Hiện trạng 11.000m2 đất "vàng" ở TPHCM sau hơn 2 năm ra quyết định thu hồi

HỮU CHÁNH |

Sau hơn 2 năm kể từ khi có quyết định thu hồi, Công ty CP giáo dục G Sài Gòn vẫn chưa trả lại khu đất "vàng" số 419 Lê Hồng Phong cho nhà nước. Khu đất gần 11.000m2 hiện đang bị chiếm dụng làm bãi xe, điểm giao nhận hàng hoá...

Mới đây, UBND TPHCM có quyết định giải quyết khiếu nại đối với Công ty CP giáo dục G Sài Gòn (từ trước ngày 6.7.2020 gọi là Công ty CP giày Sài Gòn) liên quan khu đất vàng tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong (Phường 2, Quận 10, TPHCM).
Mới đây, UBND TPHCM có quyết định giải quyết khiếu nại đối với Công ty CP giáo dục G Sài Gòn (từ trước ngày 6.7.2020 gọi là Công ty CP giày Sài Gòn) liên quan khu đất "vàng" tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong (Phường 2, Quận 10, TPHCM).
Theo quyết định giải quyết khiếu nại, UBND TPHCM nêu rõ Công ty CP giáo dục G Sài Gòn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2007 với mục đích là đất sản xuất kinh doanh, thời hạn sử dụng đất đến hết ngày 31.12.2020. Bên cạnh đó, thông báo kết luận số 434 năm 2019 của lãnh đạo UBND TPHCM cũng đã khẳng định sau khi hết hợp đồng thuê đất, TPHCM sẽ thu hồi và bàn giao lại toàn bộ diện tích cho Quận 10 đầu tư xây dựng trường trung học cơ sở.
Theo quyết định giải quyết khiếu nại, UBND TPHCM nêu rõ: Công ty CP giáo dục G Sài Gòn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2007 với mục đích là đất sản xuất kinh doanh, thời hạn sử dụng đất đến hết ngày 31.12.2020. Bên cạnh đó, thông báo kết luận số 434 năm 2019 của lãnh đạo UBND TPHCM cũng đã khẳng định, sau khi hết hợp đồng thuê đất, TPHCM sẽ thu hồi và bàn giao lại toàn bộ diện tích cho Quận 10 đầu tư xây dựng trường trung học cơ sở.
Sau gần 2 năm kể từ khi có quyết định thu hồi, Công ty CP giáo dục Sài Gòn vẫn chưa trả lại đất cho nhà nước. Khu đất đang bị doanh nghiệp chiếm dụng có diện tích gần 11.000 m2 tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong (quận 10), với 3 mặt tiền là đường Vĩnh Viễn - Lê Hồng Phong - Trần Nhân Tôn.
Theo UBND TPHCM, căn cứ các điều khoản của luật Đất đai 2013 và Thông tư số 30 năm 2014 của Bộ Tài nguyên Môi trường (TNMT), việc ban hành Quyết định số 1968 năm 2021 thu hồi khu đất 419 Lê Hồng Phong là đúng quy định pháp luật.
Hồi tháng 9.2016, UBND Quận 10 kiểm tra hoạt động của Công ty CP giày Sài Gòn và Công ty TNHH Thành Bưởi, qua đó xác định có hoạt động bến xe “trá hình” và đề xuất thu hồi khoảng 4.500 m2 để xây dựng trường học. Đến tháng 3.2017, Sở TNMT tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai, môi trường và tài nguyên nước của Công ty CP giày Sài Gòn đối với khu đất 419 Lê Hồng Phong. Sau đó, Chánh thanh tra Sở TNMT xử phạt 720 triệu đồng đối với hành vi “tự ý cho thuê tài sản gắn liền với đất được nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hằng năm” và hành vi “xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật“.
Hồi tháng 9.2016, UBND Quận 10 kiểm tra hoạt động của Công ty CP giày Sài Gòn và Công ty TNHH Thành Bưởi, qua đó xác định có hoạt động bến xe trá hình và đề xuất thu hồi khoảng 4.500m2 để xây dựng trường học. Đến tháng 3.2017, Sở TNMT tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai, môi trường và tài nguyên nước của Công ty CP giày Sài Gòn đối với khu đất 419 Lê Hồng Phong. Sau đó, Chánh thanh tra Sở TNMT xử phạt 720 triệu đồng đối với hành vi “tự ý cho thuê tài sản gắn liền với đất được nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hằng năm” và hành vi “xả nước thải vượt quy chuẩn kĩ thuật“.
Đến ngày 28.5.2021, UBND TPHCM ban hành quyết định thu hồi khu đất này. Theo ghi nhận của Lao Động, sau hơn 2 năm kể từ khi có quyết định thu hồi, Công ty CP giáo dục G Sài Gòn vẫn chưa trả lại đất cho nhà nước. Khu đất đang bị doanh nghiệp chiếm dụng có diện tích gần 11.000 m2 tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong (Quận 10), với 3 mặt tiền là đường Vĩnh Viễn - Lê Hồng Phong - Trần Nhân Tôn.
Đến ngày 28.5.2021, UBND TPHCM ban hành quyết định thu hồi khu đất này. Theo ghi nhận của Lao Động, sau hơn 2 năm kể từ khi có quyết định thu hồi, Công ty CP giáo dục G Sài Gòn vẫn chưa trả lại đất cho nhà nước. Khu đất đang bị doanh nghiệp chiếm dụng có diện tích gần 11.000m2, với 3 mặt tiền là đường Lê Hồng Phong - Trần Nhân Tôn - Vĩnh Viễn.
Ghi nhận trong chiều 16.10, bên trong khuôn viên khu đất này, nhiều tài xế xe công nghệ, người dân vẫn ra vào tấp nập để giao, nhận hàng hóa.
Ghi nhận trong chiều 16.10, nhiều tài xế xe công nghệ, người dân vẫn ra vào tấp nập để giao, nhận hàng hóa bên trong khuôn viên khu đất này.
Xe chở hàng, xe khách, xe trung chuyển... hoạt động tấp nập trong khuôn viên khu đất của Nhà nước.
Nhiều xe chở hàng của hãng xe Thành Bưởi tập kết trong khuôn viên khu đất của nhà nước.
Người dân xung quanh đây cho biết cổng chính của khu đất này vào ban ngày cửa đóng kín mít.
Cổng chính của khu đất này phía đường Lê Hồng Phong cửa đóng kín mít.
Vỉa hè nằm trên đường Vĩnh Viễn, Trần Nhân Tôn được người dân tận dụng buôn bán lấn chiếm hết lối đi của người đi bộ.
Bên ngoài hàng rào khu đất, nhiều hộ dân chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán cây cảnh, chậu hoa…
Cỏ dại, cây cối phủ kín nhiều dãy phòng bị bỏ hoang của công ty Công ty CP giáo dục Sài Gòn đoạn trên đường Trần Nhân Tôn.
Cỏ dại, cây cối phủ kín nhiều dãy phòng bị bỏ hoang của công ty Công ty CP giáo dục G Sài Gòn đoạn trên đường Trần Nhân Tôn.
Sau khi tiến hành cưỡng chế thu hồi lô đất này, UBND TP.HCM sẽ bàn giao toàn bộ diện tích khu đất cho UBND quận 10 để đầu tư xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn theo quy định bằng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước.
Được biết, sau khi tiến hành cưỡng chế thu hồi lô đất này, UBND TPHCM sẽ bàn giao toàn bộ diện tích khu đất cho UBND Quận 10 để đầu tư xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn theo quy định.
HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội yêu cầu Bitexco bàn giao gần 53.000m2 "đất vàng"

Thu Giang |

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu Công ty cổ phần Bitexco khẩn trương, nghiêm túc bàn giao 52.936m2 đất tại Khu đô thị Nam đường vành đai 3, thuộc phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) và xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì) trước ngày 15.9.2023.

Nỗi lo người dân khi 9 chung cư ở “đất vàng” Cần Thơ đề xuất bán đấu giá

TẠ QUANG |

Cần Thơ - Khu chung cư 91B (phường An Khánh, quận Ninh Kiều) có 9 block với khoảng 450 căn hộ được đưa vào sử dụng từ năm 2005 với diện tích hơn 2,6ha. Đến nay, khu chung cư này đã xuống cấp.

Phương án thiết kế đường ven sông Sài Gòn đi qua "đất vàng" tại TPHCM

Phương Anh |

Theo sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TPHCM đến năm 2025 có định hướng tuyến đường ven sông Sài Gòn dài gần 4km. Đoạn đường này sẽ đi qua vị trí đắc địa, đắt giá bậc nhất TPHCM.

Lương, thưởng và vai trò của công đoàn giúp bảo vệ quyền lợi người lao động

NHÓM PV |

Theo khảo sát của Navigos Group, những chính sách tác động lên thu nhập như lương, thưởng, phụ cấp... là mối quan tâm và kỳ vọng hàng đầu của người lao động. Và công đoàn chính là tổ chức có thể lên tiếng giúp người lao động về những kỳ vọng của họ trong thời gian tới. Báo Lao Động tổ chức toạ đàm: “Lương, thưởng, phụ cấp - Vai trò của công đoàn nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động". Tọa đàm được truyền hình trực tiếp trên Lao Động điện tử www.laodong.vn và Fanpage của Báo Lao Động.

Tranh cãi chuyện đánh rớt nhà thầu nhưng không công bố lý do ở Lâm Đồng

Mai Hương |

Gói thầu trị giá khoảng 188 tỉ đồng ở Lâm Đồng đang vấp phải khiếu nại liên quan đến việc mở hồ sơ và chấm thầu. Nhà thầu phản ứng khi bị chủ đầu tư loại nhưng không được biết lý do vì sao.

"Ông lớn" xe buýt Hà Nội chia sẻ sau đề xuất tăng giá vé của Sở GTVT

TRÍ MINH |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội (Sở GTVT) vừa có đề xuất tăng giá vé xe buýt sau gần 10 năm. Liên quan đến vấn đề này, PV Báo Lao Động đã có trao đổi nhanh với phía truyền thông của Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco) - một đơn vị chiếm thị phần lớn xe buýt ở Hà Nội.

Nhà trường, đơn vị cung cấp nói gì vụ bữa ăn bán trú 32.000 đồng lèo tèo vài miếng?

Vân Trang |

Phụ huynh Trường THCS Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) phản ánh suất ăn bán trú của con em mình giá 32.000 đồng nhưng lèo tèo thức ăn. Hiệu trưởng nhà trường - bà Hoàng Thị Thu Trinh - lí giải, giá suất ăn đã bao gồm 7 loại chi phí. Còn phía đơn vị cung cấp suất ăn, cũng đã lên tiếng phản hồi.

Thiếu quyết liệt trong xử lý, Lào Cai để Công ty Duyên Hải tiếp tục sai phạm

Tiến Nguyễn |

Chưa xử lý dứt điểm sai phạm tại “Dự án trạm trộn bê tông thương phẩm” thì tỉnh Lào Cai đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thành “Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm, cấu kiện đúc sẵn từ bê tông và gạch không nung chất lượng cao Duyên Hải”, để rồi tiếp tục phát sinh sai phạm mới.

Hà Nội yêu cầu Bitexco bàn giao gần 53.000m2 "đất vàng"

Thu Giang |

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu Công ty cổ phần Bitexco khẩn trương, nghiêm túc bàn giao 52.936m2 đất tại Khu đô thị Nam đường vành đai 3, thuộc phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) và xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì) trước ngày 15.9.2023.

Nỗi lo người dân khi 9 chung cư ở “đất vàng” Cần Thơ đề xuất bán đấu giá

TẠ QUANG |

Cần Thơ - Khu chung cư 91B (phường An Khánh, quận Ninh Kiều) có 9 block với khoảng 450 căn hộ được đưa vào sử dụng từ năm 2005 với diện tích hơn 2,6ha. Đến nay, khu chung cư này đã xuống cấp.

Phương án thiết kế đường ven sông Sài Gòn đi qua "đất vàng" tại TPHCM

Phương Anh |

Theo sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TPHCM đến năm 2025 có định hướng tuyến đường ven sông Sài Gòn dài gần 4km. Đoạn đường này sẽ đi qua vị trí đắc địa, đắt giá bậc nhất TPHCM.