Hết phiên chợ, tiểu thương cũng nhất quyết không “phá giá” đào, quất

Minh Ánh |

Ngày 30 Tết, chợ hoa Hàng Lược tấp nập người qua lại. Lượng đào, quất trong khu chợ chỉ còn lại rất ít.
Những ngày đầu tiên của phiên chợ Tết tại phố Hàng Lược, không khí mua bán rất ảm đảm. Thế nhưng đến ngày 30 Tết, lượng hàng hoá tồn đọng từ nhiều ngày trước đã nhanh chóng được tiêu thụ. Số lượng cành đào, gốc quất giảm đi rất nhiều.
Lượng khách đổ về chợ rất đông. Tại các gian hàng, tiểu thương chỉ còn bày bán những cành đào cỡ trung bình và cành mini.
Một cành đào kích thước trung bình được bán với giá từ 250.000-300.000 đồng.
Một cành đào kích thước trung bình được bán với giá từ 250.000-300.000 đồng. Các cành đào mini có giá từ 20.000-50.000 đồng.
Bà Hiệu, một tiểu thường bán hàng nhiều năm ở chợ cho biết, khu chợ này người dân thường đến mua muộn, bởi "dân ở phố cổ thường là dân kinh doanh, đến hai hôm nay họ mới có thời gian nghỉ để đi sắm Tết, nên hôm nay mới là thời điểm bán được nhiều nhất". Hiểu rõ được thói quen tiêu dùng của người dân nên bà quyết không “đại hạ giá”.
Dù giá chưa giảm, nhưng đào vẫn rất hút khách.
Dù giá chưa giảm, nhưng đào vẫn rất hút khách.
Dù giá chưa giảm, nhưng đào vẫn rất hút khách.
Chị Trần Thị Lan, một tiểu thương bán quất cho biết, “Năm nay do ảnh hưởng của COVID-19 nên mình giá quất nhập vào cũng cao hơn. Nhưng từ 3-4 ngày trở lại đây mình cũng bán được. Lúc đầu mang ra đây khoảng 200 gốc, đến thời điểm này mình chỉ còn hơn 10 gốc.”
Chị Trần Thị Lan, một tiểu thương bán quất cho biết: “Năm nay do ảnh hưởng của COVID-19 nên giá quất nhập vào cũng cao hơn. Nhưng từ 3-4 ngày trở lại đây mình cũng bán được. Lúc đầu mang ra đây khoảng 200 gốc, đến thời điểm này mình chỉ còn hơn 10 gốc.”
Rau mùi già cũng rất đắt hàng thời điểm này. Tiểu thương này bán 3 bó với giá 10.000 đồng. "10.000 đồng 3 bó, giá rẻ như bèo", anh rao.
Chị Thu Hương, Hoàn Kiếm cho biết: “Mình mua mấy bó, một là để ủng hộ bạn ý cho nhanh hết hàng còn về, hai là mình mua về tắm, còn thừa thì mình để trong phòng tắm cho thơm“.
Chị Thu Hương, Hoàn Kiếm cho biết: “Mình mua mấy bó, một là để ủng hộ bạn ý cho nhanh hết hàng còn về, hai là mình mua về tắm, còn thừa thì mình để trong phòng tắm cho thơm“.
Chợ hoa Hàng Lược được coi là chợ hoa lâu đời nhất tại Hà Nội. Mỗi năm chợ chỉ họp vào một dịp duy nhất, bắt đầu từ ngày 23 - 30 tháng Chạp và thu hút rất đông đảo người dân thủ đô và khách du lịch ghé thăm, mua sắm.
Chợ hoa Hàng Lược được coi là chợ hoa lâu đời nhất tại Hà Nội. Mỗi năm chợ chỉ họp vào một dịp duy nhất, bắt đầu từ ngày 23 - 30 tháng Chạp và thu hút rất đông đảo người dân thủ đô và khách du lịch ghé thăm, mua sắm.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Tiết lộ mẹo giữ đào tươi lâu ngày Tết

Đức Mạnh |

Thời tiết nóng ấm khiến đào nở nhanh và chóng tàn. Cùng tham khảo bài viết sau để giữ hoa luôn tươi như mới suốt những ngày Tết.

Ngày 29 Tết, đào rừng giá trăm nghìn, người người đổ xô đi mua

ĐT- Thu Hường |

So với nửa tháng trước, giá đào rừng ngày 29 Tết (10.2) đã giảm sâu, chỉ còn vài trăm nghìn/cành.

Đào thất thốn mini đôi ba triệu, nườm nượp hút khách

ĐT- Thu Hường |

Không quá đắt đỏ như đào thất thốn lâu năm, đào thất thốn mini được rất nhiều người yêu thích và mua để trưng bày dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tiết lộ mẹo giữ đào tươi lâu ngày Tết

Đức Mạnh |

Thời tiết nóng ấm khiến đào nở nhanh và chóng tàn. Cùng tham khảo bài viết sau để giữ hoa luôn tươi như mới suốt những ngày Tết.

Ngày 29 Tết, đào rừng giá trăm nghìn, người người đổ xô đi mua

ĐT- Thu Hường |

So với nửa tháng trước, giá đào rừng ngày 29 Tết (10.2) đã giảm sâu, chỉ còn vài trăm nghìn/cành.

Đào thất thốn mini đôi ba triệu, nườm nượp hút khách

ĐT- Thu Hường |

Không quá đắt đỏ như đào thất thốn lâu năm, đào thất thốn mini được rất nhiều người yêu thích và mua để trưng bày dịp Tết Nguyên đán năm nay.