Hàng vạn người đổ về bến xe Hà Nội, người dân chờ cả tiếng mới có xe về quê

Phạm Đông - Quách Du |

Ngày 30.4, người dân ùn ùn đổ về các bến xe tại Hà Nội để về quê nghỉ lễ 30.4-1.5, khiến các bến rơi vào tình trạng quá tải, nhiều người dân phải chờ cả tiếng đồng hồ mới có xe.

Ngày 30.4 là ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Năm nay, người lao động và học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ tối đa 4 ngày. Thời gian nghỉ kéo dài nên hàng vạn người chọn về quê thay vì ở lại Thủ đô, khiến các bến xe đông đúc hơn.
Ngày 30.4 là ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Năm nay, người lao động và học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ tối đa 4 ngày. Thời gian nghỉ kéo dài nên hàng vạn người chọn về quê thay vì ở lại Thủ đô, khiến các bến xe đông đúc hơn.
Tại khu vực bến xe Giáp Bát, lượng hành khách đổ về đây tương đối lớn, các quầy bán vé lượng người xếp hàng dài để mua vé.
Tại khu vực bến xe Giáp Bát, lượng hành khách đổ về đây tương đối lớn, các quầy bán vé lượng người xếp hàng dài để mua vé.
Nhiều người mệt mỏi khi phải chờ đợi xe.
Nhiều người mệt mỏi khi phải chờ đợi xe.
Nhiều người mệt mỏi khi phải chờ đợi xe.
Ông Nguyễn Tất Thành - Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, từ chiều 29.4 đến nay, lượng hành khách đổ về bến tương đối đông. Riêng trong ngày 29.4, đơn vị đã vận chuyển được khoảng 2 vạn hành khách vào trong bến. Đến hôm nay, bến xe cũng tiếp tục việc vận chuyển trên 600 lượt xe và lượng khách dự kiến hết ngày vào khoảng gần 2 vạn người. Lý giải về lượng hành khách tăng đột biến, ông Thành cho biết, khoảng hơn 1 năm nay do dịch COVID-19 nên người dân ít đi lại. Lần này, dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 kéo dài 4 ngày nên người dân cũng tranh thủ về quê, đi chơi nghỉ lễ.
Ông Nguyễn Tất Thành - Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, từ chiều 29.4 đến nay, lượng hành khách đổ về bến tương đối đông. Riêng trong ngày 29.4, đơn vị đã vận chuyển được khoảng 2 vạn hành khách vào trong bến. Đến hôm nay, bến xe cũng tiếp tục việc vận chuyển trên 600 lượt xe và lượng khách dự kiến hết ngày vào khoảng gần 2 vạn người. Lý giải về lượng hành khách tăng đột biến, ông Thành cho biết, khoảng hơn 1 năm nay do dịch COVID-19 nên người dân ít đi lại. Lần này, dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 kéo dài 4 ngày nên người dân cũng tranh thủ về quê, đi chơi nghỉ lễ.
Theo ông Thành, ngoài nhiệm vụ chính là giải toả hành khách trong bến, đơn vị cũng đề cao công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đơn vị đã tuyên truyền trên loa phát thanh trong bến 10 phút một lần về khuyến cáo thông điệp 5K của Bộ Y tế và nhắc nhở người dân chấp hành việc đeo khẩu trang. Đồng thời, bến xe cũng bố trí khu vực nhà chờ 14 điểm có dung dịch nước sát khuẩn để phục vụ hành khách.  Bến cũng yêu cầu tất cả nhà xe thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trong suốt hành trình. Nhìn chung, đa số hành khách chấp hành tốt, một số người lấy lý do khó thở, nắng nóng đã được nhân viên trong bến nhắc nhở luôn. Đặc biệt, bến xe thường xuyên dựa vào các tờ khai y tế nhà xe nộp lại để xác minh lại thông tin.
Theo ông Thành, ngoài nhiệm vụ chính là giải toả hành khách trong bến, đơn vị cũng đề cao công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đơn vị đã tuyên truyền trên loa phát thanh trong bến 10 phút một lần về khuyến cáo thông điệp 5K của Bộ Y tế và nhắc nhở người dân chấp hành việc đeo khẩu trang. Đồng thời, bến xe cũng bố trí khu vực nhà chờ 14 điểm có dung dịch nước sát khuẩn để phục vụ hành khách. Bến cũng yêu cầu tất cả nhà xe thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trong suốt hành trình. Nhìn chung, đa số hành khách chấp hành tốt, một số người lấy lý do khó thở, nắng nóng đã được nhân viên trong bến nhắc nhở luôn. Đặc biệt, bến xe thường xuyên dựa vào các tờ khai y tế nhà xe nộp lại để xác minh lại thông tin.
Cảnh tương tự cũng xảy ra tại Bến xe Mỹ Đình. Ông Lý Trường Sơn - Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, chiều 29.4, lượng khách đến bến để về quê nghỉ lễ khoảng 5.000 người. Ngày hôm nay, bến xe chưa có số liệu thống kê cụ thể nhưng lượng khách cũng tương đối đông.
Cảnh tương tự cũng xảy ra tại Bến xe Mỹ Đình. Ông Lý Trường Sơn - Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, chiều 29.4, lượng khách đến bến để về quê nghỉ lễ khoảng 5.000 người. Ngày hôm nay, bến xe chưa có số liệu thống kê cụ thể nhưng lượng khách cũng tương đối đông.
Cảnh tương tự cũng xảy ra tại Bến xe Mỹ Đình. Ông Lý Trường Sơn - Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, chiều 29.4, lượng khách đến bến để về quê nghỉ lễ khoảng 5.000 người. Ngày hôm nay, bến xe chưa có số liệu thống kê cụ thể nhưng lượng khách cũng tương đối đông.
Người dân mua vé và đi xe tại Bến xe Nước Ngầm.
Người dân mua vé và đi xe tại Bến xe Nước Ngầm.
Người dân mua vé và đi xe tại Bến xe Nước Ngầm.
Do phải chờ xe quá lâu, nhiều người đã phải mang laptop ra làm việc tại bến xe.
Do phải chờ xe quá lâu, nhiều người đã phải mang laptop ra làm việc tại bến xe.
Nườm nượp người đổ về quê nghỉ lễ.
Nườm nượp người đổ về quê nghỉ lễ.
Nườm nượp người đổ về quê nghỉ lễ.

Với lượng khách đổ về bến đông, nhiều người phải chờ cả giờ đồng hồ, Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, do cửa ngõ Thủ đô liên tục tắc dẫn tới nhà xe không về bến kịp để đón khách. Riêng ngày hôm qua đơn vị đã tăng cường hơn 80 xe, sáng nay là hơn 20 xe tăng cường. Vì những lý do khách quan nên bến cũng mong hành khách chia sẻ với các nhà xe và chờ đúng xe. Tuy vậy, quan điểm của bến xe vẫn là khách ngày nào đi hết ngày đó.

Để hạn chế tình trạng xe chạy rùa bò, xe bắt khách dọc đường, nhồi nhét hành khách, ông Thành cho biết đơn vị đã ký cam kết với từng nhà xe. Nếu có thông tin hành khách phản ánh qua đường dây nóng thì đơn vị sẽ xử lý theo quy định. Đồng thời bến xe cũng phối hợp với lực lượng CSGT, thanh tra giao thông… tăng cường biện pháp giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.


Phạm Đông - Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Bến xe yêu cầu hành khách phải đeo khẩu trang trước khi vào bến

TÙNG GIANG - QUÁCH DU |

Tại các bến xe (ở Hà Nội) lực lượng bảo vệ liên tục dùng loa cầm tay, yêu cầu hành khách, nhà xe thực hiện việc nghiêm việc đeo khẩu trang, nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Bến xe Mỹ Đình: Nhiều hành khách xem nhẹ phòng chống dịch COVID-19

Minh Hạnh |

Sáng 27.4, ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình cho thấy, dù loa phát thanh của bến liên tục phát các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 và nhân viên bến cũng liên tục nhắc nhở, nhưng một số người vẫn không đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào bến.

Nhiều người thờ ơ với quy định phòng chống dịch COVID-19 tại bến xe Hà Nội

Phạm Đông |

Ghi nhận về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hà Nội tại các bến xe cho thấy, nhiều người dân đã có sự thờ ơ, lơ là việc phòng chống dịch bệnh khi chưa chấp hành nghiêm quy định đeo khẩu trang nơi công cộng.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Hà Nội: Bến xe yêu cầu hành khách phải đeo khẩu trang trước khi vào bến

TÙNG GIANG - QUÁCH DU |

Tại các bến xe (ở Hà Nội) lực lượng bảo vệ liên tục dùng loa cầm tay, yêu cầu hành khách, nhà xe thực hiện việc nghiêm việc đeo khẩu trang, nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Bến xe Mỹ Đình: Nhiều hành khách xem nhẹ phòng chống dịch COVID-19

Minh Hạnh |

Sáng 27.4, ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình cho thấy, dù loa phát thanh của bến liên tục phát các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 và nhân viên bến cũng liên tục nhắc nhở, nhưng một số người vẫn không đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào bến.

Nhiều người thờ ơ với quy định phòng chống dịch COVID-19 tại bến xe Hà Nội

Phạm Đông |

Ghi nhận về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hà Nội tại các bến xe cho thấy, nhiều người dân đã có sự thờ ơ, lơ là việc phòng chống dịch bệnh khi chưa chấp hành nghiêm quy định đeo khẩu trang nơi công cộng.