Hiện trạng 10 khu đô thị trong dự thảo dọc tuyến metro số 1

Trường Nguyên |

10 khu đô thị dọc tuyến metro số 1 mà Sở Quy hoạch - Kiến trúc trình UBND TPHCM đều thuộc TP.Thủ Đức.

 
Sở Quy hoạch - Kiến trúc vừa trình UBND TPHCM dự thảo quy chế quản lý kiến trúc đô thị và đang lấy ý kiến rộng rãi việc phát triển 10 khu đô thị chạy dọc tuyến Metro số 1. 10 khu đô thị này được đánh dấu bằng chữ từ A đến L, chạy dọc tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, điểm đầu ở khu vực cầu Sài Gòn và cuối là depot Long Bình.
 
Khu A - Thảo Điền: Khu vực Thảo Điền thường được biết đến với tên gọi là "khu nhà giàu" với các chung cư cao cấp, biệt thự sang trọng dọc một đoạn sông Sài Gòn. Diện tích toàn khu A là 37,74ha, chiều dài theo xa lộ Hà Nội gần 1km, có nhà ga Thảo Điền và quy mô dân số tối đa gần 12.800 người.
 
Khu B - An Phú: Dài 1,6km từ khu A đến nút giao thông ngã ba Cát Lái, mật độ nhà cao tầng dày đặc dọc hai bên metro số 1 và xa lộ Hà Nội. Khu vực này có hệ thống giao thông hoàn chỉnh bật nhất của TPHCM với metro số 1, xa lộ Hà Nội mở rộng, các nhánh cầu vượt Cát Lái kết nối với Thủ Thiêm và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây bằng đại lộ Mai Chí Thọ. Diện tích toàn khu B hơn 71ha, dân số tối đa gần 22.300 người. Khu vực này được ưu tiên các công trình điểm nhấn chính quanh nhà ga An Phú với chiều cao tối đa 40 tầng.
 
Khu C - Rạch Chiếc: Có giới hạn từ ngã ba Cát Lái đến bờ sông Rạch Chiếc, rộng khoảng 33,4ha. Nơi đây là khu dân cư hiện hữu ổn định lâu năm, có nhiều kênh rạch và đối diện bên kia sông Sài Gòn là bán đảo Thanh Đa. Quy mô dân số dự kiến hơn 3.500 người. Khu vực này được khuyến khích phát triển nhà cao tầng trong bán kính 200-400m quanh nhà ga Rạch Chiếc.
 
Khu D - Phước Long: Rộng hơn 127,3ha, chiều dài theo tuyến metro là 1.5km. Trước đây khu đất này là nhà máy xi măng, hiện đã di dời trả lại mặt bằng. Trong khu vực còn một số nhà máy bê tông hoạt động và sẽ di dời trong thời gian tới. Sở Quy hoạch - Kiến trúc đánh giá khu D là đất ô nhiễm công nghiệp, có điều kiện phát triển các tổ hợp kiến trúc đa chức năng cao tầng.
 
Khu E - Bình Thái: Là khu dân cư hiện hữu, diện tích hơn 82,4ha chạy dọc theo tuyến metro số 1 khoảng 1,8km. Quỹ đất khu E vẫn còn khá nhiều so với khu A, B, C. Sau khi dự án mở rộng xa lộ Hà Nội chính thức đưa vào sử dụng, giao thông khu vực này đã được cải thiện, không còn là "điểm đen" tai nạn giao thông.
 
Khu F - Thủ Đức nằm ở khu vực ngã tư Thủ Đức, một trong những khu vực đông đúc trên tuyến xa lộ Hà Nội của TP Thủ Đức. Khu F có diện tích hơn 38ha. Dọc tuyến metro của khu F là đất kho tàng, đất trống chưa xây dựng nên có điều kiện phát triển những dự án cao tầng với dân số tối đa hơn 6.000 người.
 
Khu G - Nhà máy nước: Hiện chủ yếu là kho bãi của một số công ty dọc đường song hành xa lộ Hà Nội, đất trống. Khu đô thị này có diện tích hơn 32ha, dân số 4.700 người, sẽ được quy hoạch để cải tạo bộ mặt các lô nhà phố bằng quy định về tầng cao tối đa là 20 tầng.
 
Khu H - Công nghệ cao: Hiện nay chủ yếu là kho bãi và khu dân cư với diện tích hơn 42ha, dọc theo xa lộ Hà Nội đến khu vực ngã tư Trạm Hai, đối diện với Khu Công nghệ cao của TPHCM. Khu vực này nằm bên cạnh 2 tuyến giao thông huyết mạch là xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1A nhưng thường xuyên xảy ra ùn tắc. Theo dự thảo, khuyến khích phát triển các công trình đa chức năng trong bán kính 200 và chiều cao tối đa 25 tầng.
 
Khu K - Suối Tiên: Có khu du lịch và nhà ga Suối Tiên cùng dân cư hiện hữu với diện tích hơn 40ha. Khu D còn diện tích khá lớn đất trống từ địa phận quận 9 cũ. Nơi đây ưu tiên tổ chức quảng trường ga, bảo tồn cảnh quan khu vực Suối Tiên và giữ lại khu vực dân cư hiện hữu đã phát triển ổn định.
 
Khu L - Bến xe Miền Đông: Khu vực này rộng gần 38ha, còn nhiều lô đất trống lớn, có bến xe Miền Đông mới, Làng đại học Quốc gia TPHCM và giáp ranh TP Dĩ An của tỉnh Bình Dương. Đây cũng là ga cuối của tuyến metro số 1 tại depot Long Bình. Khu vực trong tương lai sẽ được đầu tư thêm hệ thống cầu vượt, hầm vượt để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông khi bến xe Miền Đông mới khai thác hết công suất và metro số 1 bắt đầu hoạt động.
Trường Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Công ty Tây Hồ thông báo về dự án khu đô thị Quế Võ I

Bình Minh |

Ngày 18.10, ông Hồ Đình Thịnh – Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ (Công ty Tây Hồ) đã ký văn bản số 262/TB-CT “V/v kinh doanh phần đất 28ha thuộc dự án Khu ĐTM Quế Võ I, tỉnh Bắc Ninh”.

Người dân Hà Nội chán nản vì sống cạnh khu đô thị "đắp chiếu" gần 2 thập kỷ

Khương Duy - Minh Quang |

Dự kiến hoàn thành từ năm 2011, tuy nhiên 10 năm trôi qua dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt (Hoàng Mai – Hà Nội) vẫn chỉ là đồng cỏ bỏ hoang. Người dân sinh sống quanh dự án bày tỏ bức xúc vì những bất cập quanh vấn đề giải phóng mặt bằng, tái định cư và trật tự xây dựng.

Hé lộ khu đô thị quy mô lớn sắp ra mắt ở Yên Bái

H.Ly |

Eurowindow Holding đang tiến hành triển khai dự án Eurowindow Green Park Yên Bái, một trong những khu đô thị kiểu mẫu, đồng bộ hạ tầng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và gia tăng sức hút cho địa phương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công ty Tây Hồ thông báo về dự án khu đô thị Quế Võ I

Bình Minh |

Ngày 18.10, ông Hồ Đình Thịnh – Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ (Công ty Tây Hồ) đã ký văn bản số 262/TB-CT “V/v kinh doanh phần đất 28ha thuộc dự án Khu ĐTM Quế Võ I, tỉnh Bắc Ninh”.

Người dân Hà Nội chán nản vì sống cạnh khu đô thị "đắp chiếu" gần 2 thập kỷ

Khương Duy - Minh Quang |

Dự kiến hoàn thành từ năm 2011, tuy nhiên 10 năm trôi qua dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt (Hoàng Mai – Hà Nội) vẫn chỉ là đồng cỏ bỏ hoang. Người dân sinh sống quanh dự án bày tỏ bức xúc vì những bất cập quanh vấn đề giải phóng mặt bằng, tái định cư và trật tự xây dựng.

Hé lộ khu đô thị quy mô lớn sắp ra mắt ở Yên Bái

H.Ly |

Eurowindow Holding đang tiến hành triển khai dự án Eurowindow Green Park Yên Bái, một trong những khu đô thị kiểu mẫu, đồng bộ hạ tầng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và gia tăng sức hút cho địa phương.