Hậu Giang: Làng tre hơn 30 năm tuổi rực rỡ sắc xuân

BẠCH CÚC - VY SƠN |

Khu dã ngoại sinh thái Bamboo Garden (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) được biết tới vì nằm ở vườn tre tự nhiên hơn 30 năm tuổi. Nhân dịp tết đến xuân về nơi đây cũng được thay áo mới thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách bởi nét đẹp mộc mạc, bình dị.
Với diện tích khoảng 13.000m2 là nơi “cư ngụ” của vườn tre trãi dài thẳng tắp và xanh mướt có tuổi đời gần 30 năm, mang khung cảnh yên bình đặc trưng của miền quê Việt Nam
Với diện tích khoảng 13.000m2 là nơi “cư ngụ” của vườn tre trải dài thẳng tắp và xanh mướt có tuổi đời gần 30 năm, mang khung cảnh yên bình đặc trưng của miền quê Việt Nam.
Đến đây, điểm ấn tượng đầu tiên với du khách là chiếc cổng chào với dòng chữ Phố Tết Tân Sửu được trang trí với những cành đào màu hồng rực rỡ. Hai bên là hình ảnh những chiếc pháo, đầu lân đỏ rực rỡ, gợi nhớ đến không gian Tết xưa.
Đến đây, điểm ấn tượng đầu tiên với du khách là chiếc cổng chào với dòng chữ Phố Tết Tân Sửu được trang trí với những cành đào màu hồng rực rỡ. Hai bên là hình ảnh những chiếc dây pháo, đầu lân đỏ rực rỡ, gợi nhớ đến không gian Tết xưa.
Ông Trần Tuấn Huy (Thành phố Cần Thơ) chia sẻ: “Qua phương tiện Facebook mà tôi biết đến địa điểm này nên đến tham quan cũng như trải nghiệm không gian yên bình nơi đây. Tôi rất thích nơi này, vì nó mang vẻ đẹp của miền quê xưa, mát mẻ, trong lành, rất thích hợp cho mị người đến đây dã ngoại“.
Ông Trần Tuấn Huy (du khách đến tham quan) chia sẻ: “Qua mạng xã hội mà tôi biết đến địa điểm này, đến đây tôi được trải nghiệm không gian yên bình. Tôi rất thích nơi này, vì nó mang vẻ đẹp của miền quê xưa, mát mẻ, trong lành, rất thích hợp cho mọi người đến đây dã ngoại“.
Bên cạnh việc trang trí, khu dã ngoại còn có quầy đồ lưu niệm với mẫu mã trang nhã như cốc, bình nước, bút, ống hút, móc khóa,... Tất cả đều được tạo nên từ cây tre vì thế rất thân thiện với môi trường.  Không những có khung cảnh đẹp, mang dấu ấn truyền thống miệt vườn Nam Bộ mà Bamboo Garden còn phục vụ du khách với những món ăn dân dã như bánh xèo, bánh khọt,..
Không những có khung cảnh đẹp, mang dấu ấn truyền thống miệt vườn Nam Bộ mà nơi đây còn phục vụ du khách với những món ăn dân dã như bánh xèo, bánh khọt,... đậm chất miền tây.
Không chỉ có không khí thoáng mát, sạch, đẹp mà nơi đây còn làm cho du khách phải nao lòng với cách bày trí đậm chất Tết xưa, thu hút nhiều du khách tìm đến.
Không chỉ có không khí thoáng mát, sạch, đẹp mà nơi đây còn làm cho du khách phải nao lòng với cách bày trí đậm chất Tết xưa. Bên trong khu sinh thái, từng tiểu cảnh được trang trí rất công phu và đẹp mắt mang cảm giác yên bình đặc trưng của miền quê Việt Nam.
Chị Minh Hạnh cùng gia đình đến đây tham quan nói: “Tôi muốn cho các con về nơi có không gian thoáng mát. Đặc biệt, dịp tết này ở đây còn tái hiện lại nhiều khung cảnh xưa, cho các con tôi có thể khám phá, tôi rất thích điều này vì tránh được việc các con sử dụng điện thoại qúa nhiều“.
Chị Minh Hạnh cùng gia đình đến đây tham quan nói: “Tôi muốn cho các con về nơi có không gian thoáng mát. Đặc biệt, dịp tết này ở đây còn tái hiện lại nhiều khung cảnh xưa, cho các con tôi có thể khám phá, tôi rất thích điều này vì tránh được việc các con sử dụng điện thoại quá nhiều“.
Ngoài ra còn có bức tường độc đáo với nhiều màu sắc rực rỡ tạo nên từ những khoanh tre vô cùng sáng tạo và cùng với đó là dãi lồng đèn đầy màu sắc. Bên cạnh việc trang trí, khu dã ngoại còn có quầy đồ lưu niệm với mẫu mã trang nhã như cốc, bình nước, bút, ống hút, móc khóa,... Tất cả đều được tạo nên từ cây tre vì thế rất thân thiện với môi trường.
Ngoài ra còn có bức tường độc đáo với nhiều màu sắc rực rỡ tạo nên từ những khoanh tre vô cùng sáng tạo và cùng với đó là dãi lồng đèn đầy màu sắc. Bên cạnh việc trang trí, khu dã ngoại còn có quầy đồ lưu niệm với mẫu mã trang nhã như cốc, bình nước, bút, ống hút, móc khóa,... Tất cả đều được tạo nên từ cây tre vì thế rất thân thiện với môi trường.
Ngoài ra, còn có bức tường độc đáo với nhiều màu sắc rực rỡ tạo nên từ những khoanh tre vô cùng sáng tạo và cùng với đó là dãy lồng đèn đầy màu sắc. Bên cạnh việc trang trí, khu dã ngoại còn có quầy đồ lưu niệm với mẫu mã trang nhã như cốc, bình nước, bút, ống hút, móc khóa,... Tất cả đều được tạo nên từ cây tre vì thế rất thân thiện với môi trường.
Đến đây du khách có thể hòa mình cùng với thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ. Với khung cảnh thoáng mát, hứa hẹn sẽ là một điểm đến đáng giá, phù hợp cho mọi du khách trong dịp Tết Tân Sửu năm nay.
Đến đây du khách có thể hòa mình cùng với thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ. Với khung cảnh thoáng mát, hứa hẹn sẽ là một điểm đến đáng giá, phù hợp cho mọi du khách trong dịp Tết Tân Sửu năm nay.
BẠCH CÚC - VY SƠN
TIN LIÊN QUAN

Kiểng lá - xu hướng mới cho thị trường Tết Tân Sửu

NHẬT THỊNH - SƠN LAN |

Nhằm đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng trong việc lựa chọn hoa kiểng chưng tết, tại làng hoa Cái Mơn (Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) đã có những nhà vườn lựa chọn hướng đi riêng bằng việc chọn kiểng lá làm loại sản phẩm đặc trưng cho dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Xuất hiện hoa "cúc hỏa châu" tại Làng hoa Sa Đéc

SƠN HẠ - CÚC LAN |

Bên cạnh những giống hoa truyền thống, năm nay thị trường hoa tết tại làng hoa Sa Đéc còn xuất hiện loại hoa mới "cúc Hỏa Châu" nguồn gốc từ Pháp.

Các cấp công đoàn tỉnh Hậu Giang cần tiếp tục đổi mới hoạt động

Thành Nhân |

Đó là yêu cầu của ông Lê Tiến Châu - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang tại Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Hậu Giang (2018-2023) do LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức vào chiều ngày 7.1.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Kiểng lá - xu hướng mới cho thị trường Tết Tân Sửu

NHẬT THỊNH - SƠN LAN |

Nhằm đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng trong việc lựa chọn hoa kiểng chưng tết, tại làng hoa Cái Mơn (Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) đã có những nhà vườn lựa chọn hướng đi riêng bằng việc chọn kiểng lá làm loại sản phẩm đặc trưng cho dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Xuất hiện hoa "cúc hỏa châu" tại Làng hoa Sa Đéc

SƠN HẠ - CÚC LAN |

Bên cạnh những giống hoa truyền thống, năm nay thị trường hoa tết tại làng hoa Sa Đéc còn xuất hiện loại hoa mới "cúc Hỏa Châu" nguồn gốc từ Pháp.

Các cấp công đoàn tỉnh Hậu Giang cần tiếp tục đổi mới hoạt động

Thành Nhân |

Đó là yêu cầu của ông Lê Tiến Châu - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang tại Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Hậu Giang (2018-2023) do LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức vào chiều ngày 7.1.