Hàng quán Hà Nội ngày đầu thực hiện giãn cách

Minh Thành - Danh Nhân |

Từ 0h ngày 19.8, các nhà hàng, quán ăn, giải khát trên địa bàn Hà Nội sẽ phải thực hiện nghiêm túc việc giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 1m để phòng tránh việc lây nhiễm COVID-19.
 
 
Ngay từ sớm, các tổ công tác gồm nhiều lực lượng cùng phối hợp đi tuyên truyền, nhắc nhở, đôn đốc người dân và các hộ kinh doanh về quy định mới.
 
Ghi nhận của PV trong sáng nay tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, toàn bộ các quán cà phê, quán ăn không được phép bày bàn ghế ra ngoài vỉa hè, khách hàng phải giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi ngồi trong quán.
 
Bàn ghế phía ngoài vỉa hè đều phải dọn vào bên trong.
 
Hàng quán chưa thực hiện tốt quy định đều bị lực lượng chức năng nhắc nhở.
 
 
Tổ công tác cũng đến từng hộ kinh doanh để tuyên truyền, đôn đốc người dân thực hiện đúng quy định của thành phố về giãn cách phòng chống dịch COVID-19.
 
Những trường hợp không thực hiện, thành phố sẽ xử lý nghiêm và buộc đóng cửa.
 
 
Các hộ kinh doanh ký bản cam kết thực hiện đúng quy định của thành phố về giãn cách phòng chống dịch COVID-19.
 
Theo yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Qúy, từ 0h ngày 19.8, các nhà hàng, quán ăn phải nghiêm túc thực hiện các quy định về an toàn phòng chống dịch, bảo đảm giãn cách chỗ ngồi.
 
Đây là một trong những biện pháp cần thiết của Hà Nội nhằm hạn chế việc bùng phát dịch COVID-19 ra cộng đồng.
Minh Thành - Danh Nhân
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Cửa hàng, quán ăn đồng loạt giãn cách phòng dịch COVID-19

Phạm Đông - Lan Nhi |

Để phòng chống dịch COVID-19, nhiều nhà hàng, quán ăn, quán cà phê tại Hà Nội đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như lập vách chắn, giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1m.

Trước giờ G giãn cách: Nhà hàng, trà đá vỉa hè Hà Nội vẫn buôn bán nhộn nhịp

Minh Thành - Danh Nhân |

Từ 0h ngày 19.8, tất cả các cửa hàng ăn uống phải thực hiện giãn cách để phòng chống dịch COVID-19. Theo ghi nhận của Báo Lao Động, hầu hết các cửa hàng kinh doanh đều vẫn nhộn nhịp.

Hà Nội: Đề xuất đình chỉ cửa hàng không thực hiện giãn cách ngừa COVID-19

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Đối với những nhà hàng, quán ăn chưa thực hiện nghiêm quy định giãn cách để phòng dịch COVID-19, Sở Y tế Hà Nội đề xuất đình chỉ và cho dừng hoạt động.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hà Nội: Cửa hàng, quán ăn đồng loạt giãn cách phòng dịch COVID-19

Phạm Đông - Lan Nhi |

Để phòng chống dịch COVID-19, nhiều nhà hàng, quán ăn, quán cà phê tại Hà Nội đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như lập vách chắn, giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1m.

Trước giờ G giãn cách: Nhà hàng, trà đá vỉa hè Hà Nội vẫn buôn bán nhộn nhịp

Minh Thành - Danh Nhân |

Từ 0h ngày 19.8, tất cả các cửa hàng ăn uống phải thực hiện giãn cách để phòng chống dịch COVID-19. Theo ghi nhận của Báo Lao Động, hầu hết các cửa hàng kinh doanh đều vẫn nhộn nhịp.

Hà Nội: Đề xuất đình chỉ cửa hàng không thực hiện giãn cách ngừa COVID-19

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Đối với những nhà hàng, quán ăn chưa thực hiện nghiêm quy định giãn cách để phòng dịch COVID-19, Sở Y tế Hà Nội đề xuất đình chỉ và cho dừng hoạt động.