Hành khách tấp nập ra vào đảo Lý Sơn sau giãn cách xã hội

Thanh Chung - Mai Hương |

Ngày 16.9, tại bến cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi), việc vận tải hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn trở lại nhộn nhịp sau một thời gian giãn cách xã hội.

Sau thời gian dài cách ly xã hội, nhiều du khách tấp nập đến làm thủ tục để lên tàu ra tham quan huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) tại cảng Sa Kì. Ảnh: Thanh Chung
Sau thời gian dài cách ly xã hội, nhiều du khách tấp nập đến làm thủ tục để lên tàu ra tham quan huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) tại cảng Sa Kỳ. Ảnh: Thanh Chung
Dù là thời gian giữa tuần nhưng du khách chen chúc mua vé tàu cao tốc ở bến cảng Sa Kỳ ra tham quan huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Thanh Chung
Dù là thời gian giữa tuần nhưng rất đông du khách mua vé tàu cao tốc ở bến cảng Sa Kỳ ra tham quan huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Thanh Chung
Tại đây, cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ đo thân nhiệt cho hành khách trước khi lên tàu. Cùng với đó, người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định như khai báo thực hiện lấy lời khai y tế phòng chống dịch COVID-19 trước khi lên tàu. Ảnh: Thanh Chung
Tại đây, cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ đo thân nhiệt cho hành khách trước khi lên tàu. Người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định như khai báo thực hiện lấy lời khai y tế phòng chống dịch COVID-19 trước khi lên tàu. Ảnh: Thanh Chung
Người dân Lý Sơn phấn khởi khi được lưu thông trở lại sau một thời gian giãn cách xã hội. Ảnh: Thanh Chung
Người dân Lý Sơn phấn khởi khi được lưu thông trở lại sau một thời gian giãn cách xã hội. Ảnh: Thanh Chung
Anh Lê Văn Đán (Lý Sơn, Quảng Ngãi) cho hay: “Ngay sau khi tàu vận tải hành khách hoạt động trở lại, tôi thu xếp thời gian ra thăm người nhà. Trước khi lên tàu, tôi thực hiện khai báo y tế theo đúng quy định để giảm sự lây lan của dịch bệnh“. Ảnh: Thanh Chung
Anh Lê Văn Đán (Lý Sơn, Quảng Ngãi) cho hay: “Ngay sau khi tàu vận tải hành khách hoạt động trở lại, tôi thu xếp thời gian ra thăm người nhà. Trước khi lên tàu, tôi thực hiện khai báo y tế theo đúng quy định để giảm sự lây lan của dịch bệnh“. Ảnh: Thanh Chung
Một không khí phấn khởi vì việc lưu thông đã trở lại bình thường, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong tỉnh ra, vào đảo Lý Sơn. Ảnh: Thanh Chung
Một không khí phấn khởi vì việc lưu thông đã trở lại bình thường, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong tỉnh ra, vào đảo Lý Sơn. Ảnh: Thanh Chung
Hoạt động vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu và công dân Quảng Ngãi đến huyện đảo Lý Sơn nhộn nhịp trở lại. Ảnh: Thanh Chung
Hoạt động vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu và công dân Quảng Ngãi đến huyện đảo Lý Sơn nhộn nhịp trở lại. Ảnh: Thanh Chung
Trước đó, vào chiều 4.9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh- ông Đặng Ngọc Dũng đã ra quyết định cho phép phương tiện tàu cao tốc hoạt động đưa, đón du khách trên tuyến vận tải biển Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại. Ảnh: Thanh Chung
Trước đó, vào chiều 4.9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh- ông Đặng Ngọc Dũng đã ra quyết định cho phép phương tiện tàu cao tốc hoạt động đưa, đón du khách trên tuyến vận tải biển Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại. Ảnh: Thanh Chung
Thanh Chung - Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm tấn tỏi Lý Sơn "mắc kẹt" ở đảo cần giải cứu

Thanh Chung |

Bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 2, người dân trồng tỏi Lý Sơn (Quảng Ngãi) gặp nhiều khó khăn khi có hàng trăm tấn tỏi bị tồn đọng.

Giữ hồn cho đảo Lý Sơn

Đăng Huỳnh |

“Cái khó nhất hiện nay vẫn là làm sao bảo vệ được cảnh quan, địa chất của hòn đảo. Ngay cả người dân, nếu chạy theo lợi nhuận quá nhiều sẽ khiến môi trường ảnh hưởng.

Hành tím đầy đồng, tỏi đầy chợ trên đảo Lý Sơn

ĐĂNG HUỲNH |

Đến đảo Lý Sơn trong cái nắng gió những ngày tháng 7, có thể dễ dàng bắt gặp những người nông dân đi lượm hành và những bà lão bên sạp "tỏi cô đơn". Đó là những hình ảnh đặc trưng khiến người ta luyến lưu nơi miền cát trắng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hàng trăm tấn tỏi Lý Sơn "mắc kẹt" ở đảo cần giải cứu

Thanh Chung |

Bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 2, người dân trồng tỏi Lý Sơn (Quảng Ngãi) gặp nhiều khó khăn khi có hàng trăm tấn tỏi bị tồn đọng.

Giữ hồn cho đảo Lý Sơn

Đăng Huỳnh |

“Cái khó nhất hiện nay vẫn là làm sao bảo vệ được cảnh quan, địa chất của hòn đảo. Ngay cả người dân, nếu chạy theo lợi nhuận quá nhiều sẽ khiến môi trường ảnh hưởng.

Hành tím đầy đồng, tỏi đầy chợ trên đảo Lý Sơn

ĐĂNG HUỲNH |

Đến đảo Lý Sơn trong cái nắng gió những ngày tháng 7, có thể dễ dàng bắt gặp những người nông dân đi lượm hành và những bà lão bên sạp "tỏi cô đơn". Đó là những hình ảnh đặc trưng khiến người ta luyến lưu nơi miền cát trắng.