Hàng trăm thuyền, ghe dập dìu trong lễ Tống phong nơi xóm Chài ở Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Lễ Tống phong được diễn ra sôi nổi, nhộn nhịp tại xóm Chài (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) với đa dạng các hoạt động độc đáo của người dân sống trên vùng sông nước Cửu Long.

Lễ hội Tống phong diễn ra sôi nổi, nhộn nhịp tại xóm Chài ở miền Tây.
Chiều 23.2 (tức 14 tháng Giêng), lễ hội Tống Phong, hay còn gọi là Tống Ôn, Tống Gió, Tống Tà ma lớn nhất miền Tây được diễn ra sôi nổi tại Miếu Bà xóm Chài, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.
Chiều 23.2 (tức 14 tháng Giêng), lễ hội Tống Phong, hay còn gọi là Tống Ôn, Tống Gió, Tống Tà ma lớn nhất miền Tây được diễn ra sôi nổi tại TP Cần Thơ.
Ghi nhận của PV Báo Lao Động, tại khu vực sông Cần Thơ, người dân xóm Chài thực hiện nghi thức đi “nghinh”, tàu chở bè tống phong diễu hành vòng quanh trên sông khoảng hơn một giờ đồng hồ, rồi di chuyển ra giữa sông Hậu làm lễ hạ bè tống phong, mang ý nghĩa cầu an, xua đuổi xui rủi, tà khí và bệnh tật.
Ghi nhận của PV Báo Lao Động, tại khu vực sông Cần Thơ, người dân xóm Chài thực hiện nghi thức đi “nghinh”, tàu chở bè tống phong diễu hành vòng quanh trên sông khoảng hơn một giờ đồng hồ, rồi di chuyển ra giữa sông Hậu làm lễ hạ bè tống phong, mang ý nghĩa cầu an, xua đuổi xui rủi, tà khí và bệnh tật.
Theo sau là hàng trăm ghe, tàu, thuyền lớn nhỏ dập dìu, đánh trống múa lân trên sông để xua đuổi tà ma.
Theo sau là hàng trăm ghe, tàu, thuyền lớn nhỏ dập dìu, đánh trống múa lân trên sông để xua đuổi tà ma.
Hàng nghìn người dân và du khách tham gia hò reo, hưởng ứng các hoạt động độc đáo của lễ hội, nào là té nước, múc nước tắm…
Hàng nghìn người dân và du khách tham gia hò reo, hưởng ứng các hoạt động độc đáo của lễ hội.
Hàng nghìn người dân và du khách tham gia hò reo, hưởng ứng các hoạt động độc đáo của lễ hội.
Hàng nghìn người dân và du khách tham gia hò reo, hưởng ứng các hoạt động độc đáo của lễ hội, nào là té nước, múc nước tắm…
Nhiều thanh niên trai tráng nhảy xuống sông tắm và đùa vui huyên náo, mang ý nghĩa tống tiễn những xui rủi, bệnh tật ra sông, ra biển...
Nhiều thanh niên trai tráng nhảy xuống sông tắm và đùa vui huyên náo, té nước, múc nước tắm… mang ý nghĩa tống tiễn những xui rủi, bệnh tật ra sông, ra biển...
Lực lượng Công an quận Cái Răng nhắc nhở người dân tham gia lễ hội bảo đảm anh toàn.
Lực lượng Công an quận Cái Răng nhắc nhở người dân tham gia lễ hội bảo đảm an toàn.
Chia sẻ với Báo Lao Động, ông Trần Văn Lộc (64 tuổi) - Trưởng Ban Tế tự Miếu Bà xóm Chài - cho biết, đây là lễ hội Tống phong lớn nhất tại miền Tây, với khoảng 2.000 người tham gia.
Chia sẻ với Báo Lao Động, ông Trần Văn Lộc (64 tuổi) - Trưởng Ban Tế tự Miếu Bà xóm Chài - cho biết, lễ hội Tống phong là lễ hội truyền thống xa xưa của dân chài lưới, với mong muốn cầu an cho dân làm ăn may mắn, “xuôi chèo mát mái". Đặc biệt, đây cũng là lễ hội Tống phong lớn nhất tại miền Tây, với khoảng 2.000 người tham gia.
“So với những năm trước, lễ hội Té nước năm nay có quy mô lớn hơn, không khí nhộn nhịp, ai cũng nôn nao, hức hức để tham gia lễ hội truyền thống mang đậm giá trị văn hóa tâm linh có từ lâu đời của người dân sống trên vùng sông nước Cửu Long”, ông Lộc phấn khởi nói.
Ông Nhâm Hùng – Nhà Nghiên cứu Văn hoá Nam Bộ - cho rằng, thông qua lễ hội đã thể hiện sự gắn kết, niềm vui, niềm phấn khởi của những người làm nghề sông nước ở miền Tây, tạo nên không khí hội hè mang tính cộng đồng, mang tính tâm linh độc đáo. Song, ông Hùng cũng tin tưởng rằng trong tương lai lễ hội này sẽ được duy trì và phát huy theo đúng bản chất đúng, ý nghĩa của một lễ hội dân gian.
YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Cao tốc trục ngang ở miền Tây: Đoạn Cần Thơ chưa có một hạt cát

Tạ Quang |

Theo ông Đặng Hoàng Vĩnh - Giám đốc Quản lý dự án, Ban điều hành cao tốc, thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ (chủ đầu tư), từ lúc khởi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (ngày 17.6.2023) đến thời điểm hiện tại, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn Cần Thơ vẫn chưa có một hạt cát nào được cung ứng tới công trường.

Người dân xóm Chài tất bật chuẩn bị lễ hội Té nước lớn nhất miền Tây

YẾN PHƯƠNG |

Thời điểm này, người dân xóm Chài (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) đang tất bật chuẩn bị cho lễ hội Té nước lớn nhất miền Tây, hay còn được gọi là lễ Tống phong, Tống ôn, mang ý nghĩa cầu an, xua đuổi xui rủi, tà khí và bệnh tật.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Du khách đến Miền Tây tăng đột biến dịp Tết

NHÓM PV |

Dịp Tết, lượng du khách đến các tỉnh, thành miền Tây tăng đột biến; Vĩnh Long đã giao 3 triệu m3 cát cho cao tốc Cần Thơ - Cà Mau; Cháy chợ ở Long An chiều mùng 9 Tết, 3 sạp hàng bị thiêu rụi; Tiểu thương Cần Thơ kỳ vọng một năm khởi sắc; Động viên ngư dân Kiên Giang vươn khơi nhân chuyến biển đầu năm là những nội dung sẽ có trong chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Rằm tháng Giêng rộn ràng người ‘vay lộc’ trong chùa cổ ở TPHCM

Như Quỳnh |

TPHCM – Rằm tháng Giêng, tấp nập người đến Hội quán Nghĩa An, Hội quán Hải Nam (Quận 5)… chiêm bái, cầu an, thưởng thức các hoạt động văn hóa, văn nghệ…

"Cứu người trước, dập lửa sau" và sự dũng cảm của chiến sĩ cảnh sát PCCC

Tô Thế |

Trong vụ cháy nhà dân rạng sáng 24.2 ở Hà Nội, những người sinh sống trong căn nhà đã thoát nạn an toàn nhờ sự quyết đoán của người chỉ huy, sự dũng cảm của các chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Man United thua Fulham tại Old Trafford

Nhóm PV |

Man United đã thất bại 1-2 trước Fulham tại vòng 26 Premier League, diễn ra tối 24.2 (giờ Việt Nam).

Bất chấp không khí lạnh, Phủ Tây Hồ vẫn tấp nập ngày Rằm tháng Giêng

Anh Vũ |

Ngày Rằm tháng Giêng, bất chấp mưa, rét, nhiều người dân đã đi lễ ở các chùa, đền nổi tiếng ở Hà Nội từ sáng sớm.

4 đại gia sai phạm khi giúp rút tiền, chiếm đoạt nghìn tỉ vụ Vạn Thịnh Phát

Quang Việt |

Nguyễn Cao Trí, Cao Việt Dũng, Dương Tấn Trước, Nguyễn Thanh Tùng trong vụ án Vạn Thịnh Phát có hành vi sai phạm khác nhau, người chiếm đoạt tiền, người giúp sức Trương Mỹ Lan rút nghìn tỉ của SCB.

Cao tốc trục ngang ở miền Tây: Đoạn Cần Thơ chưa có một hạt cát

Tạ Quang |

Theo ông Đặng Hoàng Vĩnh - Giám đốc Quản lý dự án, Ban điều hành cao tốc, thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ (chủ đầu tư), từ lúc khởi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (ngày 17.6.2023) đến thời điểm hiện tại, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn Cần Thơ vẫn chưa có một hạt cát nào được cung ứng tới công trường.

Người dân xóm Chài tất bật chuẩn bị lễ hội Té nước lớn nhất miền Tây

YẾN PHƯƠNG |

Thời điểm này, người dân xóm Chài (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) đang tất bật chuẩn bị cho lễ hội Té nước lớn nhất miền Tây, hay còn được gọi là lễ Tống phong, Tống ôn, mang ý nghĩa cầu an, xua đuổi xui rủi, tà khí và bệnh tật.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Du khách đến Miền Tây tăng đột biến dịp Tết

NHÓM PV |

Dịp Tết, lượng du khách đến các tỉnh, thành miền Tây tăng đột biến; Vĩnh Long đã giao 3 triệu m3 cát cho cao tốc Cần Thơ - Cà Mau; Cháy chợ ở Long An chiều mùng 9 Tết, 3 sạp hàng bị thiêu rụi; Tiểu thương Cần Thơ kỳ vọng một năm khởi sắc; Động viên ngư dân Kiên Giang vươn khơi nhân chuyến biển đầu năm là những nội dung sẽ có trong chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.