Hàng quán chuyển sang bán mang đi khi Nhà Bè thành vùng cam

Thanh Vũ |

TPHCM - Nhiều người dân tại huyện Nhà Bè đề cao việc thực hiện các biện pháp phòng dịch khi địa phương này chuyển từ vùng vàng (nguy cơ trung bình) sang vùng cam (nguy cơ cao).

Sáng 8.11, 2 huyện vùng ven trên địa bàn TPHCM là Nhà Bè và Cần Giờ đã chuyển sang vùng cam (nguy cơ cao) khi số ca mắc COVID-19 tại 2 địa phương này có dấu hiệu tăng. Ghi nhận trong sáng 9.11 huyện Nhà Bè, người dân chấp hành các quy tắc phòng dịch COVID-19 khá tốt.
Sáng 8.11, 2 huyện vùng ven trên địa bàn TPHCM là Nhà Bè và Cần Giờ đã chuyển sang vùng cam (nguy cơ cao) khi số ca mắc COVID-19 tại 2 địa phương này có dấu hiệu tăng. Ghi nhận trong sáng 9.11 tại huyện Nhà Bè, hầu hết người dân chấp hành các quy tắc phòng dịch COVID-19.
Theo đánh giá từ ngành y tế và các địa phương, phần lớn các ca mắc COVID-19 gần đây đều làm ở các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tại huyện Nhà Bè, các ca bệnh được phát hiện từ công nhân làm việc tại 2 khu công nghiệp lớn gồm Hiệp Phước và Long Hậu, cư ngụ tại các khu trọ trên địa bàn.
Theo đánh giá từ ngành y tế và các địa phương, phần lớn các ca mắc COVID-19 gần đây đều làm ở các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tại huyện Nhà Bè, các ca bệnh được phát hiện từ công nhân làm việc tại 2 khu công nghiệp lớn gồm Hiệp Phước và Long Hậu, cư ngụ tại các khu trọ trên địa bàn.
 
Tại huyện Nhà Bè, nhiều quán ăn, cửa hàng cà phê vẫn phục vụ bán cho khách mang đi trong sáng 9.11.
Nhiều quán ăn, cà phê tại huyện Nhà Bè vẫn phục vụ bán cho khách mang đi trong sáng 9.11.
Chị Mỹ Tiên (ngụ xã Tân Kiển, huyện Nhà Bè) cho biết: “Những ngày trước tôi đã bán cho khách ngồi tại chỗ. Nhưng khi theo dõi thông tin biết huyện Nhà Bè thành vùng cam thì tôi cũng chuyển sang bán mang đi ngay từ hôm nay. Dù bán mang đi không đông khách nhưng tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn khi tình hình dịch vẫn đang diễn biến khó lườn“.
Chị Mỹ Tiên (ngụ xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) cho biết: “Những ngày trước tôi đã bán cho khách ngồi tại chỗ. Nhưng khi theo dõi thông tin biết huyện Nhà Bè thành vùng cam, có nguy cơ cao thì tôi cũng chuyển sang bán mang đi từ hôm nay. Tình hình dịch đang có diễn biến khó lường nên tôi chấp nhận bán mang đi dù không đông khách như bán tại chỗ".
Chủ các quán ăn tuân thủ tốt việc giữ khoản cách và liên tục khử khuẩn các khu vực trong quán khi kinh doanh.
Chủ các quán ăn tuân thủ tốt việc giữ khoảng cách và liên tục khử khuẩn các khu vực trong quán khi kinh doanh.
Hầu hết quán ăn đều trang bị sẵn cồn khử khuẩn cho khách đến mua.
Hầu hết quán ăn đều trang bị sẵn cồn khử khuẩn cho khách đến mua.
Nhiều nhà tại xã Phú Xuân và xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè) vẫn giăng dây phong toả.
Nhiều nhà tại xã Phú Xuân và xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè) vẫn giăng dây phong toả.
Nhiều nhà tại xã Phú Xuân và xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè) vẫn giăng dây cách ly y tế.
Huyện Nhà Bè do có 2 khu công nghiệp Hiệp Phước và Long Hậu, lại gần khu công nghiệp Long Hậu (Long An). Hiện nhiều công nhân làm ở khu công nghiệp này sau khi vào làm việc thì được tổ chức xét nghiệm và phát hiện dương tính qua test nhanh. Một bất cập ở các khu công nghiệp này mà ông Nam cho biết thêm là khu công nghiệp hiện chưa tổ chức được khu cách ly riêng nên hướng dẫn F0 về địa phương
Huyện Nhà Bè do có 2 khu công nghiệp Hiệp Phước và Long Hậu (giáp Long An). Hiện nhiều công nhân làm ở khu công nghiệp này sau khi vào làm việc thì được tổ chức xét nghiệm và phát hiện dương tính qua test nhanh. Một bất cập ở các khu công nghiệp này là vẫn chưa tổ chức được khu cách ly riêng nên hướng dẫn F0 về địa phương. Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM - ông Nguyễn Hoài Nam đánh giá: "Nhà Bè dù cấp độ 3 nhưng nguy cơ rất lớn khi có cụm công nghiệp".
Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Nhà khoa học nói về cảnh báo "nước biển nhấn ngập khu đông TPHCM"

Lục Tùng |

TPHCM - Tổ chức Climate Central (Mỹ) mới đây đưa ra dự báo về 6 thành phố thuộc diện nguy cơ bị nước biển dâng nhấn ngập trước năm 2030 là Amsterdam (Hà Lan), Basra (Iraq), New Orleans (Mỹ), Venice (Italy), TPHCM (Việt Nam) và Kolkata (Ấn Độ). Theo TS Tô Văn Trường, cảnh báo này đáng quan tâm nhưng không nên hiểu là nó sẽ thực sự xảy ra.

Bác sĩ TPHCM chi viện về các điểm nóng dịch miền Tây

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 8.11, hai đoàn y, bác sĩ của Bệnh viện Lê Văn Thịnh và BV dã chiến số 3 (TP.Thủ Đức) đã khẩn trương rời TPHCM để chi viện cho 3 tỉnh miền Tây Nam Bộ đang có tình hình dịch COVID-19 rất căng thẳng là Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang.

TPHCM: Phát hiện học sinh dương tính SARS-CoV-2 khi đến trường

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Qua test nhanh định kỳ, Trường THCS-THPT Thạnh An (Cần Giờ) phát hiện 1 học sinh dương tính SARS-CoV-2 khi đến trường học tập trực tiếp.

TPHCM lý giải việc tăng cấp độ dịch ở huyện Nhà Bè và Cần Giờ

MINH QUÂN |

TPHCM - Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, việc huyện Nhà Bè và Cần Giờ chuyển thành vùng nguy cơ cao do có nhiều công nhân đi làm ở khu công nghiệp được tổ chức xét nghiệm nhanh thì phát hiện dương tính với COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Nhà khoa học nói về cảnh báo "nước biển nhấn ngập khu đông TPHCM"

Lục Tùng |

TPHCM - Tổ chức Climate Central (Mỹ) mới đây đưa ra dự báo về 6 thành phố thuộc diện nguy cơ bị nước biển dâng nhấn ngập trước năm 2030 là Amsterdam (Hà Lan), Basra (Iraq), New Orleans (Mỹ), Venice (Italy), TPHCM (Việt Nam) và Kolkata (Ấn Độ). Theo TS Tô Văn Trường, cảnh báo này đáng quan tâm nhưng không nên hiểu là nó sẽ thực sự xảy ra.

Bác sĩ TPHCM chi viện về các điểm nóng dịch miền Tây

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 8.11, hai đoàn y, bác sĩ của Bệnh viện Lê Văn Thịnh và BV dã chiến số 3 (TP.Thủ Đức) đã khẩn trương rời TPHCM để chi viện cho 3 tỉnh miền Tây Nam Bộ đang có tình hình dịch COVID-19 rất căng thẳng là Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang.

TPHCM: Phát hiện học sinh dương tính SARS-CoV-2 khi đến trường

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Qua test nhanh định kỳ, Trường THCS-THPT Thạnh An (Cần Giờ) phát hiện 1 học sinh dương tính SARS-CoV-2 khi đến trường học tập trực tiếp.

TPHCM lý giải việc tăng cấp độ dịch ở huyện Nhà Bè và Cần Giờ

MINH QUÂN |

TPHCM - Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, việc huyện Nhà Bè và Cần Giờ chuyển thành vùng nguy cơ cao do có nhiều công nhân đi làm ở khu công nghiệp được tổ chức xét nghiệm nhanh thì phát hiện dương tính với COVID-19.