Hàng trăm sinh viên rời Ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM phòng dịch COVID-19

Thanh Chân - Phương Nhàn |

Sinh viên sống trong Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM tất bận dọn dẹp đồ đạc sau khi Trung tâm Quản lý thông báo các em tạm rời khỏi nơi đây trong thời gian dịch bệnh COVID-19 và chưa có lịch học.

Trung tâm Quản lý Đại học Quốc gia TPHCM vừa phát đi thông báo ký túc xá tạm ngưng tiếp nhận sinh viên sinh viên đăng ký mới từ 18.3. Đặc biệt, thông báo trên còn yêu cầu sinh viên đang ở ký túc xá rời khỏi đây trước ngày 20.3.
Trung tâm Quản lý Đại học Quốc gia TPHCM vừa phát đi thông báo ký túc xá tạm ngưng tiếp nhận sinh viên sinh viên đăng ký mới từ 18.3. Đặc biệt, thông báo còn yêu cầu sinh viên đang ở ký túc xá rời khỏi đây trước ngày 20.3.
Các sinh viên thuộc trường hợp đặc biệt sẽ được xem xét sắp xếp ở lại tại ký túc xá.
Các sinh viên thuộc trường hợp đặc biệt (nhà sinh viên ở vùng dịch, điều kiện gia đình khó khăn...) sẽ được xem xét sắp xếp ở lại tại ký túc xá.
Trong thời gian ở tại đây, sinh viên được tổ chức kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn...
Trong thời gian ở tại đây, sinh viên được kiểm tra thân nhiệt, buộc phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn để hạn chế sự lây lan dịch COVID-19.
Theo đó, sinh viên ở lại sẽ được sắp xếp ở tại toà nhà G1 (ký túc xá khu B). Dự kiến, toà nhà gồm 16 tầng với sức chứa hơn 300 phòng.
Theo đó, sinh viên ở lại sẽ được sắp xếp ở tại toà nhà G1 (ký túc xá khu B). Dự kiến, toà nhà gồm 16 tầng với sức chứa hơn 300 phòng.
Ông Tăng Hữu Thuỷ - Giám đốc Trung tâm, Quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia cho biết, quyết định này nhằm bảo vệ an toàn sức khoẻ của sinh viên, hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết TPHCM trưng dụng cơ sở vật chất, phục vụ cách ly phòng bệnh COVID-19 khi cần thiết, ký túc xá sẽ sử dụng địa điểm này.
Ông Tăng Hữu Thuỷ - Giám đốc Trung tâm Quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia cho biết: "Quyết định này nhằm bảo vệ an toàn sức khoẻ của sinh viên, hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết TPHCM trưng dụng cơ sở vật chất, phục vụ cách ly phòng bệnh COVID-19 khi cần thiết, ký túc xá sẽ sử dụng địa điểm này".
Chỉ trong chiều 17.3, hàng loạt sinh viên cùng nhau dọn dẹp đồ dùng và rời khỏi nơi đây.
Chỉ trong chiều 17.3, hàng loạt sinh viên cùng nhau dọn dẹp đồ dùng và rời khỏi nơi đây.
Các bạn sinh viên lỉnh kỉnh đồ đạc rời khỏi chỗ ở sau thông báo của nhà trường.
Các bạn sinh viên lỉnh kỉnh đồ đạc rời khỏi chỗ ở sau thông báo của Trung tâm Quản lý ký túc xá.
Nhiều bậc phụ huynh đến tận ký túc xá để dọn dẹp và đón con trở về nhà.
Nhiều bậc phụ huynh đến tận ký túc xá để dọn dẹp và đón con trở về nhà.
Nguyễn Thị Phương (sinh viên năm cuối Đại học Kinh tế - Luật Đại học Quốc gia TPHCM) cũng đang tất bật dọn sách vở và đồ dùng cá nhân để chuyển đến nhà người thân cũng ở trong TPHCM. “Ký túc xá là nơi nhiều sinh viên ra vào nên nguy cơ lây nhiễm là có thể xảy ra. Do đó, vất vả chuyển đồ đạc nhưng bảo vệ được sức khoẻ bản thân. Không những tôi mà bố mẹ ở quê cũng yên tâm hơn” - Bạn Phương tâm sự.
Sinh viên Nguyễn Thị Phương (Năm cuối Đại học Kinh tế - Luật Đại học Quốc gia TPHCM) cũng đang tất bật dọn sách vở và đồ dùng cá nhân để chuyển đến nhà người thân cũng ở trong TPHCM. “Ký túc xá là nơi nhiều sinh viên ra vào nên nguy cơ lây nhiễm là có thể xảy ra. Do đó, vất vả chuyển đồ đạc nhưng bảo vệ được sức khoẻ bản thân. Không những tôi mà bố mẹ ở quê cũng yên tâm hơn” - Phương tâm sự.
Chia sẻ với phón viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Hải (bảo vệ khu E1) cho hay: “Ngoài công việc đảm bảo an ninh trật tự của khu vực ký túc xá, trong thời gian này, chúng tôi thực hiện kiểm soát lượng sinh viên ra vào. Từ sáng đến giờ đã có 39 sinh viên don dẹp đồ đạc rời khỏi nơi đây. Có thể trong vài ngày tới, lượng sinh viên dọn dẹp đồ đạc trở về nhà sẽ đông hơn nữa“.
Chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Hải (bảo vệ khu E1) cho hay: “Ngoài công việc đảm bảo an ninh trật tự của khu vực ký túc xá, trong thời gian này, chúng tôi thực hiện kiểm soát lượng sinh viên ra vào. Từ sáng đến giờ đã có 39 sinh viên dọn dẹp đồ đạc rời khỏi nơi đây. Có thể trong vài ngày tới, lượng sinh viên dọn dẹp đồ đạc trở về nhà sẽ đông hơn nữa“.
Được biết, ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM gồm khu A hiện hữu, khu A mở rộng và khu B. Đây là ký túc xá có cơ sở vật chất khang trang, trở thành nơi sinh hoạt của sinh viên các trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM và nhiều trường lân cận.
Được biết, ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM gồm khu A hiện hữu, khu A mở rộng và khu B. Đây là ký túc xá có cơ sở vật chất khang trang, trở thành nơi sinh hoạt của sinh viên các trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM và nhiều trường lân cận.
Dự kiến trong thời gian sinh viên không ở ký túc xá, Trung tâm Quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM sẽ vệ sinh, phun thuốc sát khuẩn, chuẩn bị trang thiết bị y tế nhằm đảm bảo an toàn khi sinh viên quay trở lại học tập sinh hoạt. Trong hình là toà nhà G1 (ký túc xá khu B) - dự kiến sẽ là nơi ở tạm thời cho các em sinh viên có nhu cầu ở.
Dự kiến trong thời gian sinh viên không ở ký túc xá, Trung tâm Quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM sẽ vệ sinh, phun thuốc sát khuẩn, chuẩn bị trang thiết bị y tế nhằm đảm bảo an toàn khi sinh viên quay trở lại học tập, sinh hoạt. Trong hình là toà nhà G1 (ký túc xá khu B) - dự kiến sẽ là nơi ở tạm thời cho các sinh viên có nhu cầu ở.

Thanh Chân - Phương Nhàn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Sinh viên rời ký túc xá Đại học Quốc gia trước 20.3 phòng COVID-19

Anh Nhàn |

Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM vừa thông báo cho sinh viên tạm rời khỏi ký túc xá trong thời gian dịch bệnh COVID-19 và chưa có lịch học.

TPHCM sẵn sàng các kịch bản phòng chống dịch COVID-19

A.Nhàn - H.Phương |

Tại cuộc họp trực tuyến về tình hình phòng chống dịch COVID-19, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, khẳng định: "TPHCM đã sẵn sàng lên các kịch bản cho mức chữa bệnh cao hơn rất nhiều thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, chúng ta hy vọng không phải dùng đến nguồn lực này".

TPHCM huy động sinh viên năm cuối trường Y sẵn sàng chống dịch COVID-19

Anh Nhàn - Hà Phương |

UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch huy động sinh viên năm cuối và đội ngũ y, bác sĩ trẻ sẵn sàng tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: Sinh viên rời ký túc xá Đại học Quốc gia trước 20.3 phòng COVID-19

Anh Nhàn |

Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM vừa thông báo cho sinh viên tạm rời khỏi ký túc xá trong thời gian dịch bệnh COVID-19 và chưa có lịch học.

TPHCM sẵn sàng các kịch bản phòng chống dịch COVID-19

A.Nhàn - H.Phương |

Tại cuộc họp trực tuyến về tình hình phòng chống dịch COVID-19, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, khẳng định: "TPHCM đã sẵn sàng lên các kịch bản cho mức chữa bệnh cao hơn rất nhiều thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, chúng ta hy vọng không phải dùng đến nguồn lực này".

TPHCM huy động sinh viên năm cuối trường Y sẵn sàng chống dịch COVID-19

Anh Nhàn - Hà Phương |

UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch huy động sinh viên năm cuối và đội ngũ y, bác sĩ trẻ sẵn sàng tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19.