Hiện trạng 3 công viên lớn ở Hà Nội sắp được cải tạo, nâng cấp

Hà Phương |

Hà Nội - Hiện nay, nhiều hạng mục của công viên Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo xuống cấp, ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dân. Mới đây, thành phố quyết định sẽ cải tạo, nâng cấp 3 công viên trên.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, UBND thành phố Hà Nội sẽ tiến hành cải tạo, nâng cấp và xây mới những công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố. Trong đó, 3 công viên lớn là Bách Thảo, Thủ Lệ, Thống Nhất sẽ được đưa vào cải tạo, nâng cấp ở mức độ 1.
Trong giai đoạn 2021 – 2025, UBND thành phố Hà Nội sẽ tiến hành cải tạo, nâng cấp và xây mới những công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố. Trong đó, 3 công viên lớn là Bách Thảo, Thủ Lệ, Thống Nhất sẽ được đưa vào cải tạo, nâng cấp ở mức độ 1.
Tại những công viên này, thành phố sẽ tập trung nâng cấp các khu vực chính và các khu vực xuống cấp, tạo điểm nhấn kiến trúc , cảnh quan, tăng cường bổ sung hệ thống chiếu sáng, ghế ngồi, nhà vệ sinh, cây cảnh.
Tại những công viên này, thành phố sẽ tập trung nâng cấp các khu vực chính và các khu vực xuống cấp, tạo điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan, tăng cường bổ sung hệ thống chiếu sáng, ghế ngồi, nhà vệ sinh, cây cảnh.
Công viên Thống Nhất đã được đi vào hoạt động cách đây hơn 60 năm, là một trong những địa điểm vui chơi và tham gia các hoạt động ngoài trời lý tưởng của nhiều người dân.
Công viên Thống Nhất đã được đi vào hoạt động cách đây hơn 60 năm, là một trong những địa điểm vui chơi và tham gia các hoạt động ngoài trời lý tưởng của nhiều người dân.
Hiện nay, nhiều hạng mục tại đây đã có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều tuyến đường ven hồ gạch đã bị bong tróc, lồi lõm tạo thành những cái “bẫy” khiến cho nhiều người không chú ý khi đi ngang qua rất dễ bị ngã.
Hiện nay, nhiều hạng mục tại đây đã có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều tuyến đường ven hồ gạch đã bị bong tróc, lồi lõm tạo thành những cái “bẫy” khiến cho nhiều người không chú ý khi đi ngang qua rất dễ bị ngã.
Công viên Thống Nhất là một trong những công viên lớn ở Hà Nội, tiếp giáp 4 mặt phố: Trần Nhân Tông, Nguyễn Đình Chiểu, Lê Duẩn và Đại Cồ Việt, thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng. Ở phía cổng vào bên đường Lê Duẩn đã xuống cấp và hiện đã khoá trái, dán biển cảnh báo nguy hiểm ngay ở ngoài cổng.
Công viên Thống Nhất là một trong những công viên lớn ở Hà Nội, tiếp giáp 4 mặt phố: Trần Nhân Tông, Nguyễn Đình Chiểu, Lê Duẩn và Đại Cồ Việt, thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng. Ở phía cổng vào bên đường Lê Duẩn đã xuống cấp và hiện đã khoá trái, dán biển cảnh báo nguy hiểm ngay ở ngoài cổng.
Tại khu vực vui chơi cho trẻ em tại công viên Thống Nhất, nhiều hạng mục đã có dấu hiệu hoen rỉ, xuống cấp gây ảnh hưởng đến trải nghiệm vui chơi cũng như an toàn của người tham gia. Khu vực tập thể dục cho người lớn là nền đất không được lát cỏ, được trang bị các trang thiết bị sơ sài, thậm chí chắp vá.
Tại khu vực vui chơi cho trẻ em tại công viên Thống Nhất, nhiều hạng mục đã có dấu hiệu hoen rỉ, xuống cấp gây ảnh hưởng đến trải nghiệm vui chơi cũng như an toàn của người tham gia. Khu vực tập thể dục cho người lớn là nền đất không được lát cỏ, được trang bị các trang thiết bị sơ sài, thậm chí chắp vá.
Trong khi đó, tại công viên Bách Thảo, nhiều hạng mục cũng đang bị xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là khu vực vườn tượng với nhiều tác phẩm đã biến dạng đến nỗi không rõ hình hài.
Trong khi đó, tại công viên Bách Thảo, nhiều hạng mục cũng đang bị xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là khu vực vườn tượng với nhiều tác phẩm đã biến dạng đến nỗi không rõ hình hài.
Mặc dù là nơi trưng bày nhiều tác phẩm điêu khắc mang giá trị nghệ thuật và đã từng rất nổi tiếng, thế nhưng do không được bảo trì thường xuyên, đến nay cũng đang có dấu hiệu nứt vỡ và hoen gỉ.
Mặc dù là nơi trưng bày nhiều tác phẩm điêu khắc mang giá trị nghệ thuật và đã từng rất nổi tiếng, thế nhưng do không được bảo trì thường xuyên, đến nay cũng đang có dấu hiệu nứt vỡ và hoen gỉ.
Bức tượng “Người chơi vĩ cầm” đến nay chỉ còn lại phần khung người, tay và đàn đã biến mất theo thời gian khiến nhiều người nuối tiếc.
Bức tượng “Người chơi vĩ cầm” đến nay chỉ còn lại phần khung người, tay và đàn đã biến mất theo thời gian khiến nhiều người nuối tiếc.
 
Còn tại công viên Thủ Lệ, nhiều khu vực cũng đã lộ ra dấu vết xuống cấp theo thời gian.
Còn tại công viên Thủ Lệ, nhiều khu vực cũng đã lộ ra dấu vết xuống cấp theo thời gian.
 
Tại một số chuồng thú, các khung sắt bảo vệ đã hoen rỉ, thậm chí tạo ra những khe hở gây mất an toàn cho khách thăm quan
Tại một số chuồng thú, các khung sắt bảo vệ đã hoen rỉ, thậm chí tạo ra những khe hở gây mất an toàn cho khách thăm quan.
Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh công viên bỏ hoang, cỏ mọc um tùm ngay trước mặt quận Long Biên

HỮU CHÁNH |

Hà NộiDự án Công viên Khu đô thị Việt Hưng đã được bàn giao cho UBND quận Long Biên quản lý năm 2016. Tuy nhiên đến nay, công viên này bị xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được nâng cấp, sửa chữa.

Hà Nội: Bên trong công viên gần 260 tỉ đồng bỏ hoang nhiều năm

Nhóm PV |

Hà Nội - Công viên Thiên văn học (Hà Đông) được đầu tư gần 260 tỉ đồng, chưa một lần mở cửa, bị bỏ hoang. Người dân xung quanh bày tỏ tiếc nuối vì chưa được khám phá và trải nghiệm.

Hình ảnh nhếch nhác bên trong công viên hơn 740 tỉ ở Hà Nội

Nguyễn Long |

Hà Nội - Từng là một trong những công viên được kỳ vọng trở thành một khoảng xanh giữa Thủ đô, nhưng sau 6 năm đi vào khởi công, khu công viên hồ điều hoà CV1 KĐT mới Cầu Giấy vẫn chưa đi về đích. Hiện nay, xung quanh khu vực này chỉ có rác thải, ống bê tông, đất đá bừa bãi gây mất mỹ quan đô thị.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cận cảnh công viên bỏ hoang, cỏ mọc um tùm ngay trước mặt quận Long Biên

HỮU CHÁNH |

Hà NộiDự án Công viên Khu đô thị Việt Hưng đã được bàn giao cho UBND quận Long Biên quản lý năm 2016. Tuy nhiên đến nay, công viên này bị xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được nâng cấp, sửa chữa.

Hà Nội: Bên trong công viên gần 260 tỉ đồng bỏ hoang nhiều năm

Nhóm PV |

Hà Nội - Công viên Thiên văn học (Hà Đông) được đầu tư gần 260 tỉ đồng, chưa một lần mở cửa, bị bỏ hoang. Người dân xung quanh bày tỏ tiếc nuối vì chưa được khám phá và trải nghiệm.

Hình ảnh nhếch nhác bên trong công viên hơn 740 tỉ ở Hà Nội

Nguyễn Long |

Hà Nội - Từng là một trong những công viên được kỳ vọng trở thành một khoảng xanh giữa Thủ đô, nhưng sau 6 năm đi vào khởi công, khu công viên hồ điều hoà CV1 KĐT mới Cầu Giấy vẫn chưa đi về đích. Hiện nay, xung quanh khu vực này chỉ có rác thải, ống bê tông, đất đá bừa bãi gây mất mỹ quan đô thị.