Hàng trăm công nhân trắng đêm vớt cá chết Hồ Tây

Tô Thế - Phan Anh |

Đêm 8.7, lượng cá chết trên Hồ Tây ngày càng nhiều, hàng trăm công nhân thuộc nhiều đơn vị trên địa bàn Hà Nội được huy động đến vớt xác cá.

sau khi phát hiện cá chết hàng loạt, nổi lềnh phềnh trên mặt hồ Hoàng Cầu, lực lượng công nhân công ty thoát nước Hà Nội đã có mặt trục vớt, thu gom số cá chết này, không để cá chết bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến đời sống cư dân ven hồ.
Sau khi phát hiện cá chết hàng loạt, nổi lềnh phềnh trên mặt Hồ Tây, hàng trăm công nhân đã có mặt trục vớt, thu gom số cá chết này, không để cá chết bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến đời sống cư dân ven hồ.
Các công nhân làm việc liên tục từ 19h tối qua. Trong đêm, họ rất vất vả do số cá chết quá nhiều - cứ vừa vớt xong thì sau ít phút lại nổi lên số cá chết mới.
Các công nhân làm việc liên tục trong đêm để vớt toàn bộ số cá chết đang nổi trên mặt hồ. 
Cá chết trôi dạt vào bờ, nhiều con bắt đầu phân hủy, ruồi nhặng bâu đầy khiến các con đường quanh hồ bốc mùi hôi tanh nồng nặc.
Nhiều đơn vị được huy động tham gia "giải cứu" Hồ Tây trong đêm. 
Cá chết trôi dạt vào bờ, nhiều con bắt đầu phân hủy, ruồi nhặng bâu đầy khiến các con đường quanh hồ bốc mùi hôi tanh nồng nặc.
Cá chết trôi dạt vào bờ, nhiều con bắt đầu phân hủy khiến các con đường quanh hồ bốc mùi hôi tanh nồng nặc. Vì vậy, công việc của các công nhân càng trở nên nặng nề hơn.
Ghi nhận trong ngày 8.7, nhiều loại cá chết dạt vào bờ rải rác quanh hồ ven tuyến đường Vệ Hồ.
Ghi nhận trong ngày 8.7, nhiều loại cá chết dạt vào bờ, tập trung nhiều ven tuyến đường Vệ Hồ. Có con cân nặng lên đến 7-8kg.
Một con cá có kích thước “khủng” được vớt lên từ mặt hồ.
Con cá có kích thước thuộc hàng “khủng” được vớt lên từ mặt hồ.
Cá sau khi vớt lên được bỏ vào trong các túi
Cá sau khi vớt lên được bỏ vào trong các túi để mang đi tiêu hủy.
 
Hàng trăm bao tải chất đầy cá được đặt dọc
Hàng trăm bao tải chất đầy cá được đặt dọc con đường ven hồ. Mỗi bao tải chứa bên trong khoảng 9-10kg cá.
Về nguyên nhân cá chết nhiều người dự đoán có thể là do thời tiết thay đổi liên tục, mấy hôm đang nắng lớn rồi lại đột ngột mưa nên có thể cá bị ngạt khí. Một số người thì lại cho rằng do lượng rác đổ ra hồ tăng lên có thể là nguyên nhân dẫn đến gần đây cá chết nhiều.
Về nguyên nhân cá chết nhiều người dự đoán có thể là do thời tiết thay đổi liên tục, mấy hôm đang nắng lớn rồi lại đột ngột mưa nên có thể cá bị ngạt khí. Một số người thì lại cho rằng do lượng rác đổ ra hồ tăng lên có thể là nguyên nhân dẫn đến gần đây cá chết nhiều.
12h đêm, các công nhân vẫn tất bật làm việc. Đến hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào liên quan đến vụ việc. Lao động sẽ tiếp tục thông tin.
 Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra bất cứ thông tin nào liên quan đến vụ việc. Lao Động sẽ tiếp tục thông tin.
Tô Thế - Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.