Hàng trăm người tò mò, háo hức khám phá Trung thu truyền thống trên phố cổ Hà Nội

Trường Hùng |

Hàng trăm em học sinh, các nghệ nhân, các nhà nghiên cứu cùng những người yêu văn hóa Việt hào hứng đến dự buổi lễ khai mạc chuỗi sự kiện quảng bá Tết Trung thu truyền thống của dân tộc tại đình Kim Ngân, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, bà Trần Thị Thúy Lan – Phó trưởng Ban Quản lý Phố Cổ Hà Nội, hoạt động không chỉ thể hiện những nỗ lực trong việc giữ gìn các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể mà còn tôn vinh các nghệ nhân đồ chơi dân gian. Qua đó đem tới cho các em thiếu nhi một sân chơi bổ ích cùng với một không gian Tết Trung thu xưa để các em hiểu thêm về nguồn cội.
Phát biểu khai mạc buổi lễ, bà Trần Thị Thúy Lan – Phó trưởng Ban Quản lý Phố Cổ Hà Nội cho hay, hoạt động không chỉ thể hiện những nỗ lực trong việc giữ gìn các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể mà còn tôn vinh các nghệ nhân đồ chơi dân gian. Qua đó đem tới cho các em thiếu nhi một sân chơi bổ ích cùng với một không gian Tết Trung thu xưa để các em hiểu thêm về nguồn cội.
Theo đó, đến với Đình Kim Ngân, các em thiếu nhi sẽ được hướng dẫn làm các loại đồ chơi dân gian: tò he, ông Phỗng bằng đất, chuồn chuồn tre, tàu thủy bằng sắt tây, đèn kéo quân, diều sáo, đèn ông sao...
Theo đó, đến với đình Kim Ngân, các em thiếu nhi sẽ được hướng dẫn làm các loại đồ chơi dân gian: tò he, ông Phỗng bằng đất, chuồn chuồn tre, tàu thủy bằng sắt tây, đèn kéo quân, diều sáo, đèn ông sao...
Các em học sinh hào hứng xem nghệ nhân Nguyễn Hữu Khiêm (xã Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội) hướng dẫn làng diều làng Bá Giang.
Các em học sinh hào hứng xem nghệ nhân Nguyễn Hữu Khiêm (xã Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội) hướng dẫn làm diều làng Bá Giang.
Ông Nguyễn Văn Mạnh Hùng (P. Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) hướng dẫn các em học sinh chơi tàu thủy.
Ông Nguyễn Văn Mạnh Hùng (P. Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) hướng dẫn các em học sinh chơi tàu thủy.
Chia sẻ về cảm xúc khi tham dự chương trình, em Trần Ngọc Khánh – Trường Tiểu học Trần Nhật Duật (Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ, lần đầu tiên Khánh được đến đây cảm thấy rất ngạc nhiên và thích thú, Khánh sẽ đem những điều học được trong buổi hội ngày hôm nay để chia sẻ với bạn bè.
Chia sẻ về cảm xúc khi tham dự chương trình, em Trần Ngọc Khánh – Trường Tiểu học Trần Nhật Duật (Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ, lần đầu tiên Khánh được đến đây cảm thấy rất ngạc nhiên và thích thú, Khánh sẽ đem những điều học được trong buổi hội ngày hôm nay để chia sẻ với bạn bè.
Ngoài các em học sinh, các nhà nghiên cứu và khách tham quan cũng rất xúc động khi đến đây, ông Nguyễn Đăng Dũng (Q. Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ, “Đã gần 40 năm nay, tôi mới lại nhìn được thấy ông Phỗng đất của quê hương. Cảm xúc bây giờ của tôi rất là xúc động, ông Phỗng được làm bằng đất rất là mộc mạc, gợi cho người ta cảm giác nhớ đến nơi sinh thành”.
Ngoài các em học sinh, các nhà nghiên cứu và khách tham quan cũng rất xúc động khi đến đây, ông Nguyễn Đăng Dũng (Q. Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ, “Đã gần 40 năm nay, tôi mới lại nhìn được thấy ông Phỗng đất của quê hương. Cảm xúc bây giờ của tôi rất là xúc động, ông Phỗng được làm bằng đất rất là mộc mạc, gợi cho người ta cảm giác nhớ đến nơi sinh thành”.
 
Ông Phỗng bằng đất sét - đồ chơi dân gian của thôn Đông Khê (xã Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh).
Ông Phỗng bằng đất sét - đồ chơi dân gian của thôn Đông Khê (xã Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh).
Gian hướng dẫn làm đèn kéo quân tại Đình Kim Ngân.
Gian hướng dẫn làm đèn kéo quân tại đình Kim Ngân.
Gian hướng dẫn làm làm chuồn chuồn tre của nghệ nhân Nguyễn Văn Tái (xã Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội).
Gian hướng dẫn làm làm chuồn chuồn tre của nghệ nhân Nguyễn Văn Tái (xã Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội).
Gian hướng dẫn làm làm tò he (thôn Xuân La, Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Nội).
Gian hướng dẫn làm tò he (thôn Xuân La, Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Nội).
Gian hướng dẫn làm thiên nga bằng bông của bà Quách Thị Bắc (Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Gian hướng dẫn làm thiên nga bằng bông của bà Quách Thị Bắc (Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Mâm cỗ trông trăng tại Đình Kim Ngân.
Mâm cỗ trông trăng tại đình Kim Ngân.
Diễn ra cùng với hoạt động nơi đây, từ nay cho tới hết ngày 23.8, tại Ngôi nhà Di sản (87 Mã Mây, P. Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội) sẽ tái hiện lại không gian Tết Trung thu truyền thống của người Việt; tại số 50 Đào Duy Từ (P. Hàng Buồm) sẽ giới thiệu 3 dòng tranh dân gian Kim Hoàng, Đông Hồ, Hàng Trống; tại Đình Hồng Lạc (38 Hàng Đào, P. Hàng Đào, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội) giới thiệu nghệ thuật làm mặt nạ giấy bồi.
Diễn ra cùng với hoạt động nơi đây, từ nay cho tới hết ngày 23.8, tại Ngôi nhà Di sản (87 Mã Mây, P. Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội) sẽ tái hiện lại không gian Tết Trung thu truyền thống của người Việt; tại số 50 Đào Duy Từ (P. Hàng Buồm) sẽ giới thiệu 3 dòng tranh dân gian Kim Hoàng, Đông Hồ, Hàng Trống; tại Đình Hồng Lạc (38 Hàng Đào, P. Hàng Đào, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội) giới thiệu nghệ thuật làm mặt nạ giấy bồi.

Trường Hùng
TIN LIÊN QUAN

Sắp trình diễn cách làm ông tiến sĩ giấy, đèn ông sao… tại phố cổ Hà Nội

Thành Trung |

Nhiều hoạt động như trình diễn và hướng dẫn cách làm đồ chơi giân gian, giới thiệu Tết Trung thu truyền thống sắp diễn ra tại không gian phố cổ Hà Nội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Sắp trình diễn cách làm ông tiến sĩ giấy, đèn ông sao… tại phố cổ Hà Nội

Thành Trung |

Nhiều hoạt động như trình diễn và hướng dẫn cách làm đồ chơi giân gian, giới thiệu Tết Trung thu truyền thống sắp diễn ra tại không gian phố cổ Hà Nội.