Hiện trạng đất vàng Giảng Võ được Hà Nội thay đổi quy hoạch

NGỌC THÙY |

Lô đất bỏ không nhiều năm tại 148 Giảng Võ vừa được TP Hà Nội thay đổi theo hướng điều chỉnh giảm quy mô các khối nhà cao tầng, không bố trí chức năng nhà ở.

Theo đó, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội - Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tổ hợp hỗn hợp Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn hóa, tỉ lệ 1/500 tại khu đất vàng 148 Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội).
Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội - Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tổ hợp hỗn hợp Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn hóa, tỉ lệ 1/500 tại khu đất vàng 148 Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội).
Được biết, dự án này đã bị bỏ không nhiều năm, bên ngoài quây tôn kín mít, bên trong cỏ dại mọc um tùm.
Được biết, dự án này đã bị bỏ không nhiều năm, bên ngoài quây tôn kín mít, bên trong cỏ dại mọc um tùm.
Theo ghi nhận của Lao Động ngày 21.7, khu đất vàng 148 Giảng Võ có một mặt giáp đường Ngọc Khánh, mặt giáp đường Giảng Võ, mặt giáp hồ Giảng Võ.
Theo ghi nhận của Lao Động ngày 21.7, khu đất vàng 148 Giảng Võ có một mặt giáp đường Ngọc Khánh, một mặt giáp đường Giảng Võ và mặt còn lại giáp hồ Giảng Võ.
Lô đất tọa lạc giữa trung tâm quận Ba Đình đang dần trở nên hoang hóa.
Lô đất tọa lạc giữa trung tâm quận Ba Đình đang dần trở nên hoang hóa.
Rác thải ngập ngụa từ bên trong cho đến bên ngoài lô đất.
Rác thải ngập ngụa từ bên trong cho đến bên ngoài lô đất.
Theo chị Nguyễn Thị Loan (trú tại tòa D2 Giảng Võ, Ba Đình), trước đây lô đất này là trung tâm triển lãm Giảng Võ được tổ chức nhiều sự kiện quy mô. Nhưng đã nhiều năm nay lô đất bị bỏ không, cây dại đã mọc quá đầu người.
Theo chị Nguyễn Thị Loan (trú tại tòa D2 Giảng Võ, Ba Đình), trước đây lô đất này là trung tâm triển lãm Giảng Võ được tổ chức nhiều sự kiện quy mô. Nhưng đã nhiều năm nay lô đất bị bỏ không, cây dại đã mọc quá đầu người.
“Vì nhà gần lô đất nên gia đình tôi thường xuyên phải đóng cửa ban công và cửa sổ do nhiều muỗi. Trước đây tôi mua căn hộ gần lô đất vì kỳ vọng sau này khu vực sống sẽ có sân chơi cho trẻ và nhiều tiện ích phục vụ đời sống ngay gần nhà. Tuy nhiên, nhiều người dân sống quay đây cũng như tôi, cảm thấy khá hụt hẫng do phải sống cạnh một bãi đất trống nhếch nhác và ngập rác”, chị Loan nói.
“Vì nhà gần lô đất nên gia đình tôi thường xuyên phải đóng cửa ban công và cửa sổ do nhiều muỗi. Trước đây tôi mua căn hộ gần lô đất vì kỳ vọng sau này khu vực sống sẽ có sân chơi cho trẻ và nhiều tiện ích phục vụ đời sống ngay gần nhà. Tuy nhiên, nhiều người dân sống quanh đây cũng như tôi, cảm thấy khá hụt hẫng do phải sống cạnh một bãi đất trống nhếch nhác và ngập rác”, chị Loan nói.
Theo nội dung điều chỉnh của UBND TP Hà Nội, dự án có tổng diện tích hơn 68.300 m2, nguyên tắc điều chỉnh được Hà Nội hướng đến là giảm quy mô các khối nhà tập trung cao tầng. Không phân bố dân số, giảm quy mô công trình để giảm áp lực hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật lên khu vực.
Theo nội dung điều chỉnh của UBND TP Hà Nội, dự án có tổng diện tích hơn 68.300 m2, điều chỉnh giảm quy mô các khối nhà cao tầng, không phân bố dân số nhằm giảm áp lực hạ tầng xã hội.
TP Hà Nội cũng quyết định không bố trí nhà ở tại các tòa nhà hỗn hợp cao tầng. Thay vào đó là trung tâm thương mại, văn phòng, không gian văn hóa (trung tâm hội nghị, câu lạc bộ, vui chơi giải trí…).
TP Hà Nội không bố trí nhà ở tại các tòa nhà hỗn hợp cao tầng. Thay vào đó là trung tâm thương mại, văn phòng, không gian văn hóa (trung tâm hội nghị, câu lạc bộ, vui chơi giải trí…).
Được biết, dự án ở 148 Giảng Võ có 8 ô đất thương mại dịch vụ, được xây tối đa 5 tầng, với kiến trúc hiện đại. Hai ô đất được xây công trình hỗn hợp, có diện tích hơn 12.500 m2, chiếm 21,29% diện tích đất lập quy hoạch, cao tối đa 40 tầng, với chức năng thương mại, dịch vụ, văn phòng, trung tâm hội nghị, vui chơi giải trí.
Đất trường học liên cấp có mật độ độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng. TP Hà Nội quy hoạch 4 ô đất cây xanh, cảnh quan trong dự án, với tổng diện tích hơn 5.600 m2. Ngoài ra, với việc không bố trí chức năng nhà ở, lưu trú thì dự án được điều chỉnh giảm toàn bộ dân số là 7.300 người.
Do không bố trí chức năng nhà ở, lưu trú nên dự án sẽ được điều chỉnh giảm toàn bộ dân số là 7.300 người.
Người dân tại quận Ba Đình kỳ vọng, sau khi dự án được đầu tư xây dựng sẽ sớm hoàn thành, qua đó tạo ra những không gian sinh hoạt cộng đồng, địa điểm vui chơi, giải trí kết hợp khu văn phòng phục vụ công việc, đời sống của người dân.
Người dân tại quận Ba Đình kỳ vọng, sau khi dự án được đầu tư xây dựng sẽ sớm hoàn thành, qua đó tạo ra những không gian sinh hoạt cộng đồng, địa điểm vui chơi, giải trí kết hợp khu văn phòng phục vụ công việc, đời sống của người dân.
Trước đó, vào năm 2016, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (tại Quyết định 3560) khu đất 6,8 ha số 148 Giảng Võ với quy mô 10 tòa chung cư cao 50 tầng đồng thời phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư.
Trước đó, vào năm 2016, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (tại Quyết định 3560) khu đất 6,8 ha số 148 Giảng Võ với quy mô 10 tòa chung cư cao 50 tầng đồng thời phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư. Sau đó, đến ngày 3.2019, UBND TP Hà Nội đã có Quyết định 1441 thu hồi Quyết định 4205/2016 về chủ trương đầu tư dự án.

NGỌC THÙY
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội giảm dân số khu quy hoạch đất vàng Giảng Võ

KHÁNH AN |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký Quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch khu đất vàng Giảng Võ.

Hiện trạng xuống cấp của tòa tháp nghìn tỉ tọa lạc trên đất vàng Hà Nội

NGỌC THÙY |

Sau nhiều năm bỏ không khi mới chỉ xây dựng được phần thân và hoàn thiện thi công xây lắp kết cấu phần ngầm, đến nay, tòa tháp Vicem Tower (tại lô 10E6 Khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang được phía chủ đầu tư thúc đẩy các thủ tục cấp phép, điều chỉnh lại dự án để tiếp tục thi công.

Công trình 800 tỉ đồng trơ trọi giữa “đất vàng” vừa được hồi sinh

Anh Tú |

TPHCM - Sau 11 năm "đứng hình", dự án Trung tâm triển lãm quy hoạch ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TPHCM) với tổng vốn đầu tư khoảng 800 tỉ đồng chính thức được hồi sinh. Dự kiến công trình hoàn thành cuối năm 2025.

Gần 4.000 du khách mắc kẹt ở Cát Bà, Hải Phòng do bão số 2

Mai Dung |

Chiều 22.7, thông tin từ UBND huyện Cát Hải (Hải Phòng), trên đảo Cát Bà còn 3.885 khách chưa thể về đất liền do ảnh hưởng bão số 2.

Dự báo thời gian bão số 2 đi vào đất liền gây mưa rất to

AN AN |

Đại diện cơ quan khí tượng cảnh báo, thời điểm cần lưu ý tác động mưa dông gió mạnh do bão số 2 là từ đêm nay đến ngày mai 23.7.

Lào Cai có tân Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Đinh Đại |

Bí thư huyện ủy Mường Khương Giàng Quốc Hưng được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai.

Bắt tạm giam cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Linh Ngọc - cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - bị bắt tạm giam do liên quan đến sai phạm tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương.

Cầu 500 tỉ đồng nối 2 huyện ở TPHCM sắp hoàn thành

Anh Tú |

TPHCM - Sau nhiều năm trễ hẹn, hiện các hạng mục chính của dự án cầu Rạch Cây Khô nối huyện Bình Chánh, Nhà Bè đang dần hoàn thiện, dự kiến thông xe 2.9.