Hấp dẫn nét đẹp hồ thuỷ lợi trên huyện vùng cao Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Suối nước trong veo, mặt hồ xanh biếc, mái nhà sàn thấp thoáng đôi bờ đã làm nên vẻ đẹp yên bình, nên thơ của hồ thuỷ lợi trên mảnh đất Phù Hoa.

Một ngày đầu tháng 4.2022, PV Báo Lao Động đã có mặt tại hồ Suối Chiếu, xã Mường Thải, huyện Phù Yên (Sơn La). Tiết trời những ngày đầu hạ trong xanh, gió nhẹ, sóng gợn mặt hồ yên ả.
Một ngày đầu tháng 4.2022, PV Báo Lao Động đã có mặt tại hồ Suối Chiếu, xã Mường Thải, huyện Phù Yên (Sơn La). Tiết trời những ngày đầu hạ trong xanh, gió nhẹ, sóng gợn mặt hồ yên ả.
 
Xa xa hai bên bờ, những mái nhà sàn thấp thoáng sau hàng cây nằm yên bình trong nắng, tất cả đã tạo nên bức tranh nên thơ mê đắm lòng người.

 
Qua tìm hiểu được biết, công trình thủy lợi hồ Suối Chiếu hoàn thành đưa vào sử dụng vào giữa năm 2012, với diện tích mặt hồ trên 50 ha, có dung tích trên 4 triệu m³ nước, từ hai con suối chính là suối Chiếu và suối Lạt.
 
Từ ngày tích nước, nhận thấy nhu cầu có nhiều du khách đến tham quan, khám phá, nhiều gia đình đã cải tạo thuyền chở nông sản, thuyền đánh cá và mua thêm áo phao phục vụ du khách tham quan khám phá lòng hồ bằng thuyền máy, dịch vụ ăn uống.
 
Theo ông Mùi Văn Lãm - Trưởng bản Chiếu cho biết: "Trong bản hiện có 9 hộ tham gia đưa đón khách tham quan, du lịch trên mặt hồ, phục vụ ăn uống. Thời điểm chưa xảy ra dịch bệnh COVID-19 hàng ngày đều có khách đến tham quan, đông nhất là vào dịp cuối tuần, ngày lễ. Hiện, bản đã liên kết đăng ký thành lập HTX dịch vụ và du lịch cộng đồng bản Chiếu để hoạt động nền nếp, hiệu quả hơn".
 
Theo anh Tạ Nam Long - chủ một khu nghỉ dưỡng nằm trong thung lũng núi đá ven hồ, sau những lần đến đây, do yêu thích vẻ đẹp hoang sơ và nhận thấy tiềm năng để phát triển du lịch nơi đây, anh đã đầu tư làm khu du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng trên diện tích khoảng 3 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 20 tỉ đồng.
Một trong những điểm hấp dẫn khi đến với Ban Mai Retreat là các bể bơi vô cực view hướng lòng hồ vô cùng độc đáo. Ngoài ra, các bể bơi đều sử dụng nguồn khoáng nóng 45 độ C với nhiều khoáng chất có lợi cho sức khoẻ.
Một trong những điểm hấp dẫn khi đến với khu nghỉ dưỡng này là các bể bơi vô cực view hướng lòng hồ vô cùng độc đáo. Ngoài ra, các bể bơi đều sử dụng nguồn khoáng nóng 45 độ C với nhiều khoáng chất có lợi cho sức khoẻ.
 
Đến đây, du khách có thể trải nghiệm thung lũng hoa bốn mùa.
 
Và check in tại những bức tường đá có hình thù độc đáo.
Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Sơn La: LĐLĐ phối hợp cùng Sở GDĐT chăm lo cho người lao động

Minh Nguyễn |

Sơn La - LĐLĐ tỉnh cùng Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026.

Lượng du khách tăng cao, Sơn La kỳ vọng đạt doanh thu ngàn tỉ từ du lịch

Khánh Linh |

Sơn La - Ngành du lịch Sơn La đang tổ chức xúc tiến, kích cầu du lịch nội địa để đạt mục tiêu đón 3,2 triệu lượt khách trong năm nay.

LĐLĐ Sơn La giám sát chính sách hỗ trợ người lao động

Văn Ánh |

Sơn La - LĐLĐ tỉnh vừa tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sơn La: LĐLĐ phối hợp cùng Sở GDĐT chăm lo cho người lao động

Minh Nguyễn |

Sơn La - LĐLĐ tỉnh cùng Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026.

Lượng du khách tăng cao, Sơn La kỳ vọng đạt doanh thu ngàn tỉ từ du lịch

Khánh Linh |

Sơn La - Ngành du lịch Sơn La đang tổ chức xúc tiến, kích cầu du lịch nội địa để đạt mục tiêu đón 3,2 triệu lượt khách trong năm nay.

LĐLĐ Sơn La giám sát chính sách hỗ trợ người lao động

Văn Ánh |

Sơn La - LĐLĐ tỉnh vừa tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19