Hậu Giang tiêm mũi 2 cho hơn 70.400 trẻ em

Tạ Quang |

Hậu Giang - Ngày 26.11, tỉnh Hậu Giang bắt đầu triển khai tiêm vaccine mũi 2 cho hơn 70.400 trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi.

Huyện Châu Thành A (Hậu Giang) là địa phương đầu tiên tổ chức tiêm trả mũi 2 cho khoảng 12.000 trẻ em trong độ tuổi quy định vào ngày 26.11.
Huyện Châu Thành A (Hậu Giang) là địa phương đầu tiên tổ chức tiêm trả mũi 2 cho khoảng 12.000 trẻ em trong độ tuổi quy định vào ngày 26.11.
Theo đó, huyện tổ chức 5 điểm tiêm cố định: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (Thị trấn Một Ngàn), Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (xã Tân Hòa), Hội trường UBND huyện, Ban Quản lý khu công nghiệp Tân Phú Thạnh (xã Tân Phú Thạnh), Trường Tiểu học thị trấn Một Ngàn.
Theo đó, huyện tổ chức 5 điểm tiêm cố định: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (Thị trấn Một Ngàn), Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (xã Tân Hòa), Hội trường UBND huyện, Ban Quản lý Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh (xã Tân Phú Thạnh), Trường Tiểu học thị trấn Một Ngàn.
Ghi nhận của Báo Lao Động tại điểm tiêm Phòng Giáo dục của huyện Châu Thành A (Hậu Giang), ngay từ sớm đông đảo học sinh của một số trường Trung học Phổ thông trên địa bàn huyện đã tập trung đến để khám sàng lọc trước khi tiêm hoàn trả mũi 2.
Ghi nhận của Báo Lao Động tại điểm tiêm Phòng Giáo dục của huyện Châu Thành A (Hậu Giang), ngay từ sớm, đông đảo học sinh của một số trường THPT trên địa bàn huyện đã tập trung đến để khám sàng lọc trước khi tiêm mũi 2.
Tất cả những em được tiêm vaccine trong độ tuổi trên sẽ được mời đến tiêm theo giờ, mỗi điểm tiêm cho khoảng 800 em/ngày.
Tất cả những em được tiêm vaccine trong độ tuổi trên sẽ được mời đến tiêm theo giờ, mỗi điểm tiêm cho khoảng 800 em/ngày.
Trước khi tiêm mũi 2, các em vẫn phải khám sàng lọc lại.
Trước khi tiêm mũi 2, các em vẫn phải khám sàng lọc lại.
 
Những liều vaccine Pfizer phòng COVID-19 được tiêm cho học sinh.
Những liều vaccine Pfizer phòng COVID-19 được tiêm cho học sinh.
Sau khi tiêm chủng, các em phải theo dõi sức khỏe ít nhất 30 phút sau tiêm và tiếp tục theo dõi ít nhất 7 ngày.
Sau khi tiêm chủng, các em phải theo dõi sức khỏe ít nhất 30 phút sau tiêm và tiếp tục theo dõi ít nhất 7 ngày.
Ngồi chờ theo dõi sức khỏe, bạn Nguyễn Hoài Sang (sinh năm 2006, huyện Châu Thành A) chia sẻ, trước đó tiêm mũi 1 chỉ hơi sốt và đau nhức bắp tay mấy hôm. “Em rất vui khi được tiêm 2 mũi vaccine để phòng COVID-19. Hiện tại em đã tiêm xong được khoảng 20p, em cảm thấy sức khỏe vẫn bình thường và khi được tiêm đủ mũi như này có thể giúp bọn em mau được trở lại trường”, Sang nói.
Ngồi chờ theo dõi sức khỏe, em Nguyễn Hoài Sang (sinh năm 2006, huyện Châu Thành A) chia sẻ, trước đó tiêm mũi 1 chỉ hơi sốt và đau nhức bắp tay mấy hôm. “Em rất vui khi được tiêm 2 mũi vaccine để phòng COVID-19. Hiện tại em đã tiêm xong được khoảng 20 phút, em cảm thấy sức khỏe vẫn bình thường và khi được tiêm đủ mũi như này có thể giúp bọn em mau được trở lại trường”, Sang nói.
Sau khi ngồi chờ 30 phút sau tiêm và được nhận giấy chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, bạn Trần Yến Ly (sinh năm 2006, huyện Châu Thành A) cho biết: Cảm xúc của em khác hoàn toàn so với lần đầu, bớt hồi hộp, lo lắng và thay vào đó là niềm vui khi mình đã hoàn thành 2 mũi vaccine để được hòa nhập với cộng đồng cũng như đến trường.
Sau khi ngồi chờ 30 phút sau tiêm và được nhận giấy chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, em Trần Yến Ly (sinh năm 2006, huyện Châu Thành A) cho biết: Cảm xúc của em khác hoàn toàn so với lần đầu, bớt hồi hộp, lo lắng và thay vào đó là niềm vui khi mình đã hoàn thành 2 mũi vaccine để sớm được đến trường.
Sau khi tiêm xong mũi 2 mỗi em được nhận giấy chứng nhận tiêm đủ 2 mũi.
Sau khi tiêm xong mũi 2 mỗi em được nhận giấy chứng nhận tiêm đủ 2 mũi.
Cũng trong ngày 26.11, tỉnh Vĩnh Long cũng bắt đầu tiêm trả mũi 2 cho trẻ em.
Cũng trong ngày 26.11, tỉnh Vĩnh Long cũng bắt đầu tiêm trả mũi 2 cho trẻ em.
Theo báo cáo của Sở y tế tỉnh Vĩnh Long, tính đến 07 giờ sáng ngày 26.11.2021, tổng hợp tình hình tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên cộng dồn là 1.366.350 đối tượng. Số đối tượng đã tiêm mũi 1: 757.256, tiêm mũi 2: 609.094. Tổng hợp tình hình tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi cộng dồnlà 88.629 đối tượng.
Theo báo cáo của Sở y tế tỉnh Vĩnh Long, tính đến 07 giờ sáng ngày 26.11, tổng hợp tình hình tiêm ngừa vacicne phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên cộng dồn là 1.366.350 đối tượng. Số đối tượng đã tiêm mũi 1: 757.256, tiêm mũi 2: 609.094. Tổng hợp tình hình tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi cộng dồn là 88.629 đối tượng.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang phát phiếu đi chợ cho người dân “vùng cam”, “vùng đỏ”

Tạ Quang |

Hậu Giang - Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các ca nhiễm liên tục tăng cao, tỉnh Hậu Giang quyết định nâng cấp độ dịch theo từng vùng. Tỉnh này cũng áp dụng phát phiếu đi chợ không quá 15 lần/tháng đối với khu vực cấp độ 3 trở lên và người đi chợ phải được tiêm đủ 02 mũi vaccine.

Số ca mắc COVID-19 ở Vĩnh Long, Hậu Giang liên tục tăng

Tạ Quang |

Trong 24h, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận hơn 500 ca nghi nhiễm COVID-19 mới, tăng gần 70% so với trung bình 10 ngày trước đó. Còn tại tỉnh Hậu Giang tính từ ngày 8.7 đến ngày 22.11.2021, số ca mắc lên đến 3.942 ca, đỉnh điểm trong ngày 22.11 ghi nhận 193 ca, cao nhất từ đầu tháng.

Cần Thơ, Hậu Giang linh hoạt phương thức điều trị F0 tại nhà

BẠCH CÚC - TẠ QUANG |

Những ngày qua, các địa phương ở ĐBSCL đã và đang triển khai việc cách ly, điều trị F0 tại nhà, trước tình trạng quá tải của ngành y tế. Trong khi một số nơi sẽ ứng dụng công nghệ trong điều trị F0 tại nhà, tuy nhiên vẫn có nơi tạm thời chưa thể triển khai vì chưa đảm bảo các điều kiện thiết yếu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hậu Giang phát phiếu đi chợ cho người dân “vùng cam”, “vùng đỏ”

Tạ Quang |

Hậu Giang - Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các ca nhiễm liên tục tăng cao, tỉnh Hậu Giang quyết định nâng cấp độ dịch theo từng vùng. Tỉnh này cũng áp dụng phát phiếu đi chợ không quá 15 lần/tháng đối với khu vực cấp độ 3 trở lên và người đi chợ phải được tiêm đủ 02 mũi vaccine.

Số ca mắc COVID-19 ở Vĩnh Long, Hậu Giang liên tục tăng

Tạ Quang |

Trong 24h, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận hơn 500 ca nghi nhiễm COVID-19 mới, tăng gần 70% so với trung bình 10 ngày trước đó. Còn tại tỉnh Hậu Giang tính từ ngày 8.7 đến ngày 22.11.2021, số ca mắc lên đến 3.942 ca, đỉnh điểm trong ngày 22.11 ghi nhận 193 ca, cao nhất từ đầu tháng.

Cần Thơ, Hậu Giang linh hoạt phương thức điều trị F0 tại nhà

BẠCH CÚC - TẠ QUANG |

Những ngày qua, các địa phương ở ĐBSCL đã và đang triển khai việc cách ly, điều trị F0 tại nhà, trước tình trạng quá tải của ngành y tế. Trong khi một số nơi sẽ ứng dụng công nghệ trong điều trị F0 tại nhà, tuy nhiên vẫn có nơi tạm thời chưa thể triển khai vì chưa đảm bảo các điều kiện thiết yếu.