Hiện trạng dự án, công trình chống ngập ở Cần Thơ trước mùa triều cường

TẠ QUANG |

Cần Thơ - Dự án chống ngập nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước của 32 tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều; công trình âu thuyền Cái Khế; nâng cấp đường Nguyễn Văn Cừ đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh kéo dài đến đường Hoàng Quốc Việt;… đang được đẩy nhanh tiến độ để đưa vào sử dụng trước mùa triều cường 2023.

Hiện trạng dự án, công trình chống ngập ở Cần Thơ trước mùa triều cường.
Để giải quyết tình trạng ngập nặng trong nội thành, Cần Thơ đã cho triển khai nhiều công trình, dự án chống ngập như nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước của 32 tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều; công trình âu thuyền Cái Khế; nâng cấp đường Nguyễn Văn Cừ đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh kéo dài đến đường Hoàng Quốc Việt;…
Để giải quyết tình trạng ngập nặng trong nội thành, Cần Thơ đã cho triển khai nhiều công trình, dự án chống ngập như nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước của 32 tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều; công trình âu thuyền Cái Khế; nâng cấp đường Nguyễn Văn Cừ đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh kéo dài đến đường Hoàng Quốc Việt;…
Theo Ban quản lý dự án ODA Cần Thơ, đến nay có 13/32 tuyến đã lắp đặt xong cống, hoàn thiện mặt đường; 11/32 tuyến đã lắp đặt xong cống, hoàn trả mặt đường, 8 tuyến đang đặt cống và hoàn trả cấp phối đá dăm. Hiện đơn vị thi công đã thảm hoàn trả mặt đường trong khuôn đào được khoảng 76,34%; thảm hoàn thiện mặt đường khoảng 33%.
Theo Ban quản lý dự án ODA Cần Thơ, đến nay có 13/32 tuyến đã lắp đặt xong cống, hoàn thiện mặt đường; 11/32 tuyến đã lắp đặt xong cống, hoàn trả mặt đường, 8 tuyến đang đặt cống và hoàn trả cấp phối đá dăm. Hiện đơn vị thi công đã thảm hoàn trả mặt đường trong khuôn đào được khoảng 76,34%; thảm hoàn thiện mặt đường khoảng 33%.
Dự kiến trong tháng 9.2023 sẽ hoàn thành việc lắp đặt hệ thống cống thoát nước và thảm bê tông nhựa nóng hoàn thiện mặt đường 32 tuyến; hoàn thành hai trạm bơm trong tháng 12.2023.
Dự kiến trong tháng 9.2023 sẽ hoàn thành việc lắp đặt hệ thống cống thoát nước và thảm bê tông nhựa nóng hoàn thiện mặt đường 32 tuyến; hoàn thành hai trạm bơm trong tháng 12.2023.
Tuy nhiên, nhiều tuyến đường vẫn lởm chởm đá dăm, máy móc, vật liệu xây dựng ngổn ngang,…khiến việc đi lại của người dân hêt sức khó khăn. Thậm chí còn bị ngã.
Tuy nhiên, nhiều tuyến đường vẫn lởm chởm đá dăm, máy móc, vật liệu xây dựng ngổn ngang,… khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn, thậm chí còn bị ngã.
Nhiều tuyến đường có nắp cống cao hơn mặt đường.
Nhiều tuyến đường có nắp cống cao hơn mặt đường.
Cùng với dự án cải tạo cống thoát nước trên 32 tuyến đường ở TP Cần Thơ thì gói thầu công trình xây dựng Âu thuyền Cái Khế được xem là giải pháp chống ngập cho vùng lõi thành phố Cần Thơ. Âu thuyền Cái Khế là công trình sử dụng vốn vay của Ngân hàng thế giới, khi hoàn thành sẽ giúp tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Đến nay, tiến độ gói thầu xây dựng âu thuyền Cái Khế ở quận Ninh Kiều đạt hơn 50%.
Cùng với dự án cải tạo cống thoát nước trên 32 tuyến đường ở TP Cần Thơ thì gói thầu công trình xây dựng âu thuyền Cái Khế được xem là giải pháp chống ngập cho vùng lõi thành phố Cần Thơ. Âu thuyền Cái Khế là công trình sử dụng vốn vay của Ngân hàng thế giới, khi hoàn thành sẽ giúp tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Đến nay, tiến độ gói thầu xây dựng âu thuyền Cái Khế ở quận Ninh Kiều đạt hơn 50%.
Gói thầu có giá trị gần 437 tỉ đồng (bao gồm dự phòng). Được khởi công tháng 9.2022, đây được xem là công trình có tiến độ ngoạn mục nhất của Dự án tính từ khi bắt đầu triển khai.
Gói thầu có giá trị gần 437 tỉ đồng (bao gồm dự phòng). Được khởi công tháng 9.2022, đây được xem là công trình có tiến độ ngoạn mục nhất của Dự án tính từ khi bắt đầu triển khai.
Công trình nâng cao đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn từ ngã tư giao với đường Nguyễn Văn Linh kéo dài đến đường Hoàng Quốc Việt cũng đang được thi công. Có chiều dài khoảng 1,5Km, với kinh phí xây lắp 42 tỉ đồng.
Công trình nâng cao đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn từ ngã tư giao với đường Nguyễn Văn Linh kéo dài đến đường Hoàng Quốc Việt cũng đang được thi công. Công trình có chiều dài khoảng 1,5Km, với kinh phí xây lắp 42 tỉ đồng.
Ở cả hai chiều, nhiều công nhân, thiết bị máy móc hoạt động liên tục. Đơn vị thi công chừa 1/2 mặt đường mỗi bên để không gián đoạn giao thông.
Ở cả hai chiều, nhiều công nhân, thiết bị máy móc hoạt động liên tục. Đơn vị thi công chừa 1/2 mặt đường mỗi bên để không gián đoạn giao thông.
Công trình được khởi công hồi đầu tháng 8, dự kiến sẽ hoàn thành đúng vào những thời điểm triều cường cao trong năm vào các tháng 9, 10, 11 để chống ngập.
Công trình được khởi công hồi đầu tháng 8, dự kiến sẽ hoàn thành đúng vào những thời điểm triều cường cao trong năm vào các tháng 9, 10, 11 để chống ngập.
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PTDS-PCTT&TKCN) TP Cần Thơ, mực nước đầu tháng 8.2023 lên cao ở mức 1,72m, vượt báo động I (1,7m) là 0,02m. Mùa triều cường năm 2023 bắt đầu xuất hiện vào những ngày đầu và giữa các tháng 8, 9,10, 11.
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PTDS-PCTT&TKCN) TP Cần Thơ, mực nước đầu tháng 8.2023 lên cao ở mức 1,72m, vượt báo động I (1,7m) là 0,02m. Mùa triều cường năm 2023 bắt đầu xuất hiện vào những ngày đầu và giữa các tháng 8, 9,10, 11. (Ảnh triều cường năm 2022).
Tháng 8, đỉnh triều cường lên cao ở mức báo động I và báo động II; các tháng  9, 10 và 11 mực nước cao nhất các đợt triều cường sẽ vượt mức báo động III (2m). Mực nước cao nhất năm 2023 có khả năng ở mức 2,15m đến  2,25m (vượt báo động III từ 0,15-0,25m). Trên sông Hậu tại Cần Thơ đỉnh triều cao nhất năm xuất hiện vào tháng 9 và tháng 10.2023. (Ảnh triều cường năm 2022).
Tháng 8, đỉnh triều cường lên cao ở mức báo động I và báo động II; các tháng 9, 10 và 11 mực nước cao nhất các đợt triều cường sẽ vượt mức báo động III (2m). Mực nước cao nhất năm 2023 có khả năng ở mức 2,15m đến 2,25m (vượt báo động III từ 0,15-0,25m). Trên sông Hậu tại Cần Thơ đỉnh triều cao nhất năm xuất hiện vào tháng 9 và tháng 10.2023. (Ảnh triều cường năm 2022).
Tình hình thời tiết, thủy văn trong mùa mưa bão lũ năm 2023 còn diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy PTDS-PCTT&TKCN TP Cần Thơ yêu cầu các địa phương cần chủ động đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa rất to trong thời đoạn ngắn, giông mạnh kèm theo lốc xoáy, sấm sét; triều cường kết hợp với mưa lớn gây ngập lụt một số vùng trũng thấp trong các tháng cuối mùa mưa;…(Ảnh triều cường năm 2022).
Tình hình thời tiết, thủy văn trong mùa mưa bão lũ năm 2023 còn diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy PTDS-PCTT&TKCN TP Cần Thơ yêu cầu các địa phương cần chủ động đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa rất to trong thời đoạn ngắn, giông mạnh kèm theo lốc xoáy, sấm sét; triều cường kết hợp với mưa lớn gây ngập lụt một số vùng trũng thấp trong các tháng cuối mùa mưa;… (Ảnh triều cường năm 2022).
TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt ô tô đỗ bất chấp biển cấm ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – 11 chiếc xe ô tô bị xử phạt vì đậu dưới biển cấm đỗ xe (số hiệu biển báo: P.131a) tại đường Hoàng Văn Thụ, phường An Cư, quận Ninh Kiều.

Cả nghìn con cá đến nhà dân "ăn nhờ ở đậu" ở Cần Thơ

TẠ QUANG |

Cần Thơ - Một quần thể cá cả nghìn con đến "ăn nhờ ở đậu" nhà ông Đoàn Văn Nô (70 tuổi, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt) gần 2 năm nay.

Sống bên bờ sạt lở - Nỗi bất an của người dân Cần Thơ trước mùa mưa

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nhiều hộ dân thuộc phường Tân Phú, quận Cái Răng đang phải sống trong nỗi bất an vì sạt lở. Đặc biệt, nếu những điểm sạt lở không được khắc phục kịp thời thì vào mùa mưa tới (tháng 7, 8 âm lịch) sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường.

Lý do Hội An có tên trong top thành phố biển hấp dẫn nhất thế giới

Chí Long |

SCMP liệt kê Hội An của Việt Nam là một trong 9 điểm đến tuyệt vời phù hợp với mọi nhu cầu của du khách, từ tham quan, mua sắm đến nghỉ dưỡng, tắm nắng trên bãi biển dài...

Vụ "đê trăm tỉ làm khổ dân" ở Phú Thọ: Mòn mỏi chờ sổ đỏ

Tô Công |

Phú Thọ - Đã 12 năm sau khi di dời để làm dự án đê trăm tỉ, người dân xã Điêu Lương vẫn chưa thể tái định cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Tranh cãi chuyện SGK: Bộ GDĐT có nên biên soạn thêm 1 bộ sách?

Nhóm PV |

Những ngày qua, đã xuất hiện đề xuất về việc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn một bộ SGK của Bộ sau khi công tác xã hội hóa biên soạn SGK đã thực hiện được gần 4 năm nay. Điều này nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội.

Hơn 3.563 tỉ đồng làm 2 khu tái định cư cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 14.8, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư 31,52 ha tại phường Tam Phước, TP Biên Hòa phục vụ công tác tái định cư cho Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1).

Hoãn xử vụ án ông Đinh Tiến Hùng - nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái

Long Nguyễn |

Ngay từ sáng sớm 14.8, rất đông người dân đã có mặt tại trụ sở TAND tỉnh Yên Bái để theo dõi phiên xét xử vụ án liên quan đến ông Đinh Tiến Hùng - nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái, song chỉ ít phút sau khi bắt đầu, phiên tòa bị tạm hoãn.

Hàng loạt ô tô đỗ bất chấp biển cấm ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – 11 chiếc xe ô tô bị xử phạt vì đậu dưới biển cấm đỗ xe (số hiệu biển báo: P.131a) tại đường Hoàng Văn Thụ, phường An Cư, quận Ninh Kiều.

Cả nghìn con cá đến nhà dân "ăn nhờ ở đậu" ở Cần Thơ

TẠ QUANG |

Cần Thơ - Một quần thể cá cả nghìn con đến "ăn nhờ ở đậu" nhà ông Đoàn Văn Nô (70 tuổi, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt) gần 2 năm nay.

Sống bên bờ sạt lở - Nỗi bất an của người dân Cần Thơ trước mùa mưa

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nhiều hộ dân thuộc phường Tân Phú, quận Cái Răng đang phải sống trong nỗi bất an vì sạt lở. Đặc biệt, nếu những điểm sạt lở không được khắc phục kịp thời thì vào mùa mưa tới (tháng 7, 8 âm lịch) sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường.