Hàng quán nơi có nhiều F0 nhất Hà Nội lơ là phòng dịch

Hà Đức |

Hà Nội - Hiện nay, cửa hàng ăn, quán cafe, trà đá vỉa hè ở 2 quận Hoàng Mai và Đống Đa (nơi có nhiều F0 nhất thành phố) lơ là, chủ quan trong công tác phòng dịch.
 
Theo báo cáo mới nhất của Sở Y tế Hà Nội, cộng dồn số mắc tại thành phố trong đợt dịch 4 (từ ngày 29.4.2021 đến hết ngày 15.2.2022) là 179.217 ca. Trong đó, theo thông báo của CDC Hà Nội, quận Hoàng Mai và Đống Đa là 2 địa phương có số ca mắc cao nhất tính từ đợt dịch thứ 4.
 
Theo ghi nhận thực tế, hàng ăn, quán cafe, trà đá vỉa hè ở 2 quận có nhiều F0 nhất Hà Nội lơ là chủ quan trong công tác phòng dịch.
 
Tương tự quận Đống Đa, hàng quán trà đá vỉa hè tại quận Hoàng Mai đón khách nhộn nhịp. Nhiều người vô tư uống trà đá, hút thuốc, không đeo khẩu trang phòng dịch.
 
Anh Lê Đình Lương (24 tuổi, nhân viên quán cafe trên đường Láng) cho biết: "Sau tết, lượng khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ ăn uống tại hàng quán cao hơn. Đặc biệt, trong tuần này, sinh viên các trường đại học trở lại học trực tiếp nên đa số hàng quán đều đông đúc hơn".
 
Quán lẩu trên đường Chùa Láng (Đống Đa, Hà Nội) không trang bị vách ngăn chắn giọt bắn.
 
Nhu cầu uống cafe, ăn tại quán cao nên xe của khách hàng nối đuôi nhau trên vỉa hè trước lối ra vào hàng quán.
 
Tuy nhiên, một số cửa hàng rơi vào tình trạng ế ẩm trong thời gian dài.
Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương, số ca mắc COVID-19 cao như hiện nay tăng so với thời gian trong và sau Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, đây có thể là mức giảm chưa chính xác do người dân về quê đón Tết và tăng trở lại, thậm chí cao hơn nếu người dân không tuân thủ quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt 5K.
Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương, số ca mắc COVID-19 cao như hiện nay tăng so với thời gian trong và sau Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, đây có thể là mức chưa chính xác do người dân về quê đón Tết và tăng trở lại, thậm chí cao hơn nếu người dân không tuân thủ quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt 5K.
Hà Đức
TIN LIÊN QUAN

Chủ quán karaoke ở Hà Nội kêu cứu sau gần 10 tháng "ngủ đông"

Minh Ánh |

HÀ NỘI - Từ 30.4.2021, hàng nghìn cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại Hà Nội tạm ngưng hoạt động để phòng chống dịch bệnh, gần 10 tháng lâm vào cảnh "chết lâm sàng" khiến nhiều người kiệt quệ, thậm chí phải giải thể, chuyển nhượng cửa hàng.

Sau 1 tháng chỉ dưới 3.000 ca/ngày, vì sao F0 ở Hà Nội tăng đột biến?

Phạm Đông |

Hà Nội - Số ca F0 ở Hà Nội thời gian gần đây thường ở mức 2.800 - 2.900 ca, không tăng lên hay giảm xuống rõ rệt. Tuy nhiên, ngày 14.2, lần đầu tiên Hà Nội ghi nhận hơn 3.500 ca COVID-19 đã khiến nhiều người lo lắng.

Hà Nội: Gần 88.000 F0 đang điều trị, quận huyện nào nhiều ca mắc nhất?

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố hiện có 87.806 F0 đang được điều trị, trong đó có 95% bệnh nhân COVD-19 được điều trị tại nhà. Trong đó, quận Hoàng Mai và Đống Đa tiếp tục là địa bàn có nhiều ca nhiễm nhất thành phố.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chủ quán karaoke ở Hà Nội kêu cứu sau gần 10 tháng "ngủ đông"

Minh Ánh |

HÀ NỘI - Từ 30.4.2021, hàng nghìn cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại Hà Nội tạm ngưng hoạt động để phòng chống dịch bệnh, gần 10 tháng lâm vào cảnh "chết lâm sàng" khiến nhiều người kiệt quệ, thậm chí phải giải thể, chuyển nhượng cửa hàng.

Sau 1 tháng chỉ dưới 3.000 ca/ngày, vì sao F0 ở Hà Nội tăng đột biến?

Phạm Đông |

Hà Nội - Số ca F0 ở Hà Nội thời gian gần đây thường ở mức 2.800 - 2.900 ca, không tăng lên hay giảm xuống rõ rệt. Tuy nhiên, ngày 14.2, lần đầu tiên Hà Nội ghi nhận hơn 3.500 ca COVID-19 đã khiến nhiều người lo lắng.

Hà Nội: Gần 88.000 F0 đang điều trị, quận huyện nào nhiều ca mắc nhất?

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố hiện có 87.806 F0 đang được điều trị, trong đó có 95% bệnh nhân COVD-19 được điều trị tại nhà. Trong đó, quận Hoàng Mai và Đống Đa tiếp tục là địa bàn có nhiều ca nhiễm nhất thành phố.