Hành trình đến trường của cử nhân U80 khiến giới trẻ bái phục

Lục Tùng - Tạ Quang |

Đồng Tháp -  Một cụ bà ở Đồng Tháp vừa nhận bằng cử nhân thứ 3 ở tuổi U80. Không chỉ là người có tuổi đời cao nhất nhận bằng cử nhân, bà còn là tấm gương về tinh thần học tập. Với bà, việc tuổi cao mà vẫn tiếp tục học là để theo kịp thời đại và chống lại sự lạc hậu của tuổi già.

Bà Huỳnh Thị Thu nhận bằng cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Đồng Tháp.
Tại buổi lễ phát bằng cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc niên khóa 2018-2022 của khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Đồng Tháp có sự kiện đặc biệt: Sinh viên nhận bằng cử nhân ở tuổi U80.
Bà Thu sinh năm 1952, là nhà giáo nghỉ hưu, sống độc thân tại xã Tịnh Thới, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.
Đó là bà Huỳnh Thị Thu, sinh năm 1952, là nhà giáo nghỉ hưu, sống độc thân tại xã Tịnh Thới, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.
Cuộc sống của bà Thu khá đơn giản. Bà đến trường với xe đạp, nón lá.
Không chỉ là người có tuổi đời cao nhất nhận bằng cử nhân, bà Thu còn là tấm gương về tinh thần học tập. Nhà ở nông thôn, sống chủ yếu bằng lương hưu nhà giáo, nên cuộc sống của bà Thu khá đơn giản, mỗi ngày bà đến trường bằng chiếc xe đạp cũ và cái nón lá.
Tuy tuổi cao, nhưng bà Thu rất chăm học.
TS Trần Thanh Tâm, giảng viên tiếng Trung, người trực tiếp giảng dạy bà Thu nhiều năm, cho biết, dù đi bằng xe đạp, nhưng suốt 4 năm học tập, bà chưa bao giờ bỏ giờ hoặc đến lớp trễ.
TS Trần Thanh Tâm, giảng viên tiếng Trung, người trực tiếp giảng dạy bà Thu nhiều năm, cho biết: Tuy tuổi cao, nhưng bà Thu rất chăm học. Suốt 4 năm học, bà không hề vắng hay trễ học một lần nào, bất chấp trời mưa hay nắng.
Hàng ngày, bà dậy sớm học bài trước khi đi làm vườn sau nhà.
Hàng ngày, bà dậy sớm học bài trước khi đi làm vườn sau nhà.
Vào lớp học, cô rất siêng năng học hỏi ở thầy cô và cả bạn bè trẻ.
Vào lớp học, bà rất siêng năng học hỏi ở thầy cô và cả bạn bè trẻ.
Bà Thu ăn mặc đơn giản mỗi khi đến trường.
Bà Thu ăn mặc đơn giản mỗi khi đến trường.
Do tuổi cao, nên mỗi khi học, nhất là đọc chữ, bà phải sử dụng kính lúp.
Do tuổi cao, nên mỗi khi đọc chữ, bà phải sử dụng kính lúp.
Tuy nhiên, bù lại cô rất chịu khó rèn chữ nên chữ của bà viết được các giảng viên đánh giá cao.
Tuy nhiên, bù lại bà rất chịu khó rèn luyện nên chữ của bà được các giảng viên đánh giá cao.
Vẫn giữ nếp cũ của nhà mô phạm, mỗi khi ra vào cổng trường, bà Thu đều nghiêm chỉnh chấp hành việc xuống xe, dẫn bộ.
Vẫn giữ nếp cũ của một nhà giáo, mỗi khi ra vào cổng trường, bà Thu đều nghiêm chỉnh chấp hành việc xuống xe, dẫn bộ.
Bà Thu cho biết, việc tuổi cao mà vẫn tiếp tục học là để theo kịp thời đại và chống lại sự lạc hậu của tuổi già. Vì thế, bà mong muốn được tiếp tục học thêm để lấy bằng cử nhân tiếng Pháp.
Trước khi nhận bằng cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc, bà Thu đã tốt nghiệp đại học sư phạm; cử nhân tiếng Anh. Bà Thu cho biết, việc tuổi cao mà vẫn tiếp tục học là để theo kịp thời đại và chống lại sự lạc hậu của tuổi già. Vì thế, bà mong muốn được tiếp tục học thêm để lấy bằng cử nhân tiếng Pháp.
Lục Tùng - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Tân cử nhân Luật: Ra trường, tìm được việc đã khó, đúng ngành càng khó hơn

Phùng Nhung |

Hiện nay, không ít sinh viên mới ra trường đang loay hoay tìm cho mình một công việc. Thậm chí có nhiều bạn tốt nghiệp với tấm bằng giỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu, làm thế nào để tiếp cận với nhà tuyển dụng.

Công nhận 1.723 cử nhân Trường Đại học Công đoàn

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 1.7, Trường Đại học Công đoàn tổ chức bế giảng, trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ và Cử nhân. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh tới dự.

Giáo dục 24/7: Hỗ trợ 120 triệu đồng cho cử nhân xuất sắc ở lại Hà Nội

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục 25.3: Gần 50.000 thí sinh xác nhận nhập học vào các ngành đào tạo giáo viên; Hỗ trợ 120 triệu đồng cho cử nhân xuất sắc có nguyện vọng làm việc tại Hà Nội;...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tân cử nhân Luật: Ra trường, tìm được việc đã khó, đúng ngành càng khó hơn

Phùng Nhung |

Hiện nay, không ít sinh viên mới ra trường đang loay hoay tìm cho mình một công việc. Thậm chí có nhiều bạn tốt nghiệp với tấm bằng giỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu, làm thế nào để tiếp cận với nhà tuyển dụng.

Công nhận 1.723 cử nhân Trường Đại học Công đoàn

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 1.7, Trường Đại học Công đoàn tổ chức bế giảng, trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ và Cử nhân. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh tới dự.

Giáo dục 24/7: Hỗ trợ 120 triệu đồng cho cử nhân xuất sắc ở lại Hà Nội

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục 25.3: Gần 50.000 thí sinh xác nhận nhập học vào các ngành đào tạo giáo viên; Hỗ trợ 120 triệu đồng cho cử nhân xuất sắc có nguyện vọng làm việc tại Hà Nội;...