Hết cảnh quá tải, trung tâm đăng kiểm vắng lạ thường những ngày sau Tết

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Sau khi trải qua thời gian quá tải trước Tết và 3 trung tâm và 1 chi nhánh đăng kiểm tại TPHCM hoạt động trở lại sau một thời gian đóng cửa phục vụ công tác điều tra, các trung tâm đăng kiểm tại TPHCM sau Tết đã hết cảnh các phương tiện phải xếp hàng dài chờ đợi.

Ghi nhận thực tế của Lao Động vào ngày 1.2.2023, một số  trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TPHCM do Cục Đường bộ, Sở GTVT hay doanh nghiệp tư nhân quản lý đều rất thông thoáng, chủ xe không gặp cảnh xếp hàng nhiều giờ như trước.
Ghi nhận thực tế của Lao Động vào ngày 1.2.2023, một số trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TPHCM do Cục Đường bộ, Sở GTVT hay doanh nghiệp tư nhân quản lý đều rất thông thoáng, chủ xe không gặp cảnh xếp hàng nhiều giờ như trước.
Tại trạm đăng kiểm 50-02S nằm trên đường Tống Văn Trân, phường 5 (quận 11) do Sở GTVT TPHCM quản lý có rất ít xe đang lưu đậu chờ bên ngoài bãi đậu chờ, bên trong chỉ có 2-3 phương tiện đang được các đăng kiểm viên kiểm định an toàn. Hình ảnh này trái ngược so với thời điểm trước Tết khi hơn trăm xe dừng chờ mòn mỏi bên ngoài, tài xế phải đứng ngóng chờ tới lượt làm thủ tục.
Tại trạm đăng kiểm 50-02S nằm trên đường Tống Văn Trân, phường 5 (quận 11) do Sở GTVT TPHCM quản lý có rất ít xe đang lưu đậu chờ bên ngoài bãi, bên trong chỉ có 2-3 phương tiện đang được các đăng kiểm viên kiểm định an toàn. Hình ảnh này trái ngược so với thời điểm trước Tết khi hơn trăm xe dừng chờ mòn mỏi bên ngoài, tài xế phải đứng ngóng chờ tới lượt làm thủ tục.
Có mặt tại trung tâm đăng kiểm 50-03S trên quốc lộ 13 (TP. Thủ Đức) cũng ghi nhận cảnh tương tự. Các phương tiện đến chờ đăng kiểm tập trung ở khu vực sân trước, không có cảnh phải xếp hàng dài ra đến ngoài đường.
Có mặt tại trung tâm đăng kiểm 50-03S trên quốc lộ 13 (TP. Thủ Đức) cũng ghi nhận cảnh tương tự. Các phương tiện đến chờ đăng kiểm tập trung ở khu vực sân trước, không có cảnh phải xếp hàng dài ra đến ngoài đường.
Trong khoảng 30 phút, lượng phương tiện đổ về đây chỉ khoảng 3-4 chiếc xe, đa số là xe cá nhân, xe gia đình. Trong khoảng 30 phút, lượng phương tiện đổ về đây chỉ khoảng 3-4 chiếc xe, đa số là xe cá nhân, xe gia đình. Trong khoảng 30 phút, lượng phương tiện đổ về đây chỉ khoảng 3-4 chiếc xe, đa số là xe cá nhân, xe gia đình.
Trong khoảng 30 phút, lượng phương tiện đổ về đây chỉ khoảng 3-4 chiếc xe, đa số là xe cá nhân, xe gia đình. Trong khoảng 30 phút, lượng phương tiện đổ về đây chỉ khoảng 3-4 chiếc xe, đa số là xe cá nhân, xe gia đình. Trong khoảng 30 phút, lượng phương tiện đổ về đây chỉ khoảng 3-4 chiếc xe, đa số là xe cá nhân, xe gia đình.
Trong khoảng 30 phút, lượng phương tiện đổ về đây chỉ khoảng 3-4 chiếc xe, đa số là xe cá nhân, xe gia đình. Anh Nguyễn Văn Giáp (TP. Thủ Đức) cho biết, hôm nay anh lái ôtô đến trung tâm này làm thủ tục đăng kiểm trực tiếp và không phải đăng ký đăng kiểm online hay đặt lịch hẹn. “Trước khi đi đăng kiểm tôi cũng khá lo về việc phải xếp hàng nên đã dành 1 ngày nghỉ để đi đăng kiểm. Đến trung tâm tôi thấy bất ngờ, hình ảnh trái ngược hoàn toàn với trước Tết Nguyên đán. Tôi đến lấy số thứ tự và hoàn thiện hồ sơ, mất khoảng hơn 1 giờ thì hoàn thành thủ tục tục kiểm định xe và không phải chờ như trước nữa", anh Giáp nói.
Tiếp tục ghi nhận ở trung tâm đăng kiểm 50-05V (Tân Bình), lượng phương tiện đến đăng kiểm ở đây cũng không quá đông đúc. Phó Giám đốc trung tâm đăng kiểm 50-05V, ông Khuất Duy Thịnh cũng thông tin lượng xe đến trung tâm này đăng kiểm chỉ đạt khoảng 50% công suất tối đa. “Những ngày cận Tết, mỗi ngày trung tâm thực hiện dán tem cho hơn 200 phương tiện, tiếp nhận trung bình khoảng 240-250 phương tiện/ngày. Trong tuần này, lượng xe đến đăng kiểm vẫn còn thấp, chỉ đạt khoảng hơn 100 xe vào hôm qua, tức là khoảng 50% công suất“- Phó giám đốc trung tâm này cho hay.
Tiếp tục ghi nhận ở trung tâm đăng kiểm 50-05V (Tân Bình), lượng phương tiện đến đăng kiểm ở đây cũng không quá đông đúc. Phó Giám đốc trung tâm đăng kiểm 50-05V, ông Khuất Duy Thịnh cũng thông tin lượng xe đến trung tâm này đăng kiểm chỉ đạt khoảng 50% công suất tối đa. “Những ngày cận Tết, mỗi ngày trung tâm thực hiện dán tem cho hơn 200 phương tiện, tiếp nhận trung bình khoảng 240-250 phương tiện/ngày. Trong tuần này, lượng xe đến đăng kiểm vẫn còn thấp, chỉ đạt khoảng hơn 100 xe vào hôm qua, tức là khoảng 50% công suất“- Phó giám đốc trung tâm này cho hay.
Cũng theo ông Thịnh, nhiều người có tâm lý ngại xét xe đầu năm nên tranh thủ đưa xe đi đăng kiểm dịp cuối năm để kịp về quê ăn Tết. Ngoài ra, họ mua xe từ trước Tết nên phải đăng kiểm trước Tết đúng theo chu kỳ hoạt động. Thêm nguyên nhân khác là do trước Tết Nguyên đán, các trung tâm cũng đã tăng ca nên góp phần giảm đi tình trạng ùn ứ xe đăng kiểm. Cũng theo ông Thịnh, nhiều người có tâm lý ngại xét xe đầu năm nên tranh thủ đưa xe đi đăng kiểm dịp cuối năm để kịp về quê ăn Tết. Ngoài ra, họ mua xe từ trước Tết nên phải đăng kiểm trước Tết đúng theo chu kỳ hoạt động. Thêm nguyên nhân khác là do trước Tết Nguyên đán, các trung tâm cũng đã tăng ca nên góp phần giảm đi tình trạng ùn ứ xe đăng kiểm.
Cũng theo ông Thịnh, nhiều người có tâm lý ngại xét xe đầu năm nên tranh thủ đưa xe đi đăng kiểm dịp cuối năm để kịp về quê ăn Tết. Ngoài ra, họ mua xe từ trước Tết nên phải đăng kiểm trước Tết đúng theo chu kỳ hoạt động. Thêm nguyên nhân khác là do trước Tết Nguyên đán, các trung tâm cũng đã tăng ca nên góp phần giảm đi tình trạng ùn ứ xe đăng kiểm.
Đăng kiểm viên làm việc không còn áp lực như thời điểm trước Tết Nguyên đán.
Đăng kiểm viên làm việc không còn áp lực như thời điểm trước Tết Nguyên đán. Quá trình kiểm định được nhân viên kiểm định thực hiện kỹ lưỡng.
Số ít chủ xe và phương tiện đang chờ đợi tem dán sau khi kết thúc quá trình đăng kiểm.
Số ít chủ xe và phương tiện đang chờ đợi tem dán sau khi kết thúc quá trình đăng kiểm.
Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM Bùi Hòa An cho biết, hiện tại trên địa bàn TPHCM có 12 trạm đăng kiểm đang hoạt động. Từ mùng 6 Tết Quý Mão đến nay, các trung tâm đăng kiểm hoạt động trở lại và đều thông thoáng, không có trạm nào xảy ra quá tải, ùn ứ như thời điểm trước Tết. Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM Bùi Hòa An cho biết, hiện tại trên địa bàn TPHCM có 12 trạm đăng kiểm đang hoạt động. Từ mùng 6 Tết Quý Mão đến nay, các trung tâm đăng kiểm hoạt động trở lại và đều thông thoáng, không có trạm nào xảy ra quá tải, ùn ứ như thời điểm trước Tết.
Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM Bùi Hòa An cho biết, hiện tại trên địa bàn TPHCM có 12 trạm đăng kiểm đang hoạt động. Từ mùng 6 Tết Quý Mão đến nay, các trung tâm đăng kiểm hoạt động trở lại và đều thông thoáng, không có trạm nào xảy ra quá tải, ùn ứ như thời điểm trước Tết.

KHÁNH LINH - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Cách ăn chia tại Trung tâm đăng kiểm 29-01V ở Hà Nội

Quang Việt |

Việc khởi tố các bị can tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-01V, cơ quan điều tra cũng làm rõ hành vi nhận hối lộ, cách ăn chia từ giám đốc xuống nhân viên.

37 trung tâm đăng kiểm vẫn đang bị dừng hoạt động

Minh Hạnh |

Sáng 31.1, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, tính đến 17h00 ngày 30.1.2023, cả nước có 243 Trung tâm đăng kiểm đang hoạt động, có 37 Trung tâm đăng kiểm đang dừng hoạt động.

Các trung tâm đăng kiểm ở Cần Thơ vắng vẻ sau kỳ nghỉ Tết

Thành Nhân |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý mão 2023, các trung tâm đăng kiểmCần Thơ hoạt động trở lại nhưng không có cảnh hàng dài ngồi đợi và cảnh ùn ứ tại các trung tâm đăng kiểm.

Trung Quốc đề nghị WHO có lập trường khoa học về nguồn gốc COVID-19

Thanh Hà |

Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Trung Quốc ngày 8.4 kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có lập trường "khoa học, công bằng" trong việc truy tìm nguồn gốc COVID-19.

Các ông lớn đầu mối xăng dầu đang làm ăn ra sao

CƯỜNG NGÔ |

Những bất ổn về thị trường xăng dầu trong thời gian qua gây áp lực không nhỏ lên doanh thu và lợi nhuận của hàng loạt "ông lớn" xăng dầu Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá xăng đang có những biến động mạnh, mặc dù các doanh nghiệp lớn "than thở" càng bán càng lỗ nhưng trên thực tế lại ghi nhận mức doanh thu cao kỷ lục.

Tranh luận có nên giao việc xét, thi tốt nghiệp THPT cho các địa phương

Bạn đọc Nguyễn Khanh |

Những năm gần đây, nhiều trường đại học trên cả nước công bố điểm trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển học bạ THPT mà không cần đến kết quả của kỳ thi tốt nghiệp. Điều này cho thấy sự chủ động của nhiều trường đại học và họ đã không phụ thuộc vào kết quả của kỳ thi này.

Rời chân ga - rà chân phanh thế nào để tránh gây tai nạn

ANH TUÂN |

Lỗi đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh xảy ra chủ yếu và nghiêm trọng nhất ở xe số tự động. Song có những quy tắc mà lái xe có thể rèn luyện, thực hành và duy trì để hạn chế nhầm lẫn nguy hiểm này.

Chuyển đổi nửa vời, loạt chợ kiểu mới ở Hà Nội rơi vào tình trạng ế ẩm

Nguyễn Thúy |

Chuyển đổi nửa vời, thiết kế thiếu hợp lý và sắp xếp các gian hàng không thuận lợi cho người mua là những yếu tố được cho khiến nhiều khu chợ kiểu mới tại Hà Nội ế ẩm, vắng khách.

Cách ăn chia tại Trung tâm đăng kiểm 29-01V ở Hà Nội

Quang Việt |

Việc khởi tố các bị can tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-01V, cơ quan điều tra cũng làm rõ hành vi nhận hối lộ, cách ăn chia từ giám đốc xuống nhân viên.

37 trung tâm đăng kiểm vẫn đang bị dừng hoạt động

Minh Hạnh |

Sáng 31.1, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, tính đến 17h00 ngày 30.1.2023, cả nước có 243 Trung tâm đăng kiểm đang hoạt động, có 37 Trung tâm đăng kiểm đang dừng hoạt động.

Các trung tâm đăng kiểm ở Cần Thơ vắng vẻ sau kỳ nghỉ Tết

Thành Nhân |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý mão 2023, các trung tâm đăng kiểmCần Thơ hoạt động trở lại nhưng không có cảnh hàng dài ngồi đợi và cảnh ùn ứ tại các trung tâm đăng kiểm.