Hàng trăm gốc hồng cổ lần đầu bung nở ở Hoàng Thành Thăng Long

Tô Thế |

Trong dịp tết Canh Tý 2020, hơn 500 cây hoa hồng được đem về trồng tại Hoàng Thành Thăng Long trong đó có nhiều giống hồng quý như hồng nhung cổ, hồng cổ Sa Pa, hồng phấn đào. Những ngày gần đây, hàng trăm gốc hồng đã lần đầu tiên bung nở tạo nên cảnh sắc vô cùng ấn tượng, đẹp mắt.

Hơn 500 cây hoa hồng được đem về trồng tại Hoàng Thành Thăng Long cách đây gần 3 tháng đã bắt đầu bung nở.
Hơn 500 cây hoa hồng được đem về trồng tại Hoàng Thành Thăng Long cách đây gần 3 tháng đã bắt đầu bung nở.
Nhiều giống hồng quý như Nhung cổ, hồng cổ Sapa, hồng phấn đào...được trồng và chăm sóc cẩn thận tại đây.
Nhiều giống hồng quý như hồng nhung cổ, hồng cổ Sa Pa, hồng phấn đào... được trồng và chăm sóc cẩn thận tại đây.
Những bông hoa hồng phấn đào không chỉ đẹp mà còn có hương thơm cổ điển dịu dàng. Cây lại sai hoa, hoa nở liên tục nhiều lần trong năm.
Những bông hoa hồng phấn đào không chỉ đẹp mà còn có hương thơm cổ điển dịu dàng. Cây lại sai hoa, hoa nở liên tục nhiều lần trong năm.
Đang trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra nên địa điểm này vẫn chưa được nhiều du khách ghé tới.
Đang trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 nên địa điểm này vẫn chưa được nhiều du khách ghé tới.
Hoa hồng cổ tràn ngập sắc màu rực rỡ khiến bất kỳ ai ghé thăm cũng ngỡ ngàng, thích thú.
Hoa hồng cổ tràn ngập sắc màu rực rỡ khiến bất kỳ ai ghé thăm cũng ngỡ ngàng, thích thú.
 
Nhiều người đam mê nhiếp ảnh cũng thường xuyên lui tới để giữ lại những bức hình đẹp nhất tạo nên từ hương sắc của hoa hồng.
Nhiều người đam mê nhiếp ảnh cũng thường xuyên lui tới để giữ lại những bức hình đẹp nhất tạo nên từ hương sắc của hoa hồng.
 
Ngoài cảnh sắc rực rỡ, ngọt ngào tạo nên từ những bông hoa hồng, du khách khi đến Hoàng Thành Thăng Long còn bắt gặp từng đàn chim bồ câu nhẩn nha trong khuôn viên khu di sản.
Du khách nước ngoài thăm quan một trong những khu vực đang trồng hoa hồng cổ ở Hoàng thành Thăng Long.
Du khách nước ngoài tham quan một trong những khu vực đang trồng hoa hồng cổ ở Hoàng Thành Thăng Long.
 
Hàng ngày nhân viên của Khu di tích Hoàng thành Thăng Long vẫn đều đặn cắt tỉa cành lá nhằm giữ gốc hồng luôn trong tình trạng tốt nhất.
Hàng ngày, nhân viên của Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long vẫn đều đặn cắt tỉa cành lá nhằm giữ gốc hồng luôn trong tình trạng tốt nhất.
 
Những loại hoa hồng cổ thường có độ lặp hoa nhanh, đây thực sự là điểm đến lý tưởng cho những người yêu hoa tại Hà Nội và du khách.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt khu di tích ở Hà Nội tạm dừng hoạt động, phun thuốc khử trùng

Thế Anh |

Những khu di tích như nhà tù Hỏa Lò, đền Ngọc Sơn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám... sẽ tạm dừng hoạt động và tiến hành khử trùng từ ngày 10.3.2020 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thành phố Hà Nội về phòng dịch COVID-19.

Tại sao hoa hồng và socola trở thành biểu tượng trong ngày Valentine?

HỒNG HẠNH |

Hoa hồng và socola đã trở thành biểu tượng, món quà đặc trưng trong ngày Valentine 14.2. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu hết về nguồn gốc và ý nghĩa của chúng trong ngày này.

Lý do hoa hồng được chọn làm biểu tượng của Làng hoa Sa Đéc

Lục Tùng |

Không chỉ có lịch sử hơn 100 năm, hoa hồng còn được người dân Sa Đéc (Đồng Tháp) phát triển lên tầm cao, trở thành thủ phủ hoa hồng của vùng đất Nam Bộ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hàng loạt khu di tích ở Hà Nội tạm dừng hoạt động, phun thuốc khử trùng

Thế Anh |

Những khu di tích như nhà tù Hỏa Lò, đền Ngọc Sơn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám... sẽ tạm dừng hoạt động và tiến hành khử trùng từ ngày 10.3.2020 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thành phố Hà Nội về phòng dịch COVID-19.

Tại sao hoa hồng và socola trở thành biểu tượng trong ngày Valentine?

HỒNG HẠNH |

Hoa hồng và socola đã trở thành biểu tượng, món quà đặc trưng trong ngày Valentine 14.2. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu hết về nguồn gốc và ý nghĩa của chúng trong ngày này.

Lý do hoa hồng được chọn làm biểu tượng của Làng hoa Sa Đéc

Lục Tùng |

Không chỉ có lịch sử hơn 100 năm, hoa hồng còn được người dân Sa Đéc (Đồng Tháp) phát triển lên tầm cao, trở thành thủ phủ hoa hồng của vùng đất Nam Bộ.