn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ nhiều năm nay, hàng chục hộ gia đình là công nhân lao động (CNLĐ) làm việc tại Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình phải sống trong khu tập thể tồi tàn, đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Dây điện chằng chịt dọc lối đi ở khu tập thể cũ nằm trên đất vàng Hà Nội

Thiện Nhân |

Đường dây điện, ống nước chằng chịt được treo lơ lửng trên những bức tường ẩm thấp tại khu tập thể cũ số 11 Vọng Đức (ở phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khiến ai đi qua cũng cảm thấy bất an.