Hàng triệu người trên thế giới tuần hành nhân Ngày Quốc tế Lao động

Theo Reuters |

Vào Ngày Quốc tế Lao động 1.5, nhiều nước trên thế giới có các cuộc tuần hành, biểu tình trên đường phố của hàng triệu người lao động và các tổ chức công đoàn, yêu cầu mở rộng các quyền lao động và an sinh xã hội.

Hàng chục nghin người gồm các công đoàn lao động và những người biểu tình “Áo Gile vàng” tập trung ở đường phố Paris ngày 1.5 để phản đối các chính sách kinh tế của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Các công đoàn ở Pháp có truyền thống biểu tình vào ngày Quốc tế Lao động nhưng năm nay là lần đầu tiên người biểu tình “Áo vàng” tham dự sự kiện này.
Hàng chục nghìn người gồm các công đoàn lao động và những người biểu tình “Áo Gile vàng” tập trung ở đường phố Paris ngày 1.5 để phản đối các chính sách kinh tế của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Một người biểu tình bị thương sau các cuộc đụng độ ở Paris, Pháp.
Một người biểu tình bị thương sau các cuộc đụng độ ở Paris, Pháp.
Tại Nga, cảnh sát ước tính có khoảng 100.000 người đã tham gia lễ diễu hành do Công đoàn Moskva tổ chức tại Quảng trường Đỏ nhằm tôn vinh những người lao động. Cuộc diễu hành không chỉ để mừng ngày Quốc tế Lao động mà còn là lễ mừng mùa Xuân. Cảnh sát và các binh sỹ đã được huy động để đảm báo an ninh trật tự.
Tại Nga, cảnh sát ước tính có khoảng 100.000 người đã tham gia lễ diễu hành do Công đoàn Moskva tổ chức tại Quảng trường Đỏ nhằm tôn vinh những người lao động. Cuộc diễu hành không chỉ để mừng ngày Quốc tế Lao động mà còn là lễ mừng mùa Xuân.
Hàng nghìn công nhân Indonesia mang cờ trong cuộc biểu tình gần Đài tưởng niệm Quốc gia (Jakarta, Indonesia).
Hàng nghìn công nhân Indonesia mang cờ trong cuộc biểu tình gần Đài tưởng niệm Quốc gia (Jakarta, Indonesia).
Tại Indonesia, hàng nghìn công nhân cũng tham gia các cuộc biểu tình khác nhau tại thủ đô Jakarta, đòi hỏi tăng lương lên mức tương xứng với tình trạng lạm phát đang gia tăng ở quốc gia này.
Hàng nghìn công nhân tham gia các cuộc biểu tình khác nhau tại thủ đô Jakarta, Indonesia đòi hỏi tăng lương lên mức tương xứng với tình trạng lạm phát đang gia tăng ở quốc gia này.
Tại Philippines, hàng nghìn công nhân cùng các nhà hoạt động xã hội cũng tham gia biểu tình đòi tăng lương tối thiểu thêm 710 peso, tương đương 13 USD/ngày, khi mức lương tối thiểu hiện nay ở mức 5-10 USD/ngày.
Tại Philippines, hàng nghìn công nhân cùng các nhà hoạt động xã hội cũng tham gia biểu tình đòi tăng lương tối thiểu thêm 710 peso, tương đương 13 USD/ngày, khi mức lương tối thiểu hiện nay ở mức 5-10 USD/ngày.
Những người biểu tình cầm hoa cẩm chướng và hát vang bài hát quốc tế ca trong cuộc mít tinh diễn ra tại Athens, Hy Lạp.
Những người biểu tình cầm hoa cẩm chướng và hát vang bài hát Quốc tế ca trong cuộc mít tinh diễn ra tại Athens, Hy Lạp.
Người biểu tình trải qua kiểm tra an ninh khi họ đến một cuộc biểu tình ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Người biểu tình bị kiểm tra an ninh khi họ tham gia một cuộc biểu tình ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Các sĩ quan cảnh sát ngăn người biểu tình diễu vào Ngày Lao động ở Algiers, Algeria.
Các sĩ quan cảnh sát ngăn người biểu tình ngày Quốc tế Lao động ở Algiers, Algeria.

Theo Reuters
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Những điều có thể bạn chưa biết về ngày Quốc tế Lao động

Phương Anh |

Ngày Quốc tế Lao động 1.5 được bắt nguồn từ phong trào đấu tranh của công nhân Mỹ, sau đó trở thành ngày lễ kỷ niệm và ngày hành động của phong trào công nhân quốc tế và của người lao động trên toàn thế giới.

Ngày Quốc tế Lao động 1.5 vòng quanh thế giới

SONG MINH |

Ngày Quốc tế Lao động 1.5 được kỷ niệm ở nhiều nước theo những cách khác nhau, có thể là một kỳ nghỉ kéo dài, cũng có thể chỉ là một ngày nghỉ, hoặc là ngày để xuống đường tuần hành đòi quyền lợi lao động.

Nhọc nhằn mưu sinh trong ngày Quốc tế Lao động 1.5

L.HOA |

Kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5 năm nay kéo dài đến 4 ngày nên nhiều người dân tận dụng thời gian này đi du lịch, nghỉ dưỡng cùng gia đình. Tuy nhiên, ngay trong ngày Quốc tế Lao động 1.5 - ngày nghỉ lễ cuối cùng, rất nhiều người lao động vẫn miệt mài mưu sinh và làm việc để tranh thủ kiếm thêm thu nhập.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Infographic: Những điều có thể bạn chưa biết về ngày Quốc tế Lao động

Phương Anh |

Ngày Quốc tế Lao động 1.5 được bắt nguồn từ phong trào đấu tranh của công nhân Mỹ, sau đó trở thành ngày lễ kỷ niệm và ngày hành động của phong trào công nhân quốc tế và của người lao động trên toàn thế giới.

Ngày Quốc tế Lao động 1.5 vòng quanh thế giới

SONG MINH |

Ngày Quốc tế Lao động 1.5 được kỷ niệm ở nhiều nước theo những cách khác nhau, có thể là một kỳ nghỉ kéo dài, cũng có thể chỉ là một ngày nghỉ, hoặc là ngày để xuống đường tuần hành đòi quyền lợi lao động.

Nhọc nhằn mưu sinh trong ngày Quốc tế Lao động 1.5

L.HOA |

Kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5 năm nay kéo dài đến 4 ngày nên nhiều người dân tận dụng thời gian này đi du lịch, nghỉ dưỡng cùng gia đình. Tuy nhiên, ngay trong ngày Quốc tế Lao động 1.5 - ngày nghỉ lễ cuối cùng, rất nhiều người lao động vẫn miệt mài mưu sinh và làm việc để tranh thủ kiếm thêm thu nhập.