Hiện trạng BOT Cai Lậy trước giờ dự kiến thu phí thử

Thành Nhân |

Tiền Giang - Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông vận tải thống nhất chủ trương tổ chức thu phí lại dự án BOT Cai Lậy với thời gian dự kiến thu phí thử ngày 20.9, chính thức thu phí ngày 7.10.2022. Hiện cả hai trạm thu phí trên tuyến tránh và Quốc lộ 1 đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị thu phí không dừng.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có báo cáo Bộ Giao thông vận tải về việc thu phí trở lại dự án tuyến tránh quốc lộ 1 qua thị trấn Cai Lậy (trạm BOT Cai Lậy) và tăng cường mặt đường đoạn km1987+500 - km201 quốc lộ 1 qua tỉnh Tiền Giang. Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông vận tải thống nhất chủ trương tổ chức thu phí lại dự án BOT Cai Lậy với thời gian dự kiến thu phí thử ngày 20-9, chính thức thu phí ngày 7-10-2022.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có báo cáo Bộ Giao thông vận tải về việc thu phí trở lại dự án tuyến tránh Quốc lộ 1 qua thị trấn Cai Lậy (trạm BOT Cai Lậy) và tăng cường mặt đường đoạn km1987+500 - km2014 Quốc lộ 1 qua tỉnh Tiền Giang. Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông vận tải thống nhất chủ trương tổ chức thu phí lại dự án BOT Cai Lậy với thời gian dự kiến thu phí thử ngày 20.9, chính thức thu phí ngày 7.10.2022.
Hiện cả hai trạm thu phí trên tuyến tránh và quốc lộ 1 đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị thu phí không dừng.
Hiện cả hai trạm thu phí trên tuyến tránh và quốc lộ 1 đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị thu phí không dừng.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, tại trạm thu phí BOT Cai Lậy đặt trên Quốc lộ 1 đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị thu phí không dừng.
Thiết bị thu phí không dừng đã lắp đặt.
Thiết bị thu phí không dừng đã lắp đặt.
Thiết bị thu phí không dừng đã lắp đặt.
Làn xe 2 bánh chật hẹp.
Làn xe 2 bánh chật hẹp tại BOT Cai Lậy đặt tại trên Quốc lộ 1.
Dự án BOT Cai Lậy (đầu tư, xây dựng tuyến tránh thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Tiền Giang) có tổng mức đầu tư trên 1.380 tỉ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng tuyến tránh thị xã Cai Lậy hơn 680 tỉ đồng, phần tăng cường mặt đường đoạn Quốc lộ 1 trên 379 tỉ đồng, còn lại là xây dựng trạm thu phí và bồi thường giải phóng mặt bằng.
Dự án BOT Cai Lậy (đầu tư, xây dựng tuyến tránh thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Tiền Giang) có tổng mức đầu tư trên 1.380 tỉ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng tuyến tránh thị xã Cai Lậy hơn 680 tỉ đồng, phần tăng cường mặt đường đoạn Quốc lộ 1 trên 379 tỉ đồng, còn lại là xây dựng trạm thu phí và bồi thường giải phóng mặt bằng.
Từ trên cao tuyến tránh BOT Cai Lậy giao với Quốc lộ 1.
Từ trên cao tuyến tránh BOT Cai Lậy giao với Quốc lộ 1.
 
Mặt đường cũng đã được vá và bổ sung thêm trạm thu phí trên tuyến tránh có lắp đặt thiết bị thu phí không dừng.
 
Dự án BOT Cai Lậy khởi công năm 2014, hoàn thành và bắt đầu thu phí từ ngày 1.8.2017. Tuy nhiên, sau đó gặp sự phản đối của nhiều tài xế nên phải dừng thu phí cho đến nay.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Tuyến tránh BOT Cai Lậy tan nát, đầy “ổ voi” sau mùa mưa

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Không được tu sửa kịp thời, trải qua mùa mưa, tuyến tránh TX.Cai Lậy (thuộc dự án BOT Cai Lậy) đã xuống cấp nặng nề, đầy “ổ gà”, “ổ voi”.

Khi thu phí trở lại, BOT Cai Lậy sẽ như thế nào?

Kỳ Quan |

Theo kế hoạch, BOT Cai Lậy sẽ tiến hành thu phí trở lại trong tháng 5.2021 sau khi trạm thu phí mới trên tuyến tránh thị xã Cai Lậy hoàn thành đưa vào hoạt động. So với 4 năm trước khi BOT Cai Lậy bắt đầu thu phí và bị nhiều tài xế phản ứng phải tạm dừng thu, lần thu phí trở lại này có gì khác?

BOT Cai Lậy triển khai xây dựng thêm trạm thu phí trên tuyến tránh

Kỳ Quan |

Nhà đầu tư BOT Cai Lậy đã triển khai thi công xây dựng trạm thu phí mới trên tuyến tránh TX.Cai Lậy tại vị trí thuộc ấp Mỹ Phú, xã Long Khánh, TX.Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để phục vụ cho phương án thu phí cả trên tuyến chính (Quốc lộ 1) và trên truyến tránh TX Cai Lậy.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tuyến tránh BOT Cai Lậy tan nát, đầy “ổ voi” sau mùa mưa

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Không được tu sửa kịp thời, trải qua mùa mưa, tuyến tránh TX.Cai Lậy (thuộc dự án BOT Cai Lậy) đã xuống cấp nặng nề, đầy “ổ gà”, “ổ voi”.

Khi thu phí trở lại, BOT Cai Lậy sẽ như thế nào?

Kỳ Quan |

Theo kế hoạch, BOT Cai Lậy sẽ tiến hành thu phí trở lại trong tháng 5.2021 sau khi trạm thu phí mới trên tuyến tránh thị xã Cai Lậy hoàn thành đưa vào hoạt động. So với 4 năm trước khi BOT Cai Lậy bắt đầu thu phí và bị nhiều tài xế phản ứng phải tạm dừng thu, lần thu phí trở lại này có gì khác?

BOT Cai Lậy triển khai xây dựng thêm trạm thu phí trên tuyến tránh

Kỳ Quan |

Nhà đầu tư BOT Cai Lậy đã triển khai thi công xây dựng trạm thu phí mới trên tuyến tránh TX.Cai Lậy tại vị trí thuộc ấp Mỹ Phú, xã Long Khánh, TX.Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để phục vụ cho phương án thu phí cả trên tuyến chính (Quốc lộ 1) và trên truyến tránh TX Cai Lậy.