Hàng rong len lỏi góc phố Hà Nội, người mua người bán không khẩu trang

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Khi cả nước đang thực hiện các biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tại khu vực phố cổ, điểm giao cắt giữa các tuyến phố thuộc trung tâm Hà Nội lại xuất hiện tình trạng bán hàng rong. Hoạt động này không những không thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19.

 
Chiều 14.4, theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực phố cổ và điểm giao cắt trên các con phố trung tâm Thủ đô, không khó để bắt gặp những người bán hàng rong len lỏi trong từng ngõ phố để buôn bán, chèo kéo người đi đường.
Những người bán hàng rong di chuyển nhiều nơi, không có vị trí nhất định, và tiếp xúc với nhiều người tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Những người bán hàng rong di chuyển nhiều nơi, không có vị trí nhất định, và tiếp xúc với nhiều người tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Chia sẻ với phóng viên, một người bán hàng rong trên phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm) cho biết, dù biết bản thân vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và việc cách ly xã hội, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên bản thân buộc phải ra ngoài buôn bán.
Chia sẻ với phóng viên, một người bán hàng rong trên phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm) cho hay, dù biết bản thân vi phạm việc cách ly xã hội, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên buộc phải ra ngoài buôn bán.
“Mình cũng lo bệnh dịch nhưng chẳng làm khác được, vì cũng lo đói nữa. Hằng ngày ra ngoài buôn bán vẫn đeo 2 lớp khẩu trang và hi vọng những người kiểm soát hiểu cho“,
“Mình cũng lo bệnh dịch nhưng chẳng làm khác được, vì cũng lo đói nữa. Hằng ngày ra ngoài buôn bán vẫn đeo 2 lớp khẩu trang và hi vọng những người kiểm soát hiểu cho", người bán hàng rong phân trần.
 
 
Với phương tiện di chuyển thuận lợi, từ chiếc xe đạp, quang gánh, xe đẩy... những người bán hàng rong dễ dàng di chuyển khắp các ngóc ngách Thủ đô.
Người mua, người bán vô tình bổ khẩu trang trung lúc giao tiếp tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch.
Người mua, người bán vô tình bỏ khẩu trang trong lúc giao tiếp tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch.
Khi thấy ống kính phóng viên, người phụ nữ nhanh chóng rời đi cùng sạp hàng rong của mình.
Khi thấy ống kính phóng viên, người phụ nữ nhanh chóng rời đi cùng sạp hàng rong của mình.

Hoàng Vũ - Quang Minh
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19: Hà Nội nơi vắng lặng, nơi tụ tập đông đúc ăn uống vỉa hè

TÙNG GIANG - HOài ANH - Bằng Trần |

Đối lập với khung cảnh yên ắng trên các con phố lớn của Thủ đô Hà Nội, tại một số khu vực tập trung nhiều quán ăn vỉa hè vẫn luôn đông đúc, tấp nập người qua lại giữa mùa dịch COVID-19.

Những phố hàng rong đầu tiên của TPHCM bây giờ ra sao?

Đình Trường - Huyên Nguyễn |

Sau gần 3 năm hoạt động, những phố hàng rong đầu tiên của TPHCM đã làm thay đổi cuộc sống của nhiều hộ dân khó khăn trên địa bàn Quận 1.

Bán hàng rong có cần xin Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm?

nguyên thảo |

Bạn đọc có email thaoanxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Hằng ngày, tôi di chuyển quanh các trường học để bán đồ ăn vặt. Tôi nghe nói bán hàng rong cũng cần phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đúng không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dịch COVID-19: Hà Nội nơi vắng lặng, nơi tụ tập đông đúc ăn uống vỉa hè

TÙNG GIANG - HOài ANH - Bằng Trần |

Đối lập với khung cảnh yên ắng trên các con phố lớn của Thủ đô Hà Nội, tại một số khu vực tập trung nhiều quán ăn vỉa hè vẫn luôn đông đúc, tấp nập người qua lại giữa mùa dịch COVID-19.

Những phố hàng rong đầu tiên của TPHCM bây giờ ra sao?

Đình Trường - Huyên Nguyễn |

Sau gần 3 năm hoạt động, những phố hàng rong đầu tiên của TPHCM đã làm thay đổi cuộc sống của nhiều hộ dân khó khăn trên địa bàn Quận 1.

Bán hàng rong có cần xin Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm?

nguyên thảo |

Bạn đọc có email thaoanxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Hằng ngày, tôi di chuyển quanh các trường học để bán đồ ăn vặt. Tôi nghe nói bán hàng rong cũng cần phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đúng không?