Nghệ An:

Hàng trăm công an, bộ đội giúp trường học khắc phục hậu quả mưa lũ

QUANG ĐAI - QUÁCH DU |

Sau khi lũ rút, hàng trăm cán bộ dân quân, công an, quân đội tỉnh Nghệ An đã đến giúp các nhà trường dọn dẹp, vệ sinh.

Ghi nhận của PV Báo Lao Động vào sáng 1.11, tại trường Tiểu học Nghi Phương (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), có hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, quân đội và cán bộ địa phương đến giúp nhà trường lau dọn vệ sinh, chuẩn bị đón học sinh vào sáng 2.11.

Các cán bộ công an, quân đội đến Trường tiểu học Nghi Phương, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) để dọn dẹp vệ sinh giúp nhà trường. Ảnh: Quách Du
Các cán bộ công an, quân đội đến Trường tiểu học Nghi Phương, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) để dọn dẹp vệ sinh giúp nhà trường. Ảnh: Quách Du
Các cán bộ công an, quân đội đến Trường tiểu học Nghi Phương, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) để dọn dẹp vệ sinh giúp nhà trường. Ảnh: Quách Du
Các cô giáo trường Tiểu học Nghi Phương, huyện Nghi Lộc hăng say don dẹp vệ sinh sau khi trường bị ngập nặng. Ảnh: Quang Đại
Các cô giáo trường Tiểu học Nghi Phương, huyện Nghi Lộc hăng say don dẹp vệ sinh sau khi trường bị ngập nặng. Ảnh: Quang Đại
Các cô giáo trường Tiểu học Nghi Phương, huyện Nghi Lộc hăng say don dẹp vệ sinh sau khi trường bị ngập nặng. Ảnh: Quang Đại
Hàng chục cán bộ công an sắn tay giúp các thầy cô dọn dẹp bùn đất tại sân trường. Ảnh: Quách Du
Hàng chục cán bộ công an sắn tay giúp các thầy cô dọn dẹp bùn đất tại sân trường. Ảnh: Quách Du
Hàng chục cán bộ công an xắn tay giúp các thầy cô dọn dẹp bùn đất tại sân trường. Ảnh: Quách Du
Rất đông các chiến sĩ bộ đội được huy động đến giúp nhà trường dọn dẹp. Ảnh: Quang Đại
Rất đông các chiến sĩ bộ đội được huy động đến giúp nhà trường dọn dẹp. Ảnh: Quang Đại
Rất đông các chiến sĩ bộ đội được huy động đến giúp nhà trường dọn dẹp. Ảnh: Quang Đại
Rất đông các chiến sĩ được huy động đến giúp nhà trường dọn dẹp. Ảnh: Quang Đại
Ngoài các cán bộ chiến sĩ, các thanh niên tình nguyện cũng được huy động đến để giúp trường dọn dẹp bùn đất sau lũ. Ảnh: Quách Du
Ngoài các cán bộ chiến sĩ, các thanh niên tình nguyện cũng được huy động đến để giúp trường dọn dẹp bùn đất sau lũ. Ảnh: Quách Du
Ngoài các cán bộ chiến sĩ, các thanh niên tình nguyện cũng được huy động đến để giúp trường dọn dẹp bùn đất sau lũ. Ảnh: Quách Du
Ngoài các cán bộ chiến sĩ, các thanh niên tình nguyện cũng được huy động đến để giúp trường dọn dẹp bùn đất sau lũ. Ảnh: Quách Du
Thầy Đậu Văn Dũng - Hiểu trưởng Trường Tiểu học Nghi Phương, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, được sự giúp sức của các cán bộ công an, quân đội và các thanh niên tình nguyện, nhà trường sẽ tổng vệ sinh toàn trường trong hôm nay (1.11), để sẵn sàng đón học sinh đến trường vào ngày mai (2.11). Ảnh: Quang Đại
Thầy Đậu Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghi Phương, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, được sự giúp sức của các cán bộ công an, quân đội và các thanh niên tình nguyện, nhà trường sẽ tổng vệ sinh toàn trường trong hôm nay (1.11), sẵn sàng đón học sinh đến trường vào ngày mai (2.11). Ảnh: Quang Đại
QUANG ĐAI - QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Tất bật xử lý hậu quả mưa lũ, sớm đón học sinh trở lại trường

QUANG ĐẠI - QUÁCH DU |

Có hàng trăm trường học tại Nghệ An bị ngập, thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua. Các địa phương đang tất bật dọn dẹp, khắc phục hậu quả để sớm đón học sinh trở lại trường.

Liên tiếp mưa lũ, sạt lở: Thiên tai "phanh phui" lỗi của nhân tai

Minh Ánh - Tạ Quang |

Từ trước đến nay, mưa lũ kéo theo sạt lở đất thường được biến đến ở các tỉnh núi phía Bắc, nhưng năm nay miền Trung đã và đang phải hứng chịu rất nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, vậy nguyên do là thiên tai hay nhân tai?

Tinh giản chương trình, giảm tải bài kiểm tra cho học sinh sau lũ

Thiều Trang - Đặng Chung |

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Nguyễn Xuân Thành đề nghị các địa phương cần chủ động, linh hoạt điều chỉnh và tinh giản chương trình phù hợp với tình hình học sinh phải nghỉ học dài ngày do ảnh hưởng của lũ lụt.

Rốn lũ Nghệ An: Bơi thuyền mang lương thực tiếp tế cho người dân

Quách Du - Quang Đại |

Hiện nhiều địa phương tại huyện Thanh Chương (Nghệ An) vẫn bị nước bao vây cô lập, chính quyền địa phương và các tổ chức thiện nguyện đã kịp thời dùng thuyền, ca nô tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân.

Khẩn cấp cứu trợ người dân nơi rốn lũ Nghệ An

QUANG ĐẠI- QUÁCH DU |

Nhiều vùng tại huyện Thanh Chương (Nghệ An) vẫn bị nước bao vây cô lập, chính quyền địa phương và các tổ chức thiện nguyện đã kịp thời dùng thuyền, ca nô cứu trợ nhu yếu phẩm cho người dân.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tất bật xử lý hậu quả mưa lũ, sớm đón học sinh trở lại trường

QUANG ĐẠI - QUÁCH DU |

Có hàng trăm trường học tại Nghệ An bị ngập, thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua. Các địa phương đang tất bật dọn dẹp, khắc phục hậu quả để sớm đón học sinh trở lại trường.

Liên tiếp mưa lũ, sạt lở: Thiên tai "phanh phui" lỗi của nhân tai

Minh Ánh - Tạ Quang |

Từ trước đến nay, mưa lũ kéo theo sạt lở đất thường được biến đến ở các tỉnh núi phía Bắc, nhưng năm nay miền Trung đã và đang phải hứng chịu rất nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, vậy nguyên do là thiên tai hay nhân tai?

Tinh giản chương trình, giảm tải bài kiểm tra cho học sinh sau lũ

Thiều Trang - Đặng Chung |

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Nguyễn Xuân Thành đề nghị các địa phương cần chủ động, linh hoạt điều chỉnh và tinh giản chương trình phù hợp với tình hình học sinh phải nghỉ học dài ngày do ảnh hưởng của lũ lụt.

Rốn lũ Nghệ An: Bơi thuyền mang lương thực tiếp tế cho người dân

Quách Du - Quang Đại |

Hiện nhiều địa phương tại huyện Thanh Chương (Nghệ An) vẫn bị nước bao vây cô lập, chính quyền địa phương và các tổ chức thiện nguyện đã kịp thời dùng thuyền, ca nô tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân.

Khẩn cấp cứu trợ người dân nơi rốn lũ Nghệ An

QUANG ĐẠI- QUÁCH DU |

Nhiều vùng tại huyện Thanh Chương (Nghệ An) vẫn bị nước bao vây cô lập, chính quyền địa phương và các tổ chức thiện nguyện đã kịp thời dùng thuyền, ca nô cứu trợ nhu yếu phẩm cho người dân.