Hậu Giang dỡ chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên Quốc lộ 1

TẠ QUANG |

Khoảng 13h ngày 20.11, người và phương tiện đi trên Quốc lộ 1 đoạn xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang không phải dừng lại để kiểm tra y tế như các ngày trước đó.

Ghi nhận chủa phóng viên báo Lao Động, chốt kiểm soát dịch COVID-19 đặt tại quốc lộ 1A đoạn xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đã dừng mọi hoạt động.
Ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, chốt kiểm soát dịch COVID-19 đặt trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đã dừng mọi hoạt động.
Tất cả các phương tiện ô tô, xe tải, xe máy,… đều được tự do di chuyển qua chốt mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.
Tất cả các phương tiện ô tô, xe tải, xe máy,… đều được tự do di chuyển qua chốt mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.
Hàng rào đã được lực lượng làm nhiệm vụ tháo dỡ.
Hàng rào đã được lực lượng làm nhiệm vụ tháo dỡ
Hàng rào đã được lực lượng làm nhiệm vụ tháo dỡ.
 
Những hàng rào đã được đặt gọn gàng ở khu vực vỉa hè.
Chốt kiểm soát đã được tháo dỡ, đường thoáng.
Chốt kiểm soát đã được tháo dỡ, đường thoáng.
Dù trời mưa, chốt vẫn được khẩn trương tháo gỡ.
Dù trời mưa, chốt vẫn được khẩn trương tháo gỡ.
Nhiều người bất ngờ và vui mừng.
Nhiều người tỏ ra bất ngờ và vui mừng.
Chị Nguyễn Thị Thanh Thoản (sinh năm 1992, huyện Châu Thành, Hậu Giang) phấn khởi chia sẻ, hiện chị đã hơn 3 tháng không được về nhà và phải ở lại CQ, nay tỉnh nhà dỡ chốt chị rất mừng vì có thể về thăm nhà sau nhiều tháng xa cách.
Chị Nguyễn Thị Thanh Thoản (sinh năm 1992, huyện Châu Thành, Hậu Giang) phấn khởi chia sẻ, hiện chị đã hơn 3 tháng không được về nhà và phải ở lại cơ quan, nay tỉnh nhà dỡ chốt chị rất mừng vì có thể về thăm nhà sau nhiều tháng xa cách.
Anh Nguyễn Văn Hợp (huyện Vị Thủy, Hậu Giang) cho biết, tỉnh dỡ chốt như này đồng nghĩa với việc dịch COVID-19 đã được kiểm soát tốt, điều này rất thuận tiện cho người dân đi lại cũng như làm ăn, buôn bán. Hậu Giang dỡ chốt trên quốc lộ 1A, dân mừng vui.
Anh Nguyễn Văn Hợp (huyện Vị Thủy, Hậu Giang) tỏ ra vui mừng cho biết: Tỉnh dỡ chốt kiểm soát nghĩa là dịch COVID-19 đã được kiểm soát tốt, điều này rất thuận tiện cho người dân đi lại cũng như làm ăn, buôn bán.
Ông Đồng Hoàng Dũng, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của UBND tỉnh Hậu Giang xác nhận lãnh đạo tỉnh đã chấp thuận và chỉ đạo lực lượng chức năng dỡ hai chốt kiểm soát dịch trên quốc lộ 1A.
Ông Đồng Hoàng Dũng, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của UBND tỉnh Hậu Giang xác nhận, lãnh đạo tỉnh đã chấp thuận và chỉ đạo lực lượng chức năng dỡ 2 chốt kiểm soát dịch trên Quốc lộ 1.
“Dỡ chốt kiểm soát trên quốc lộ 1A, thành lập các trạm kiểm soát tại cửa ngõ vào tỉnh để kiểm tra, hướng dẫn người dân khai báo y tế khi về địa phương. Chúng tôi đang ban hành văn bản điều chỉnh lại nhiệm vụ các trạm này phù hợp với thực tế” - ông Dũng thông tin thêm.
“Dỡ chốt kiểm soát trên Quốc lộ 1, thành lập các trạm kiểm soát tại cửa ngõ vào tỉnh để kiểm tra, hướng dẫn người dân khai báo y tế khi về địa phương. Chúng tôi đang ban hành văn bản điều chỉnh lại nhiệm vụ các trạm này phù hợp với thực tế” - ông Dũng thông tin thêm.
TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang đã điều chỉnh bản đồ COVID-19 theo Nghị quyết 128

Trường Nhân |

Bản đồ COVID-19 của tỉnh Hậu Giang đã được điều chỉnh về 4 cấp độ 1-2-3-4 và được thể hiện bằng 4 màu: Xanh - vàng - cam - đỏ theo quy định thống nhất toàn quốc của Nghị quyết 128.

Khởi tố người phụ nữ đánh công an trong khu cách ly ở Hậu Giang

Tạ Quang |

Ngày 17.10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam Trần Thị Diễm (26 tuổi, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Hậu Giang áp dụng Chỉ thị 19, người dân được đi lại trong tỉnh

Tạ Quang |

Ngày 2.10, ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - ký quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 từ 12h ngày 2.10 cho đến khi có thông báo mới.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Hậu Giang đã điều chỉnh bản đồ COVID-19 theo Nghị quyết 128

Trường Nhân |

Bản đồ COVID-19 của tỉnh Hậu Giang đã được điều chỉnh về 4 cấp độ 1-2-3-4 và được thể hiện bằng 4 màu: Xanh - vàng - cam - đỏ theo quy định thống nhất toàn quốc của Nghị quyết 128.

Khởi tố người phụ nữ đánh công an trong khu cách ly ở Hậu Giang

Tạ Quang |

Ngày 17.10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam Trần Thị Diễm (26 tuổi, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Hậu Giang áp dụng Chỉ thị 19, người dân được đi lại trong tỉnh

Tạ Quang |

Ngày 2.10, ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - ký quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 từ 12h ngày 2.10 cho đến khi có thông báo mới.