Hàng quán ở Quận 7 mong chờ ngày phục vụ người dân tại chỗ trở lại

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

Mới đây, UBND Quận 7, TPHCM đề xuất được thí điểm mở cửa các địa điểm kinh doanh ăn uống phục vụ khách tại chỗ từ ngày 10.10. Dù đề xuất chưa được thông qua nhưng trước thông tin này nhiều chủ cửa hàng kinh doanh ăn uống trên địa bàn quận đã rất phấn khởi mong sớm được phục vụ khách tại chỗ.

 
Theo ghi nhận của Lao Động ngày 10.10, hầu hết các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Quận 7 đều phục vụ khách tới mua mang về, không có quán hàng phục vụ khách tại chỗ.
 
Một số nhân viên cửa hàng ăn uống cho biết, từ khi TPHCM thực hiện nới lỏng giãn cách khách tới mua mang về khá nhiều, tình hình kinh doanh cũng ổn định hơn.
 
Hoạt động tại các địa điểm ăn uống vẫn trong trạng thái dè dặt, đảm bảo quy định phòng, chống dịch COVID-19.
 
Ông Nguyễn Hoàng Nam, chủ một cửa hàng ăn uống tại Quận 7 cho biết: "Hiện tại chưa có thông báo chính thức về việc sẽ được bán cho khách ăn uống tại quán nên tôi vẫn thực hiện bán mang về. Nghe thông tin sắp được bán tại chỗ tôi phấn khởi lắm vì sẽ có thêm thu nhập, mong sớm được phục vụ người dân ăn uống tại chỗ trở lại".
 
 
Theo quan sát, đa số các hàng quán đều trang bị dung dịch sát khuẩn và giữ khoảng cách khi thực hiện bán mang về.
 
"Tôi nhớ cái cảm giác được ngồi ăn tô phở, bún nóng hổi tại quán rồi trò chuyện với bạn bè. Tôi lên mạng thấy thông tin Quận 7 sắp được ăn uống tại chỗ nên cũng mong chờ lắm" - Anh Quốc Cường sống tại Quận 7 chia sẻ.
 
Trước đó, UBND quận 7 đã có văn bản gửi UBND TPHCM đề xuất được thí điểm tổ chức hoạt động dịch vụ ăn uống tại chỗ. Thời gian đề xuất thí điểm từ ngày 10.10 đến khi TPHCM chính thức cho phép dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ.
 
Để được phục vụ khách tại chỗ, các cơ sở kinh doanh phải được UBND quận 7 thẩm định điều kiện hoạt động, cấp mã QR, gắn camera giám sát và kết nối về trung tâm kiểm soát phòng chống dịch và phục hồi kinh tế quận 7 để kiểm soát nhân viên và khách hàng ra vào hàng ngày. Đồng thời, các cơ sở kinh doanh cũng phải thực hiện cam kết về đảm bảo thực hiện các điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống.
THANH VŨ - NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Sau hơn 1 tuần nới lỏng giãn cách, phố đi bộ Nguyễn Huệ bắt đầu đông người

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM đã thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội hơn 1 tuần nay. Vào ngày cuối tuần, nhiều người tranh thủ xuống phố đi bộ Nguyễn Huệ dạo chơi, chụp ảnh.

Đường sách TPHCM nhộn nhịp ngày đầu mở cửa trở lại

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Sau thời gian dài đóng cửa vì dịch COVID-19, sáng 9.10, Đường sách Nguyễn Văn Bình (Quận 1, TPHCM) chính thức được hoạt động trở lại phục vụ người dân.

Nhiều hàng quán Quận 7 vẫn chưa mở cửa sau 1 tuần "bình thường mới"

Thanh Vũ |

Sau 1 tuần thực hiện "bình thường mới", nhiều nhà hàng, quán ăn ở Quận 7 (TPHCM) vẫn đang đóng cửa, dù đường phố đã đông người đi lại hơn so với trước đây.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Sau hơn 1 tuần nới lỏng giãn cách, phố đi bộ Nguyễn Huệ bắt đầu đông người

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM đã thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội hơn 1 tuần nay. Vào ngày cuối tuần, nhiều người tranh thủ xuống phố đi bộ Nguyễn Huệ dạo chơi, chụp ảnh.

Đường sách TPHCM nhộn nhịp ngày đầu mở cửa trở lại

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Sau thời gian dài đóng cửa vì dịch COVID-19, sáng 9.10, Đường sách Nguyễn Văn Bình (Quận 1, TPHCM) chính thức được hoạt động trở lại phục vụ người dân.

Nhiều hàng quán Quận 7 vẫn chưa mở cửa sau 1 tuần "bình thường mới"

Thanh Vũ |

Sau 1 tuần thực hiện "bình thường mới", nhiều nhà hàng, quán ăn ở Quận 7 (TPHCM) vẫn đang đóng cửa, dù đường phố đã đông người đi lại hơn so với trước đây.