Hiện trạng cơ sở mới của Trường Đại học Mở TPHCM tại Nhà Bè

HỮU CHÁNH - NHƯ QUỲNH |

Cơ sở mới của Trường Đại học Mở TPHCM là Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TPHCM (tại huyện Nhà Bè), được xây dựng trên diện tích 22,6ha với hệ thống phòng học, sân thể thao, nhà tập luyện đa năng,...

Đầu tháng 9, Trường Đại học Mở TPHCM thông báo di dời cơ sở Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp) về một cơ sở mới tại khu dân cư Nhơn Đức, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè. Theo đó, 4.000 sinh viên chương trình chuẩn của 21 ngành đào tạo sẽ chuyển đến Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TPHCM học từ tháng 10.2023.
Đầu tháng 9, Trường Đại học Mở TPHCM thông báo di dời cơ sở Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp) về một cơ sở mới tại khu dân cư Nhơn Đức, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè. Theo đó, 4.000 sinh viên chương trình chuẩn của 21 ngành đào tạo sẽ chuyển đến Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TPHCM học từ tháng 10.2023.
Đây là khuôn viên của trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TPHCM, được hai trường thống nhất liên kết sử dụng. Theo đó, 4.000 sinh viên chương trình chuẩn của 21 ngành đào tạo sẽ chuyển đến đây học từ tháng 10.2023.
Đây là khuôn viên của Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TPHCM với tổng diện tích 22.6ha, được hai trường thống nhất liên kết sử dụng. Nhìn trên cao, trường có hệ thống phòng học, sân thể thao, nhà tập luyện đa năng, hồ bơi... Tuy nhiên, theo nhiều sinh viên, cơ sở mới thuộc ngoại thành, cách cơ sở cũ 20 km, gây nhiều trở ngại trong học tập và sinh hoạt.
 Trong học kỳ I, nhà trường tổ chức xe đưa đón miễn phí cho sinh viên vào một số khung giờ, địa điểm tập trung trong nội thành; đồng thời điều chỉnh giờ học để phù hợp với việc di chuyển của sinh viên.
Từ đầu tháng 9 đến nay, Nguyễn Văn Liêm (sinh viên Trường Đại học Mở TPHCM) phải ngược xuôi đến khu vực huyện Nhà Bè, Quận 7 để tìm phòng trọ nhưng vẫn chưa “chốt” được nơi ở mới. “Không chỉ chuyển trọ, em cũng phải tìm công việc làm thêm khi đến cở sở học tập mới” - Liêm nói.
Nam sinh cho biết đây là khu vực tương đối xa trung tâm và chưa có nhiều tiện ích. “Hiện khu này chỉ có quán nước đầu đường thôi chứ chưa có gì. Nếu muốn mua sắm, ăn uống bên ngoài thì em phải chạy ra đường Lê Văn Lương, cách trường vài km” - Liêm cho hay.
Nam sinh cho biết, đây là khu vực tương đối xa trung tâm và chưa có nhiều tiện ích. “Hiện khu này chỉ có quán nước đầu đường thôi chứ chưa có gì. Nếu muốn mua sắm, ăn uống bên ngoài thì em phải chạy ra đường Lê Văn Lương, cách trường vài km” - Liêm cho hay.
Một số phụ huynh và tân sinh viên đến thăm cơ sở mới của Trường Đại học Mở TPHCM sáng 17.9. “Tôi chưa được vào tận phòng học nên chưa biết cơ sở vật chất bên trong như thế nào. Nhìn bên ngoài, trường đang trong quá trình hoàn thiện một số hạng mục” - ông Lê Văn Nam (ở Gò Vấp, phụ huynh) nói và cho biết, việc trường học xa khu trung tâm, thiếu tiện ích cũng sẽ gây nhiều bất tiện cho sinh viên.
Một số phụ huynh và tân sinh viên đến thăm cơ sở mới của Trường Đại học Mở TPHCM sáng 17.9. “Tôi chưa được vào tận phòng học nên chưa biết cơ sở vật chất bên trong như thế nào. Nhìn bên ngoài, trường đang trong quá trình hoàn thiện một số hạng mục” - ông Lê Văn Nam (phụ huynh, ở Gò Vấp) nói và cho biết việc trường học xa khu trung tâm, thiếu tiện ích cũng sẽ gây nhiều bất tiện cho sinh viên.
Theo ghi nhận của Lao Động, cơ sở mới của Trường Đại học Mở THCM cách trung tâm huyện Nhà Bè khoảng 10 km, trung tâm TPHCM 15 km. Từ ngã 3 Nguyễn Bình (xã Nhơn Đức) vào Trường Đại học Mở TPHCM có khoảng cách hơn 1 km. Hai bên đường phần lớn là đồng ruộng.
Theo ghi nhận của Lao Động, cơ sở mới của Trường Đại học Mở TPHCM cách trung tâm huyện Nhà Bè khoảng 10 km, cách trung tâm TPHCM 15 km. Từ ngã ba đường Nguyễn Bình (xã Nhơn Đức) vào trường có chiều dài hơn 1 km.
Khu văng nfguowfi qa lại.
Từ đường Nguyễn Bình vào Trường Đại học Mở TPHCM được trồng cây toả bóng mát, mặt đường đã trải nhựa, có hệ thống chiếu sáng vào ban đêm.
Cạnh cơ sở mới của Trường Đại học Mở TPHCM là dự án Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường TPHCM (giai đoạn 1) đang được xây dựng. Dự án có quy mô hơn 8ha, khởi công đầu năm 2022. Một số căn nhà rải rác trong khu dân cư Nhơn Đức, cạnh Trường Đại học Mở TPHCM. “Dù hơi vắng vẻ, ít nhà dân nhưng khá an ninh. Từ đường Nguyễn Bình vào khu dân cư có 2 chốt bảo vệ, chưa kể chốt của nhà trường” - một người dân sinh sống tại đây cho biết.
Cạnh cơ sở mới của Trường Đại học Mở TPHCM là dự án Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường TPHCM (giai đoạn 1) đang được xây dựng, cùng với đó là một số căn nhà rải rác trong khu dân cư Nhơn Đức. “Dù hơi vắng vẻ, ít nhà dân nhưng khá an ninh. Từ đường Nguyễn Bình vào khu dân cư có 2 chốt bảo vệ, chưa kể chốt của nhà trường” - một người dân sinh sống tại đây cho biết.
Hiện, phần lớn diện tích khuôn viên cơ sở mới của Trường Đại học Mở TPHCM chưa được trải thảm nhựa. Một số hạng mục vẫn còn dang dở, đang trong quá trình hoàn thiện.
Hiện, phần lớn diện tích khuôn viên cơ sở mới của Trường Đại học Mở TPHCM chưa được trải thảm nhựa. Một số hạng mục vẫn còn dang dở, đang trong quá trình hoàn thiện.
Đại diện Trường Đại học Mở TPHCM cho biết, trường thuê cơ sở ở quận Gò Vấp từ năm 2015, hết hạn hợp đồng vào năm 2025. Tuy nhiên, vì có việc ngoài ý muốn, năm ngoái phía cho thuê thông báo lấy lại địa điểm sớm hơn dự kiến. Theo nhà trường, cơ sở ở Nhà Bè có khuôn viên rộng rãi, phòng học khang trang, có sân thể thao, nhà tập luyện đa năng, hồ bơi và các tiện ích khác. Cơ sở này của Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TPHCM nhưng chưa được khai thác hết công suất nên trường liên kết để cùng sử dụng.
Đại diện Trường Đại học Mở TPHCM cho biết, cơ sở ở Nhà Bè có khuôn viên rộng rãi, phòng học khang trang, có sân thể thao, nhà tập luyện đa năng, hồ bơi và các tiện ích khác. Cơ sở này của Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TPHCM nhưng chưa được khai thác hết công suất nên trường liên kết để cùng sử dụng.
Cạnh cơ sở mới của Trường Đại học Mở TPHCM là dự án Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường TPHCM (giai đoạn 1) đang được xây dựng. Dự án có quy mô hơn 8ha, khởi công đầu năm 2022. Một số căn nhà rải rác trong khu dân cư Nhơn Đức, cạnh Trường Đại học Mở TPHCM. “Dù hơi vắng vẻ, ít nhà dân nhưng khá an ninh. Từ đường Nguyễn Bình vào khu dân cư có 2 chốt bảo vệ, chưa kể chốt của nhà trường” - một người dân sinh sống tại đây cho biết.
Đại diện Trường Đại học Mở TPHCM cho biết thêm, để hỗ trợ tân sinh viên, trong học kỳ I, nhà trường tổ chức xe đưa đón miễn phí cho sinh viên vào một số khung giờ, địa điểm tập trung trong nội thành; đồng thời, điều chỉnh giờ học để phù hợp với việc di chuyển của sinh viên.
dvd
Ngoài ra, trường sẽ phối hợp cùng các đơn vị dịch vụ cung cấp tiện ích để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt và học tập của sinh viên; hỗ trợ giới thiệu việc làm bán thời gian cho sinh viên tại khu vực huyện Nhà Bè và các quận lân cận trong thời gian sớm nhất.
Ngoài cơ sở mới ở huyện Nhà Bè và trụ sở chính ở Quận 3, Trường Đại học Mở TPHCM còn có 5 cơ sở khác ở TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Khánh Hòa. Năm nay, trường này tuyển 5.050 sinh viên.
Ngoài cơ sở mới ở huyện Nhà Bè và trụ sở chính ở Quận 3, Trường Đại học Mở TPHCM còn có 5 cơ sở khác ở TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Khánh Hòa. Năm nay, trường này tuyển 5.050 sinh viên.
HỮU CHÁNH - NHƯ QUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên "đỏ mắt" tìm phòng trọ khi trường chuyển chỗ học cách 20 km

NHƯ QUỲNH - HỮU CHÁNH |

Sinh viên Trường Đại học Mở TPHCM ngược xuôi nhiều ngày vẫn chưa tìm được phòng trọ sau khi trường này thông báo chuyển đến cơ sở mới tại huyện Nhà Bè, TPHCM.

Trường Đại học Mở TPHCM công bố điểm chuẩn 2023, ngành thấp nhất 16,5 điểm

NGỌC ÁNH |

Điểm chuẩn Đại học Mở TPHCM năm 2023, dao động 16,5 - 25,25 điểm. Ngành Luật và Luật kinh tế chương trình đại trà có điểm chuẩn tổ hợp C00 cao hơn 1,5 điểm so với năm ngoái.

Đại học Mở TPHCM công bố điểm sàn xét tuyển 2023

Nguyên Chân |

Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển Trường đại học Mở TPHCM theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 dao động từ 16-22 điểm.

61 tác phẩm lọt vòng chung khảo cuộc thi viết văn về Công nhân và Công đoàn

Nhóm PV |

Hội đồng Chung khảo Cuộc thi viết văn về Công nhân và Công đoàn bắt đầu quá trình chọn lựa, đánh giá những tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc nhất để trao giải.

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật 56 tập thể, cá nhân

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã xem xét, phân tích kỹ lưỡng sai phạm của từng tập thể, cá nhân và thống nhất bỏ phiếu đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xem xét xử lý kỷ luật đối với 12 tập thể và 44 cá nhân.

TPHCM chi hơn 9.300 tỉ đồng làm đường huyết mạch ở cửa ngõ phía Đông

MINH QUÂN |

TPHCM – Đoạn Vành đai 2 (từ cầu Phú Hữu đến Võ Nguyên Giáp) dài 3,5 km với tổng mức đầu tư khoảng 9.328 tỉ đồng dự kiến khởi công năm 2025, hoàn thành năm 2026 giúp giảm ùn tắc cho khu vực phía Đông TPHCM.

Google, TikTok chia sẻ về cơ chế phòng chống tin giả, tin sai lệch

THÙY TRANG |

Trong khuôn khổ diễn đàn khu vực ASEAN về ứng phó và xử lý tin sai sự thật trên không gian mạng đã diễn ra tại TP Đà Nẵng ngày 19.9, đại diện Google và TikTok đã có những trao đổi về việc hợp tác với các quốc gia trong khu vực cùng phòng chống tin giả, sai lệch.

TPHCM đã sẵn sàng để tăng tốc thực hiện cơ chế đặc thù

MINH QUÂN |

TPHCM - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết mọi phần việc cho Nghị quyết 98 đã sẵn sàng, giống như một con tàu đã chất đầy hàng và sẵn sàng để tăng tốc.

Sinh viên "đỏ mắt" tìm phòng trọ khi trường chuyển chỗ học cách 20 km

NHƯ QUỲNH - HỮU CHÁNH |

Sinh viên Trường Đại học Mở TPHCM ngược xuôi nhiều ngày vẫn chưa tìm được phòng trọ sau khi trường này thông báo chuyển đến cơ sở mới tại huyện Nhà Bè, TPHCM.

Trường Đại học Mở TPHCM công bố điểm chuẩn 2023, ngành thấp nhất 16,5 điểm

NGỌC ÁNH |

Điểm chuẩn Đại học Mở TPHCM năm 2023, dao động 16,5 - 25,25 điểm. Ngành Luật và Luật kinh tế chương trình đại trà có điểm chuẩn tổ hợp C00 cao hơn 1,5 điểm so với năm ngoái.

Đại học Mở TPHCM công bố điểm sàn xét tuyển 2023

Nguyên Chân |

Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển Trường đại học Mở TPHCM theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 dao động từ 16-22 điểm.